Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Paris

[MINH HUỆ 25-04-2021] Ngày 23 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Paris đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc, để kỷ niệm Cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh cách đây 22 năm. Cuộc thỉnh nguyện lý trí và ôn hòa của các học viên đòi quyền hợp pháp để thực hành tín ngưỡng của họ mang ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Trung Quốc. Các học viên ở Paris đã vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) 22 năm qua và thu thập chữ ký vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

bf02ef43b8196268acccc3085c58da11.jpg

81c3279a66890975397393ce4d30601c.jpg
Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris.

Người lái xe đi qua cuộc kháng nghị vẫy tay chào các học viên để bày tỏ sự ủng hộ. Một số còn hạ cửa kính xuống để lấy tờ rơi. Nhiều người đi bộ đã ký vào bản kiến ​​nghị khi nghe nói về cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

1e44a170deb8e29bc87d6299a3b135bc.jpg
Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, đã kể về bối cảnh của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và vạch trần cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ tiếp diễn đến nay. Ông kêu gọi mọi người từ mọi tầng lớp xã hội nhìn thấu những dối trá của ĐCSTQ và chọn đứng về phía công lý và lương tâm.

5901b82d2dc6602e297dda1e1a8b82ea.jpg
Bà Fiorella Luna (phải,) đại diện Tổ chức Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) tại Pháp, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Pascal Cossé, một luật sư, đã ký vào bản kiến ​​nghị và nói, “Thông tin mà chúng tôi có được cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ độc tài hiện đại. Cuộc đàn áp này thật kinh hoàng. Đảng Cộng sản che đậy sự thật và kiểm soát mọi thứ. Nó giống như một con quỷ.”

Bà Jennifer, một nhà công nghệ nông nghiệp, nói rằng ĐCSTQ liên tục mang đến thảm họa cho người dân Trung Quốc. Khi nghe nói ĐCSTQ đã sử dụng các hình thức tra tấn để ép các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ bỏ niềm tin của họ, bà Jennifer nói, “Đây là tội ác vô nhân đạo!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/25/423805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/29/192091.html

Đăng ngày 02-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share