Theo một phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tên: Môn Hồng Phân (门洪芬)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 70
Địa chỉ: Thôn số 3, thị trấn Đại Tân Điếm, thành phố Bồng Lai
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 12 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam thành phố Bồng Lai (蓬莱市看守所)
Thành phố: Bồng Lai
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: Tẩy não, kết án bất hợp pháp, lục soát nhà, thẩm vấn, giam cầm

[MINH HUỆ 22-1-2010] Bà Môn Hồng Phân bị kết án bốn năm tù vào tháng 1 năm 2011. Chồng bà, ông Trì Vệ Quốc qua đời vào ngày 16 tháng 1 vì đau buồn.

Bà Môn không từ bỏ việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người sự thật về Đại Pháp. Bà đã bị các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ nhiều lần và bị bắt giữ ba lần bởi Đồn công an Đại Tân Điếm từ năm 2005, và bị cưỡng bức đưa đến các trại tẩy não.

Ngày 7 tháng 4 năm 2011 bà Môn và các học viên Vu Quế Hương, Trương Tú Hoa đến Khu chợ thị trấn Đại Tân Điếm để nói với mọi người về Đại Pháp. Họ đã bị công an mặc thường phục bắt giữ rồi đưa đến thành phố Bồng Lai vào buổi trưa, và bị giam tại Trại tẩy não Mã Cách Trang trong 13 ngày.

Bà Môn lại bị các viên chức ĐCSTQ bức hại vào ngày 10 tháng 5 năm 2010 vì bà nói với mọi người về Đại Pháp. Bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị bắt giữ phi pháp. Chồng bà là ông Trì Vệ Quốc trước đây bị điếc. Sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công thì ông có thể nghe được, nhưng vì sự sách nhiễu liên tục của ĐCSTQ nên ông đã ngã bệnh và phải ở trong bệnh viện.

Vào giữa tháng 12 năm 2010, bà Môn, người đã sống xa nhà trong nhiều tháng, đã bị công an bắt giữ khi đang chăm sóc chồng tại Bệnh viện Thảo dược Bồng Lai. Bà bị đưa đến Trại giam thành phố Bồng Lai và bị kết án bốn năm tù vào tháng 1 năm 2011.

Lý Nguyệt Liên của Phòng 610, cùng với Triệu Trường Thắng, Niếp Hồng Lâm, và Tôn Kiến Xuân từ Chi nhánh Đồn công an ở thành phố Bồng Lai, đã liên tục bắt giữ các học viên địa phương và tạo nên một bầu không khí tàn ác. Vào khoảng thời điểm Thế Vận Hội 2008 tại Trung Quốc, họ bắt đầu mặc thường phục và lái những chiếc xe công an ngụy trang để theo dõi, giám sát, và tìm cơ hội để bắt giữ các học viên.

Mã vùng xã Đại Tân Điếm: 265612
Nhân viên Phòng 610 tại Chính quyền trấn Đại Tân Điếm:
Cựu trưởng Phòng 610, Lý Phượng, nữ, bức hại các học viên trong tám năm: 86-13256950209 (Di động), 86-535-5718776 (Văn phòng)
Trưởng Phòng 610 hiện thời, Lý Nguyệt Liên, nữ, 31 tuổi: 86-15853582925 (Di động), 86-535-5719626 (Văn phòng)
Cựu bí thư đảng Lưu Lai Quảng, hiện thời là nhân viên văn phòng thị trấn Đăng Châu ở thành phố Bồng Lai.
Bí thư đảng Trọng Lương thuộc chính quyền thị trấn Đại Tân Điếm.
Chi nhánh Đồn công an Đại Tân Điếm: Lận Bách Kiệt, nam
Trưởng đồn công an, Niếp Hồng Lâm, nam, khoảng 30 tuổi, đã bức hại các học viên nhiều năm: 86-13645253378 (Di động)
Tôn Kiến Xuân, khoảng 30 tuổi, sống tại thôn Tam ở Đại Tân Điếm. Anh ta đã bắt giữ các học viên trong 10 năm qua: 86-13256384096 (Di động)
Trương Trúc Khánh, trưởng Đồn công an Long Sơn Điếm, khoảng 50 tuổi: 86-13863847681 (Di động), địa chỉ: Đồn công an Long Sơn Điếm ở Đại Tân Điếm, mã vùng: 265611


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/22/蓬莱七旬老妇遭冤狱-丈夫含冤离世-235188.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/28/122913.html
Đăng ngày 15-2-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share