Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2021] Cuối tháng 12 năm 2020, một người dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị biệt giam một tuần vì phản đối sự bức hại trong khi đang thụ án vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trong 22 năm qua, vô số các học viên bị bắt giữ, sách nhiễu, giam giữ, kết án và tra tấn vì kiên định đức tin của họ. Nhiều học viên đã bị mổ cướp nội tạng để phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép ở Trung Quốc.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 9 tháng 11 năm 2018, ông Cung Văn Nghĩa, 58 tuổi bị bắt giữ trong một đợt truy quét quét lớn của cảnh sát đối với 119 học viên.

Ngày 12 tháng 12 năm 2018, Tòa án Đạo Ngoại ở Cáp Nhĩ Tân đã tổ chức phiên tòa xét xử bí mật ông tại trại tạm giam địa phương. Không thành viên gia đình, họ hàng hay bạn bè nào của ông được thông báo. Ông Cung đã tự bào chữa cho mình, ông giải thích Pháp Luân Công là gì và nói rằng tự do tín ngưỡng được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ.

Thẩm phán kết án ông chín năm tù giam và chuyển ông tới Nhà tù Hồ Lan vào ngày 28 tháng 1 năm 2019. Ông bị giam giữ trong khu Số 10.

Từ tháng 9 tới tháng 10 năm 2019, ông Cung bị biệt giam ba tháng vì nghe nhạc bằng máy MP3.

Bởi ông từ chối mặc quần áo tù nhân, nên ông đã bị đưa tới phòng biệt giam một lần nữa vào ngày 19 tháng 12 năm 2020. Lính canh đã giữ hai tay ông ra sau lưng trong khi đang đưa ông đi. Ông đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối.

Ông Cung đã tuyệt thực một tuần và ông được ra khỏi phòng biệt giam một tuần sau đó.

Trước bản án gần đây nhất, ông Cung đã từng hai lần bị kết án lao động cưỡng bức vào những năm đầu của cuộc bức hại. Mùa hè năm 2001, ông bị lính canh trại lao động treo lên trong 12 ngày. Sự tra tấn khiến cơ thể ông sưng lên và đầy những vết ghẻ lở.

Trong năm 2002, ông hai lần bị quản chế nghiêm ngặt và bị bức hại tăng cường. Ông đã tuyệt thực để phải đối bức hại và ông bị đưa tới bệnh viện để bức thực.

Ngày 31 tháng 12 năm 2011, ông Cung bị bắt giữ một lần nữa. Cảnh sát đã năm lần nỗ lực đưa ông tới trại lao động cưỡng bức, nhưng trại giam đã từ chối tiếp nhận ông vì lý do sức khỏe của ông không đảm bảo.

Bài liên quan:

12 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/5/421703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/12/191371.html

Đăng ngày 06-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share