Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2021] Gần đây một toà án trung cấp ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã giảm một án tù năm năm của một học viên Pháp Luân Công địa phương xuống còn bốn năm sau khi bà kháng cáo.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 10 năm 2019, bà Lý Ngọc Nga, 59 tuổi, đã bị bắt khi đi qua trạm kiểm tra an ninh ở một nhà ga xe lửa. Bà có kế hoạch đi thăm người cha bị bệnh ở thành phố khác nhưng nhân viên an ninh đã bắt giữ bà sau khi phát hiện trong túi bà có sách, áp phích và bùa hộ mệnh Pháp Luân Công.

Sau vài tháng bị giam ở trong Trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương, Toà án quận Vu Hồng đã bí mật xét xử bà vào tháng 8 năm 2020 mà không thông báo cho gia đình bà. Bà đã bị kết án năm năm tù.

Bà Lý đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp Thành phố Thẩm Dương. Cơ quan này đã tổ chức một phiên xử vào tháng 11 năm 2020 và bản án của bà giảm xuống còn bốn năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/13/418503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/25/190088.html

Đăng ngày 08-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share