Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia

[MINH HUỆ 27-04-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Surabaya để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh 22 năm trước.

Khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tự phát tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh. Họ yêu cầu chính phủ trả tự do cho 45 học viên bị chính quyền thành phố Thiên Tân bắt giữ và một môi trường tu luyện tự do.

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Jakarta

Các học viên đã trưng bày các tấm áp phích và biểu ngữ phơi bày sự thật để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị giam giữ bất hợp pháp vì tín ngưỡng của họ, cũng như kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Họ cũng kêu gọi đưa Giang Trạch Dân, thủ phạm chính, cũng là kẻ phát động cuộc bức hại, ra công lý vì tội ác chống lại loài người và diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

526458e16a28622a01296213b42beaf1.jpg

Các học viên thỉnh nguyện ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta.

0720a468b1fa61d086d321d64078ea35.jpg

Ông Gatot Machali, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia, phát biểu tại sự kiện.

Khi các học viên treo biểu ngữ và dựng áp phích phơi bày sự thật, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia, đồng thời là giám đốc một tổ chức phi chính phủ ở Indonesia, đã kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 22 năm qua.

Giám đốc của Viện Hỗ trợ Pháp lý, còn có tên gọi là Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), cũng gửi lời phát biểu và ủng hộ: “YLBHI ủng hộ bất kỳ ai, kể cả hành động và lời nói của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Surabaya

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Surabaya cũng đã tập trung tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 và tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm cùng ngày. Nhiều người qua đường đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ sự kiên định của các học viên trong việc vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ và nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp.

2b43cd9f0c2161e982e8bdbeec7f8cbc.jpg2985f05f2f581b4f7b52ad2ed0f14ec5.jpg

Các học viên thỉnh nguyện ôn hòa trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Surabaya.

Nhiều cư dân địa phương từ Jakarta, trong đó có hai phụ nữ trung niên, đã thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên. Hai người phụ nữ cho biết họ sẽ cầu nguyện cho các học viên.

56dc38d5704279af520a474ef082b7ae.jpg

736ccb3a323e3a779b34eba3d16ed082.jpgfef8d937c16aecc77826af23beda8fed.jpg

Các học viên phát tờ thông tin giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Một đôi vợ chồng người Trung Quốc và hai người con của họ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe giai điệu của bài công pháp thứ ba. Người chồng nói: “Âm nhạc này thật mỹ lệ!” Một người khác nói anh biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra, nhưng chưa từng nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Anh cho biết: “Thật quá bạo tàn và tuyệt đối không thể được dung thứ.”

Vào buổi tối, các học viên thắp nến tưởng niệm hàng nghìn học viên Pháp Luân Công bị chính quyền ĐCSTQ bức hại tàn bạo và sát hại chỉ vì kiên định với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/27/423882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/30/192108.html

Đăng ngày 02-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share