Bài viết của một học viên ở Romania

[MINH HUỆ 26-04-2021 ] Vào ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức cuộc kháng nghị ôn hòa trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Burcharest, Romania để kỷ niệm sự kiện Thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Các học viên phản đối cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện và kêu gọi chấm dứt ngay sự tàn bạo này.

5fbc92afd2ee45013670a05a19d357d0.jpg56f13ea04fb1250fa604c34619c4b4c4.jpg

Các học viên đã phản kháng ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Burcharest, Romania vào ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2021

b5a274847266f1938bd58f321df85978.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp

Các học viên đã giăng các tấm biểu ngữ lớn trước cửa đại sứ quán và vài học viên biểu diễn các bài công pháp trong khi những người khác phân phát tờ rơi và nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Vài người đi bộ ngang qua đã hỏi các học viên chuyện gì đang xảy ra. Các học viên đã giải thích về cuộc bức hại của ĐCSTQ và việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được nhà nước hậu thuẫn để bán kiếm lời. Nhiều người đã kinh hoàng trước tội ác này và nói rằng nó cần phải được chấm dứt ngay lập tức.

Bối cảnh: Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là gì?

Vào năm 1992, Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã được truyền ra công chúng. Gần 100 triệu người dân trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện sau khi đã trải nghiệm được sự nâng cao về sức khỏe cũng như đạo đức do pháp môn này mang lại.

Vào ngày 23 và 24 tháng 4, các nhân viên cảnh sát ở Thiên Tân, một thành phố nằm gần Bắc Kinh đã hành hung và bắt giữ hàng chục học viên tập trung bên ngoài một văn phòng tạp chí để thảo luận về những sai sót trong một bài báo mới được xuất bản có nội dung công kích Pháp Luân Đại Pháp. Khi tin tức về vụ bắt giữ lan rộng và nhiều học viên đã đến để chất vấn với các quan chức, họ đã được hướng dẫn đến Bắc Kinh để kháng cáo.

Ngày 25 tháng 4, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung một cách tự phát tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh theo hướng dẫn của các quan chức ở Thiên Tân. Các học viên đã tập trung một cách ôn hòa và có trật tự. Vài học viên đã đại diện thay mặt cho các học viên khác nói chuyện với thủ tướng Chu Dung Cơ và các quan chức chính phủ khác. Buổi chiều hôm đó, các mối băn khoăn của các học viên đã được giải tỏa. Các học viên bị bắt ở Thiên Tân đã được thả và mọi người đã về nhà.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ nhận thấy sự phổ biến của ngày càng tăng của môn tu luyện tinh thần này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minghui.org đã xác nhận hàng ngàn cái chết của các học viên Pháp Luân Công vì cuộc bức hại trong suốt 22 năm qua, nhưng số liệu thực tế còn có thể cao hơn. Nhiều học viên đã bị cầm tù và bị tra tấn dã man vì kiên định với đức tin của mình.

Có những bằng chứng cụ thể chỉ ra rằng, ĐCSTQ đã sát hại và thu hoạch nội tạng của các học viên để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng của nước này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/423848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/29/192096.html

Đăng ngày 02-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share