Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2021] Một cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Trương Phụng Lan, 66 tuổi, là một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1998.

Trước lần bị kết án gần đây, bà Trương đã từng bị bắt vào ngày 13 tháng 11 năm 2012 sau khi bị tố cáo vì đã dán những tấm áp phích về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam giữ tại Trại giam Hải Điện, sau đó phải chịu án 2 năm tại Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh. Bà đã xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng về sức khỏe do bị tra tấn trong khi bị giam giữ, sau đó bà được trả tự do vì lý do sức khỏe vào ngày 21 tháng 6 năm 2013.

Bà Trương bị bắt lại vào ngày 18 tháng 8 năm 2020, khi bà giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người, bà đã bị người dân tố cáo. Cảnh sát đã đến lục soát nhà bà và đưa bà đến Trại giam số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân. Mặc dù trại giam đã từ chối tiếp nhận bà tối hôm đó nhưng họ đã bị cảnh sát gây sức ép để tiếp nhận bà vào ngày hôm sau. Cảnh sát sau đó đã chuyển bà Trương sang bệnh viện cảnh sát và giữ bà ở đó với lý do là do dịch bệnh.

Vào ngày 31 tháng 8, Viện kiểm sát huyện Nghi Lan đã phê duyệt việc bắt bà Trương và bà bị đưa trở lại trại giam vào ngày 1 tháng 9.

Cảnh sát đã báo cáo trường hợp của bà Trương lên Viện kiểm sát vào ngày 29 tháng 10. Vào ngày 26 tháng 11, bà đã bị truy tố.

Tòa án huyện Nghi Lan đã xét xử bà Trương qua video vào ngày 24 tháng 12. Tòa án đã kết án bà 3,5 năm cùng một khoản tiền phạt là 15.000 tệ vào 5 ngày sau đó. Bà đã kháng án và hiện đang chờ kết quả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/11/418408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/17/189963.html

Đăng ngày 04-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share