Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 26-04-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức vừa qua đã tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này.

Các hoạt động tại Mannheim

Ngày 23 và 24 tháng 4, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Wasserturm, một địa danh tiêu biểu ở Mannheim. Những người qua đường đã tìm hiểu về môn tu luyện này và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Một số người đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

fb1d1fae8a08609f26d8bff762f3924e.jpg4114beda4ba8b3561c0cb2d4edcf9b37.jpg

Các học viên tổ chức chuỗi sự kiện tại Wasserturm, Mannheim hôm 23 và 24 tháng 4 để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Mannheim là khu các trường đại học và là trung tâm kinh tế và văn hóa của Rhein-Neckar-Dreieck.

d6b82e35ae1add5630f87cea2c37d205.jpgefb960929b808f8f8a65cef25e9e73a4.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Marktplatz ở Mannheim hôm 24 tháng 4.

bbb4d94b322d426c0079d5983016d1b1.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại.

Ông Körper của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Đức đã tham dự sự kiện này để bày tỏ sự ủng hộ. Ông nói Pháp Luân Đại Pháp hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn. Các học viên không hút thuốc hay uống rượu. Sức khỏe và đạo đức của họ được cải thiện nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nói từ năm 1999, các học viên đã bị bắt cóc, tống giam vào các trại lao động cưỡng bức, bị cầm tù và bị thu hoạch nội tạng. Cuộc bức hại này vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, nhưng các hãng truyền thông phương Tây vẫn im lặng. Ông cho biết ước tính mỗi tháng có khoảng 18 học viên đã chết vì bị bức hại. Tháng 3 năm nay đã có 100 học viên bị kết án tù.

Ông nói, “Trung Quốc là một nền văn minh cổ đại có lịch sử lâu đời, thật đáng ngưỡng mộ. Hôm nay, chúng tôi ở đây để kêu gọi chính quyền ĐCSTQ cải thiện nhân quyền sớm nhất có thể, và trao cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm tôn giáo khác toàn quyền tự do tín ngưỡng.”

Sau khi ký vào bản kiến ​​nghị, một phụ nữ cao tuổi người Đức đã trò chuyện hồi lâu với một học viên. Trước khi đi, bà còn hỏi xin tài liệu thông tin. Chiều hôm đó, bà lại quay lại trò chuyện với học viên một lần nữa.

Bà cho biết, sau khi đọc thông tin, bà vô cùng xúc động và quyết định học cách thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên đã ghi lại cho bà địa chỉ điểm luyện công địa phương ở Mannheim và số điện thoại liên lạc. Bà nói bà sẽ đến công viên để học các bài công pháp vào Chủ nhật.

Hai phụ nữ đến từ Châu Phi đã dừng chân, đọc và thảo luận về thông tin về nạn thu hoạch nội tạng. Một học viên nói với họ rằng đây là một nhóm học viên tin vào Chân – Thiện – Nhẫn và đang bị bức hại ở Trung Quốc. ĐCSTQ thu hoạch nội tạng với sự hậu thuẫn của nhà nước nhắm vào các học viên còn sống để kiếm lời. Hai cô liền ký tên vào bản kiến ​​nghị.

Sự kiện ở năm thành phố kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021, các học viên đã tổ chức các sự kiện ở Berlin, Hamburg, Koeln, Duesseldorf và Muelheim. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

0bdf6ec8e1e55cb2b610b294eca11eb5.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin hôm 23 tháng 4 năm 2021.

f6b9a2758336ea8da52f69540efb04cc.jpg

Người qua đường ký tên vào bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

8a45dbd027257f06dbc9f737a9669a60.jpg

Cuộc thỉnh nguyện tọa thiền đối diện với Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hamburg hôm 23 tháng 4 năm 2021.

db363ed26c68a359706cd6df9bc24589.jpg

43eee0c967a509e803ba739fa57402a8.jpg

Các học viên phát tờ rơi cho những người lái xe qua.

78358b3d55d5b14e5f8c7c5c1a73e2b4.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa nhằm phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Dusseldorf hôm 21 tháng 4 năm 2021.

d81a9fcbecc1fcb3e8d9210d3dc8d23f.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Dusseldorf hôm 24 tháng 4 để phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

a45242efb77c8c724cac504410b45d70.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại tại các sự kiện ở Muelheim.

38894c9dca0269cd3fa09307c2cec1ee.jpg

Các học viên nói với mọi người về cuộc bức hại tại một sự kiện ở Koeln hôm 24 tháng 4.

Một cặp vợ chồng trung niên đứng cạnh quầy thông tin ở Koeln, lặng lẽ quan sát một hồi. Khi một học viên nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, người phụ nữ đã bị sốc và nói: “ĐCSTQ là một chế độ độc tài!”

Hai vợ chồng họ cũng đọc kỹ tờ rơi về nạn thu hoạch nội tạng sống. Họ cho biết họ có rất nhiều bạn bè và sẽ kể cho họ nghe về cuộc bức hại này. Họ sẽ dùng mạng xã hội để lan truyền các đường dẫn video trên tờ rơi.

Tại Mülheim an der Ruhr, các học viên đã gặp những người đã biết về cuộc bức hại. Một người đàn ông trung niên đến chỗ một học viên và nói anh muốn ký vào bản kiến ​​nghị.

Một bà lão đi lại khó khăn đã nói chuyện với một học viên hồi lâu và tìm hiểu chi tiết về cuộc bức hại. Bà đã từ chối khi một học viên đề nghị mang bản kiến nghị đến chỗ bà để bà ký tên. Bà nói đối với một vấn đề quan trọng như vậy, bà sẽ tự tới bàn để ký.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/423837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/29/192097.html

Đăng ngày 02-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share