Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2021] Một cư dân thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, người tin rằng Pháp Luân Công đã trị khỏi bệnh ung thư của mình, gần đây đã bị kết án 5,5 năm tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương bị chẩn đoán mắc ung thư phổi vào tháng 8 năm 2004. Bà đã phải bán nhà và vay mượn rất nhiều tiền để trang trải chi phí y tế. Tuy nhiên, sau năm lần hóa trị, bệnh ung thư của bà vẫn di căn. Bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công theo lời khuyên của một người hàng xóm và đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư trong một tháng.

Bởi nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Vương đã bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 và bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm kể từ đó. Bà đã bị xét xử hai lần vào tháng 9 và tháng 10, trước khi bị kết án vào khoảng tháng 1 năm 2021.

Nhằm gây sức ép khiến bà Vương từ bỏ Pháp Luân Công, các nhà chức trách đã đe dọa đuổi việc con trai bà khỏi phòng vận tải địa phương. Lương của anh đã bị đình chỉ hai tháng qua và vẫn đang tiếp tục bị treo.

Bài liên quan:

Khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện Pháp Luân Công, người phụ nữ Cát Lâm bị giam giữ vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/20/418810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/28/190128.html

Đăng ngày 09-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share