Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2021] Một cư dân thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án bí mật năm năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Diễm Kiệt, ngoài 50 tuổi, đã bị bắt vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, sau khi cảnh sát phát hiện bà đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Cảnh sát đã dành tám tiếng đồng hồ để lục soát nhà của bà, từ 1 giờ chiều đến 9 giờ tối, kiểm tra mọi ngóc ngách và từng mẩu giấy mà họ có thể tìm thấy. Máy in, vài chiếc điện thoại di động, thẻ nhớ và thậm chí cả thẻ ghi nợ của bà đã bị tịch thu.

Chồng và con gái của bà Lý cũng bị bắt và bị lấy đi điện thoại di động. Con gái bà được thả vào sáng hôm sau và chồng bà là vào buổi chiều. Cảnh sát đã không trả lại điện thoại di động cho họ.

Bà Lý bị chuyển đến Trại tạm giam huyện tự trị dân tộc Mông Cổ Đỗ Nhĩ Bá Đặc vào chiều hôm sau và sau đó bị đưa đến trại tạm giam thành phố Đại Khánh. Gia đình không được phép vào thăm cũng như biết về tình trạng vụ việc của bà.

Chỉ khi luật sư đến trại tạm giam để gặp bà vào ngày 4 tháng 1 năm 2021, họ mới biết rằng bà đã bị Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ kết án bí mật năm năm tù. Luật sư đang giúp bà kháng cáo.

Luật sư đã đến thăm bà Lý một lần nữa vào ngày 14 tháng 1. Hai lính canh đã dìu bà ra gặp luật sư. Bà nói với luật sư rằng bà đang gặp vấn đề về tim và bà cảm thấy đau ở chân đến mức không thể đi lại được.

Bài liên quan:

Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang: Bắt giữ và lục soát nhà trên diện rộng nhằm vào những người kiện Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/17/大庆市李艳杰被非法秘密判刑五年-418663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/26/190100.html

Đăng ngày 08-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share