Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne, Australia.

[MINH HUỆ 29-01-2021] “Khi vụ tự thiêu xảy ra, vì lúc đó chúng tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công, cộng thêm việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát chặt chẽ ngôn luận trong nước, cho nên ở Úc, chúng tôi không quan tâm đến sự việc này. Chúng tôi chỉ coi nó như là một tin tức thông thường.”

“Sau này, khi các học viên Pháp Luân Công không ngừng giảng chân tướng ở Úc, khiến cho nhiều người Hoa hơn bắt đầu hiểu rõ về việc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Chúng tôi biết rằng, Trung Cộng đang dối trá. Chúng tôi đã nhìn rõ toàn bộ sự thật của sự kiện này: Trung Cộng tạo ra vụ tự thiêu là muốn bôi nhọ Pháp Luân Công, để nó có lý do để đàn áp Pháp Luân Công. Trung Cộng tự mình dàn dựng lên một sự kiện giả tạo.”

“Đặc biệt sau khi cuốn ‘Cửu Bình‘ được xuất bản, sự hiểu biết của chúng tôi về ĐCSTQ ngày càng sâu sắc hơn. Từ việc Trung Cộng dàn dựng lên trò hề giả dối “Pháp Luân Công tự thiêu”, đã cho chúng tôi thấy được bản chất thật sự của ĐCSTQ.” Đây là những gì ông Nguyễn Kiệt, Chủ tịch kiêm Tổng Biên tập “Thời báo Thiên An Môn” ở Melbourne, Australia cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên báo Minh Huệ vào tháng 1 năm 2021.

2021-1-28-melbourne-chinese_01--ss.jpg

Ông Nguyễn Kiệt tại buổi mít-tinh phản đối bức hại được tổ chức bởi các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne, Austratia vào ngày 20 tháng 7 năm 2019

Vào tháng 1 năm 2001, tại Trung Quốc xảy ra vụ “tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn”, gây ra việc Trung Cộng tiến hành đàn áp và bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội, khiến cho các học viên gần như không thể tiếp tục tu luyện trong hoàn cảnh đó. Trung Cộng tuyên bố vụ “tự thiêu” là do các học viên Pháp Luân Công thực hiện, nhưng đoạn video thu hình về vụ “tự thiêu” do chính phủ cung cấp đã cho thấy rất nhiều bằng chứng giả. Để vạch trần vụ tự thiêu giả, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã phải đánh đổi bằng máu và mạng sống của mình.

Trung Cộng dàn dựng vụ tự thiêu giả để tìm lý do đàn áp

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kiệt đã giải thích hai phương diện tại sao ông cho rằng bản chất của ĐCSTQ là dối trá, ông cũng phân tích bối cảnh mà ĐCSTQ đã dàn dựng lên vụ tự thiêu giả.

Ông giải thích: “Từ một lời nói dối này, Trung Cộng chế tác ra hàng triệu lời nói dối khác để biện minh cho lời nói dối đó.” Bởi vì nó đã tồn tại lời nói dối rồi, đằng sau tất cả những việc nó làm là để chứng minh cho lời nói dối đó. Vì thế Trung Cộng luôn nói dối, nói dối và nói dối. Đây là bản chất của ĐCSTQ.”

Khía cạnh thứ hai, ông Kiệt cho rằng: “Dối trá là thủ đoạn sinh tồn của ĐCSTQ. Nó đàn áp Pháp Luân Công, bởi vì sức mạnh của Pháp Luân Công nằm ở Chân-Thiện-Nhẫn, mà “Chân” là ngược lại với sự giả tạo của Trung Cộng.”

Ông tiếp tục nói: “ĐCSTQ không có tính hợp pháp khi nắm chính quyền, vì thế nó khoác lác rằng, nó là hiện thân của chân lý và đạo đức. Nó biết rằng, việc đàn áp Pháp Luân Công là vô lý và bất công. Nhưng nó phải làm một điều gì để hợp pháp việc đó, và nó đã dàn dựng lên cái gọi là ‘tự thiêu’, một trò hề để mê hoặc người dân. Làm như thế thì nó có cớ để đàn áp Pháp Luân Công.” Ông nói thêm: “Đó là một lý do giải thích tại sao Trung Cộng lại phải dàn dựng lên vụ tự thiêu giả.”

Muốn khôi phục đạo đức phải có sức mạnh của “Chân-Thiện-Nhẫn”

Ông Kiệt bày tỏ: “Vì thế tôi mới nói, có rất nhiều người không thấy được vai trò to lớn của Pháp Luân Công trong xã hội Trung Quốc. Nó là một lực lượng chính nghĩa để khôi phục đạo đức của xã hội. Nếu ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ trở thành niềm tin của tất cả mọi người, bất kể là họ có tu luyện Pháp Luân Công hay không. Miễn là họ tuân theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử và làm việc, thì ĐCSTQ không có chỗ đứng và không thể thống trị được ở Trung Quốc. Hơn nữa, Chân-Thiện-Nhẫn còn giúp đưa xã hội Trung Quốc hướng tới văn minh và thịnh vượng. Pháp Luân Công đã đóng một vai trò to lớn trong việc khôi phục đạo đức của xã hội.”

Ông nói thêm: “Mặc dù tôi không phải là người tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi rất cảm ơn Đại sư Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Đồng thời, tôi cho rằng mỗi người chúng ta đều nên cảm ơn Đại sư Lý Hồng Chí, đặc biệt là người Trung Quốc.” Ông còn nói: “Các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng đấu tranh trong nhiều năm như vậy, họ đã chiến đấu để giữ vững đạo đức và lương tri của xã hội Trung Quốc trong nhiều năm như vậy, dân tộc Trung Hoa nên cảm ơn họ.”

Cuối cùng ông nói: “Lịch sử sẽ ghi nhớ các học viên Pháp Luân Công đã từng ở Trung Quốc cộng sản. Vào thời kỳ đen tối nhất, các bạn đã tỏa ra ánh sáng và chính khí, các bạn là người tiên phong quay về và kiến thiết đạo đức truyền thống.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/29/419248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/4/190246.html

Đăng ngày 03-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share