Theo một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-1-2011] Gần đây có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Lai Thủy đã bị bắt giữ và nhà họ bị lục soát.

Cô Lưu Tú Phượng và cô Tống Kim Chi bị đưa về nơi cư trú

Lúc 1 giờ trưa ngày 6 tháng 1 năm 2011, hai công an mặc thường phục tự xưng là người của Đồn công an Đông Tiểu Doanh quận Xương Bình đã bắt giữ các học viên cô Lưu Tú Phượng và cô Tống Kim Chi với lý do là không đăng ký hộ khẩu, và đưa họ trở về nơi cư trú. Vương Hồng Ân của Cục an ninh quốc gia Bảo Định và Đái Xuân Kiệt của Cục an ninh quốc gia Lai Thủy cũng tham gia vào các cuộc bắt giữ.

Khi trở về nhà, cô Lưu Tú Phượng bị giam tại Đồn công an huyện Lai Thủy và bị công an Lai Thủy và một công an ở Bắc Kinh thẩm vấn. Cuộc thẩm vấn kéo dài từ buổi tối hôm đó đến tận sáng hôm sau. Vào buổi trưa công an cưỡng chế đưa cô đến Bệnh viện phụ nữ và trẻ em để xét nghiệm, chuẩn bị gửi cô đến một trại lao động cưỡng bức để bức hại hơn nữa.

Trong thời gian này, cô Lưu Tú Phượng bị giám sát chặt chẽ bởi công an Lai Thủy và một đặc vụ của Phòng 610. Họ thậm chí còn cho người theo giám sát khi cô đi vệ sinh. Sau đó cô Lưu trở về nhà. Ngày 7 tháng 1 năm 2011, công an địa phương và công an Bắc Kinh tịch thu máy tính của cô và ra lệnh rằng cô không được làm việc ở bên ngoài thị trấn, đặc biệt là ở Bắc Kinh.

Cuộc đàn áp được thực hiện bởi Lý Kim Bằng, trưởng công an ở Lai Thủy

Sáng ngày 7 tháng 1 năm 2011, trưởng công an Lai Thủy là Lý Kim Bằng cùng với năm công an đã xông vào nhà cô Lưu Bân Hoa, xé đi những bài viết và bức tranh mừng năm mới của cô, tịch thu các sách và tài liệu Đại Pháp, và cưỡng ép đưa cô vào một xe công an. Cô bị giam tại Đồn công an Lai Thủy và đã viết một lá thư bảo đảm rằng cô sẽ từ bỏ việc tập luyện Pháp Luân Công.

Công an huyện Lai Thủy ăn cướp tài sản trong nhà cô Lỗ Tú Cầm

Ngày 5 tháng 1 năm 2011, khoảng tám công an huyện Lai Thủy xông vào lục soát nhà cô Lỗ Tú Cầm. Họ tịch thu các sách Đại Pháp và những tài liệu khác của cô. Cô đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức trước đó. Gần đây người của ĐCSTQ tại thôn Lâu tìm kiếm tất cả các nhà của học viên, nói rằng nếu ai ngưng tập luyện thì sẽ được “một thùng dầu, một bao gạo, và một bao bột mì.”

Lưu Văn Chiêm, trưởng công an huyện Lai Thủy: 13903368099 (Di động), 0312-4522219-26601 (Văn phòng)
Lý Song Dực, trưởng công an trấn Thành Quan: 13643392666 (Di động)
Lý Hoành Vũ, trưởng Phòng 610: 1393223587 (Di động), 0312-4532190 (Văn phòng)
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/13/河北涞水县法轮功学员近期被迫害案例-234849.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/7/123107.html
Đăng ngày: 20-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share