Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Rome

[MINH HUỆ 28-04-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Rome đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường San Silvestro (Piazza San Silvestro) vào Chủ nhật ngày 25 tháng 4 vừa qua để tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Họ đã trình diễn các bài công pháp và nói với mọi người về việc ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã bức hại môn tu luyện như thế nào trong suốt 22 năm qua.

5c272e555940afe20594dd4b5fef9548.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Quảng trường San Silvestro (Piazza San Silvestro) vào ngày 25 tháng 4 năm 2021

57c96afa8680ddd00df9c20ed8b86e5d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong chuỗi các hoạt động của họ

892ec0a0a93027820b9b48fdaaaa4028.jpg

Khách du lịch và người dân địa phương dừng chân để trò chuyện với các học viên

Hôm đó là một ngày nắng ấm, và nhiều người đã ra ngoài tận hưởng tiết trời xuân. Bị thu hút bởi âm nhạc tường hòa và êm dịu khi các học viên trình diễn các bài công pháp, người qua đường đã dừng lại xem. Họ đọc thông tin và một số người nói rằng họ không hiểu được tại sao chính quyền Cộng sản Trung Quốc lại bức hại một nhóm người ôn hòa theo đuổi các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Một số người nói rằng họ đánh giá cao các học viên vì đã nói cho thế giới biết về những vấn đề quan trọng này.

Hai phụ nữ nói với các học viên rằng họ biết chính quyền Cộng sản Trung Quốc luôn che đậy sự thật — cũng giống như họ đã che đậy sự thật về virus Trung Cộng (virus corona).

Sau khi nói chuyện với các học viên, một người đàn ông đã khích lệ họ tiếp tục nói cho mọi người biết sự thật. Ông chúc các học viên thành công trong việc chấm dứt cuộc bức hại này.

Bối cảnh

Trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1999, cảnh sát ở Thiên Tân, một thành phố gần Bắc Kinh, đã hành hung và bắt giữ hơn 40 học viên Pháp Luân Đại Pháp sau khi các học viên đến một văn phòng tạp chí để thảo luận về những sai sót trong một bài báo mới được xuất bản có nội dung công kích Pháp Luân Đại Pháp. Khi tin tức về vụ bắt giữ lan rộng và nhiều học viên liên lạc với các quan chức hơn, các học viên đã được thông báo rằng họ phải kháng cáo lên Bắc Kinh.

Ngày hôm sau, 25 tháng 4, theo hướng dẫn của các quan chức Thiên Tân, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh một cách tự phát. Buổi tập trung diễn ra ôn hòa và trật tự. Họ không gây cản trở vỉa hè hay làm tắc nghẽn giao thông. Một số đại diện của các học viên đã được gọi vào để gặp Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ và các nhân viên của ông. Buổi tối ngày hôm đó, những lo lắng của các học viên đã được giải quyết; các học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân đã được trả tự do, và họ cùng nhau trở về nhà.

Sau ngày hôm đó, thế giới đã có cái nhìn khác về Trung Quốc. Sau vụ Thảm sát Thiên An Môn một thập kỷ trước đó, việc một cuộc kháng nghị ôn hòa có thể xảy ra ở Trung Quốc và được giải quyết trong cùng ngày được xem là rất tốt đẹp.

Tuy nhiên, Giang Trạch Dân, khi đó là người đứng đầu ĐCSTQ, đã quyết tâm tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp. Ông ta tuyên bố cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên là tấn công khu phức hợp của chính quyền trung ương ĐCSTQ và lấy đó làm cái cớ chủ yếu để bắt đầu chiến dịch bức hại vào tháng 7 năm 1999.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/28/423949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/30/192115.html

Đăng ngày 06-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share