Bài viết của Lý Chính, phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 11-02-2021] Vào thời khắc giao thừa của Tết Nguyên đán, bà Sophie York, luật sư, giảng viên luật và học giả tại Úc, đã gửi lời chúc mừng chân thành tới Sư phụ Lý Hồng Chí và tất cả các học viên Pháp Luân Công tại Úc cũng như trên khắp thế giới. Bà nói: “Cảm ơn tất cả các bạn vì không bao giờ bỏ cuộc”.

0a17220310e3e1cd5243fd690c2b483d.jpg

Bà Sophie York

Nỗ lực giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công đang có tác động tới xã hội

Bất cứ khi nào đi bộ ở trung tâm Sydney, bà Sophie York đều trông thấy các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng và phát tặng tài liệu thông tin. Bà tự hỏi tại sao nhóm người Trung Quốc tử tế và lịch thiệp lại quá từ bi và bền bỉ đến vậy.

Vốn là người có lương tâm và tinh thần trách nhiệm, bà York đã để ý xem tại sao các học viên lại ở đó và họ muốn nói với mọi người điều gì. Bà cho biết: “Ấn tượng của tôi về các học viên Pháp Luân Công là họ là những người tốt bụng, lịch thiệp và có đạo đức. Họ cũng vô cùng quyết tâm. Tôi thật sự rất vui khi được thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ”.

Khi hiểu sâu hơn về sự thật, bà York bắt đầu liên hệ với các học viên và tham gia vào các hoạt động của họ. Bà cho biết những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức [về cuộc bức hại] của các học viên đang có hiệu quả. Bà nói: “Việc làm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô cùng ấn tượng. Sự cống hiến của họ thật đáng được khen ngợi. Họ đang tạo ra tác động, càng ngày càng có nhiều người ở phương Tây nhận thức được sự tàn ác mà chính quyền Trung Quốc gây ra. Họ đáng được chúc mừng vì đã bảo tồn văn hóa Trung Hoa đích thực và nâng cao nhận thức cho quảng đại quần chúng”.

Bà York còn cho biết thông qua nỗ lực của mình, các học viên Pháp Luân Công đang truyền tải một thông điệp quan trọng tới những người dân phương Tây, rằng: “Người dân Trung Quốc và nền văn hóa của họ khá khác biệt với chế độ chính trị (cộng sản) hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Người Trung Quốc tốt bụng, hiền lành, nhiệt tình, lịch sự, trung thực, siêng năng, hóm hỉnh và chu đáo. Họ không tàn nhẫn, kiêu ngạo, thiếu óc hài hước, lừa dối, hạ thấp nhân phẩm, độc đoán và vô đạo đức như những người cộng sản kia”.

f28baa8076e8f632b9c839ec0155392d.jpg

Bà Sophie York phát biểu tại lễ mít-tinh ở trung tâm Sydney, ngày 19 tháng 7 năm 2019. Sự kiện này ghi dấu lễ kỷ niệm lần thứ 20 về những nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

“Tôi sẽ không bao giờ ngừng ủng hộ các bạn”

Bà York bày tỏ sự khâm phục trước những nỗ lực không ngừng nghỉ để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Bà nói: “Quyết tâm của các bạn thật mạnh mẽ, quả là một nguồn cảm hứng. Tôi sẽ không bao giờ ngừng ủng hộ các bạn và hành trình tìm kiếm sự đối xử nhân đạo của các bạn. Điều các bạn thực sự nhận được không chỉ là sự bất công mà còn là những hành động tàn bạo thật sự”.

Bà lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nói: “Nạn thu hoạch nội tạng này là cuộc tàn sát đáng ghê tởm. Đó là hành vi tàn bạo của thời hiện đại. Toàn thế giới phải biết đến nó và lên án nó! Thủ phạm phải bị đưa ra trước công lý tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Nội tạng không đáng được mua bởi bất kỳ ai, ở bất kỳ quốc gia nào. Điều đó sẽ giúp ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng này”.

Chân-Thiện-Nhẫn góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn

Bà York ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà nói: “Những phẩm chất này là những đức tính đáng ngưỡng mộ cần được nuôi dưỡng trong tính cách của mỗi người. Những phẩm chất này sẽ góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng sẽ mang tới hạnh phúc, sự hài hòa và niềm vui cho mọi người”.

Bà nói: “Tất cả những người tốt cần kề vai sát cánh chống lại cái ác. Hiện nay ngày càng có thêm nhiều người nhận ra điều đang thực sự diễn ra. Cái ác phải chấm dứt. Tất cả chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện và thảo luận về điều này. Cảm ơn các bạn đã không từ bỏ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/11/420423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/12/190668.html

Đăng ngày 18-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share