Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2021] Bà Vương Phượng Hoa, một người dân ở thành phố Nhâm Khâu, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án 3,5 năm tù vì nâng cao nhận thức về đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2020 vì nói với người dân về những lợi ích sức khỏe mà bà có được từ tu luyện Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản. Bà đã bị giữ tại Đồn Công an Thanh Tháp Hương trong hai ngày và gia đình bà đã bị cảnh sát tống tiền hơn 200.000 nhân dân tệ. Sau khi bà được thả vào ngày 26 tháng 5, hàng ngày cảnh sát đều gọi điện và đẹ dọa bà, nói rằng bà không được phép ra khỏi nhà trong vòng ba tháng.

Sau đó cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát thành phố Nhâm Khâu và công tố viên bắt đầu gọi điện cho người nhà bà để sách nhiễu họ. Bà Vương kiên quyết khẳng định rằng bà không vi phạm bất kỳ luật gì khi tu luyện và nói với người khác về Pháp Luân Công.

Vào ngày 16 tháng 11, Tòa án thành phố Nhâm Khâu đã xét xử bà Vương và bà đã tự biện hộ vô tội cho mình. Tòa án ban đầu chỉ định luật sư cho bà, nhưng thẩm phán không cho phép luật sư biện hộ vô tội cho bà.

Bà Vương bị đưa trở lại giam giữ trong Trại tạm giam thành phố Nhâm Khâu vào ngày 29 tháng 11. Cảnh sát nói rằng sau Tết Nguyên đán, vào khoảng giữa tháng 2, họ sẽ chuyển bà tới nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/15/420835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/23/191089.html

Đăng ngày 01-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share