Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2021] Một phụ nữ Thiên Tân bị kết án vào năm ngoái vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị Nhà tù Nữ Thiên Tân tiếp nhận để thụ án.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đầu năm 2019, Sở Cảnh sát ở Thiên Tân đã ban hành mật lệnh yêu cầu các đồn công an địa phương và ủy ban khu dân cư phải lập danh sách các học viên Pháp Luân Công ở địa phương.

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, công an và nhân viên ủy ban khu dân cư tới nhà bà Vương Thục Mẫn và hỏi liệu bà còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà Vương trả lời rằng bà vẫn đang tu luyện và chồng bà, ông Lưu Tùng Sơn nói rằng trước đây ông có tu luyện Pháp Luân Công nhưng đã ngừng tu luyện.

Sau khi đưa ra lệnh khám xét, cảnh sát đã lục soát nơi ở của hai vợ chồng bà Vương. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, hai máy in, hai máy tính cùng các tài sản cá nhân khác của bà Vương. Cả hai vợ chồng bà bị đưa tới đồn công an địa phương. Sau khi ông Lưu ký vào biên bản thẩm vấn, ông đã được trả tự do.

Hai ngày sau ông Lưu quay lại đồn công an và hỏi khi nào bà Vương sẽ được trả tự do. Ông còn yêu cầu cảnh sát trả lại điện thoại di động của ông mà họ đã lấy đi trong khi đột nhập vào nhà.

Cảnh sát trả lời rằng họ đang giam giữ hình sự bà Vương và sau đó sẽ kết án bà. Họ còn bắt giữ ông Lưu và lục soát nơi ở của hai vợ chồng ông một lần nữa.

Trong khi đang ở trong nhà giam, ông Lưu bị đau tim và sau đó ông đã được trả tự do. Để tránh sự sách nhiễu thêm, ông đã phải sống xa nhà. Không thể tìm thấy ông, cảnh sát đã tới nơi ở của con trai ông ở Bắc Kinh và nơi ở của mẹ bà Vương ở trị trấn Phong Thai ở Thiên Tân để tìm ông.

Sau đó bà Vương bị chuyển tới Trại tạm giam Ninh Hà. Sau khi Viện Kiểm sát Ninh Hà trả lại hồ sơ vụ án của bà cho cảnh sát hai lần vì thiếu bằng chứng, công tố viên đã truy tố bà. Bà bị cáo buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền quy chuẩn nhằm cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, bà Vương bị Tòa án quận Ninh Hà đưa ra xét xử. Bà đã chất vẫn công tố viên Thường Ninh, bà “phá hoại việc thực thi pháp luật” như thế nào, nhưng Thường không trả lời. Khi luật sư của bà chỉ ra rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công, Thường trở nên bị kích động rõ rệt.

Đầu tháng 9 năm 2020, bà Vương bị kết án bốn năm tù giam cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà đã kháng án tới Tòa án Trung cấp Số 3 Thiên Tân, nhưng thẩm phán tòa án cao hơn phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu vào ngày 9 tháng 11.

Trong khi đang đợi kết quả của đơn kháng án, bà Vương bị đưa tới trung tẩm tẩy não và bị giam giữ ở đó hai tháng. Gia đình của bà xác nhận rằng bà bị bí mật đưa tới Nhà tù Nữ Thiên Tân vào giữa tháng 1 năm 2021.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, bà Vương từng bị Tòa án quận Ninh Hà kết án ba năm tù giam vào ngày 10 tháng 2 năm 2004. Bà bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 18 tháng 10 năm 2016 và bị giam giữ một thời gian ngắn.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Thiên Tân kháng cáo bản án 4 năm tù vì kiên định đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/20/418830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/29/190156.html

Đăng ngày 27-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share