Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2021] Sau gần 2 năm bị giam giữ phi pháp, một cư dân ở Bắc Kinh lại mới bị kết án 2 năm và bị phạt 5000 tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Ông Sử Anh Cát, 45 tuổi, bị bắt vào ngày 28 tháng 2 năm 2019 và bị giam ở Trại tạm giam Đạt Ngõa kể từ đó đến nay.

Viện kiểm sát thành phố Bắc Kinh đã phê duyệt việc bắt ông vào ngày 4 tháng 4 năm 2019 và chuyển trường hợp của ông sang Viện kiểm sát quận Đại Hưng. Ông đã bị truy tố vào tháng 1 năm 2020 và bị xét xử vào ngày 5 tháng 11 tại Tòa án quận Đại Hưng.

Tòa án thông báo cho gia đình ông Sử về bản án mà ông phải nhận vào cuối tháng 12. Theo lịch thì ông sẽ được trả tự do vào ngày 27 tháng 2 năm 2021.

Những bức hại trước đây

Ông Sử từng làm việc trong cơ quan đường sắt địa phương, sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, vợ ông đã bỏ ông và ông đã bị bắt giam nhiều lần vì không từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Ông Sử đã bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2006, ông bị tra tấn ở Trại giam Diên Khánh và bị nguy hiểm đến tính mạng sau khi bị nhồi máu cơ tim nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục theo dõi ông trong thời gian ông điều trị ở bệnh viện.

Việc bắt giữ ông một cách phi pháp đã được phê duyệt vào ngày 19 tháng 9 năm 2006, ông bị chuyển đến Trại giam thành phố Bắc Kinh, trước khi ông bị giam ở Trại tù Thiên Kim và bị Tòa án huyện Diên Khánh kết án 6 năm tù.

Ông Sử lại bị bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2013, chỉ một năm sau khi ông được trả tự do. Ông bị giam giữ trong một khoảng thời gian (chưa xác định được là bao lâu) tại Trại giam Xương Bình.

Lần ông bị bắt tiếp theo là ngày 14 tháng 4 năm 2015. Sau 2 tuần bị giam ở Trại giam Hải Điện, vào ngày 30 tháng 4, ông bị chuyển đến Trung tâm tẩy não Xương Bình và bị giam ở đó trong 42 ngày. Không lâu sau đó, ông lại bị bắt vào ngày 20 tháng 7 và bị giam ở Trại giam huyện Diên Khánh trong vòng một tuần.

Ông Sử lại bị bắt một lần nữa vào ngày 7 tháng 3 năm 2017 và bị giam ở một trung tâm tẩy não trong ba ngày.

Trong một chuyến đi công tác đến thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, ông lại bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 29 tháng 5 năm 2018. Chính quyền ở Thanh Đảo và những thành phố lân cận phát động việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công địa phương trên diện rộng trước khi Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được bắt bầu nhằm mục đích ngăn các học viên Pháp Luân Công bước ra phơi bày và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/4/418089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/17/189962.html

Đăng ngày 04-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share