Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 19-01-2021] Trong hai ngày 16 và 17 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Auckland đã tham gia Triển lãm xe hơi cổ điển Kumeu. Đây là một triển lãm chưa từng có, với hơn 1.000 xe hơi cổ điển tiêu biểu cho các thời kỳ khác nhau cùng nhiều mẫu xe khác nhau. Những chiếc xe hơi này đại biểu cho những thế hệ khác nhau mà New Zealand đã trải qua. Ngoài ra còn có hơn 100 gian hàng với đủ loại đồ ăn nhẹ, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, sân khấu biểu diễn, thời trang retro và các cuộc thi sắc đẹp,… Nhiều người New Zealand từ các quốc gia khác nhau đã đến và tham gia vui chơi.

Đội trống lưng và đội múa rồng của các học viên cũng được mời biểu diễn trước sân khấu chính. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và giải thích về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại tàn nhẫn các học viên tin vào Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào. Nhiều người, trong đó có cả những người tổ chức sự kiện và nhóm triển lãm đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

5edf35edbc0fb0a98747f4515805372d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp

b58974e76ebeefb91c8f7a474113da18.jpg

Những người tham gia sự kiện thưởng thức màn biểu diễn của đội trống lưng

6a111f43c10d11908443636a25e6497e.jpg

Các học viên biểu diễn múa rồng

Nghệ sỹ New Zealand: Pháp Luân Đại Pháp mang lại năng lượng thật tuyệt vời

715a326b9664bb65a8cdb121528da08f.jpg

Cô Selena (bên phải) học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi xem trình diễn các bài công pháp, Nghệ sỹ Selena Hoani đã đến quầy thông tin của các học viên để học các bài công pháp. Cô Selena cho biết: “Tôi rất cảm kích với tất cả các bạn vì đã mang đến cho tôi niềm vui và trải nghiệm tuyệt vời này. Khi tôi đặt hai tay mình ở chỗ bụng dưới, tôi có thể cảm nhận được năng lượng ấm áp, và tôi cũng cảm nhận được năng lượng ấm áp này ở chân mình. Pháp Luân Đại Pháp mang đến năng lượng thật tuyệt vời. Có lẽ tất cả mọi người đều có niềm tin tâm linh của riêng mình nhưng tôi tin tất cả mọi người chúng ta đều có mối liên kết với nhau và Pháp Luân Đại Pháp có sức mạnh này để có thể kết nối tất cả mọi người với nhau.”

Cô Selena hào hứng nói: “Vừa rồi, trên sân khấu, khi tôi nghe một học viên nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, tôi đã khóc. Cách đây 21 năm, tôi đã thấy các học viên kháng nghị ôn hòa ở trung tâm thành phố Auckland. Tôi nhớ khi đó các bạn đã thu thập được một danh sách tên dài đến vài mét. Sau 21 năm, tất cả các bạn vẫn đang nâng cao nhận thức về những nhân quyền này, những nhân quyền mà lẽ ra các bạn phải được hưởng từ lâu. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ thiền định một cách yên bình. Họ không gây phiền toái cho bất kỳ ai nhưng họ lại đang bị ĐCSTQ bức hại như thế. Tôi thấy rằng đây là một cuộc chiến về bản tính con người. Mặc dù bản tính của con người là thiện lương nhưng một vài người có thể nghĩ rằng điều đó không liên quan gì đến họ và không cách nào ảnh hưởng đến họ. Tuy nhiên, nếu chúng ta giữ im lặng và để những thứ như vậy xảy ra, thì những bức hại này cũng sẽ xảy đến với chúng ta, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Người dân New Zealand trợ giúp truyền chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

6a8b04985d3a7adc5c8f3d5d73748fea.jpg

Ông Kim Peacock đã giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm qua

Ông Kim Peacock đã dừng chân tại quầy thông tin của các học viên và tự giới thiệu về mình. Ông nói rằng ông biết Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm trước khi ông thấy một tấm biểu ngữ. Mặc dù trên tấm biểu ngữ đa phần là tiếng Trung nhưng ông nhớ tên tiếng anh của Pháp Luân Đại Pháp và ông đã lên mạng tìm hiểu và sau đó ông đã hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại của ĐCSTQ, kể cả tội ác thu hoạch nội tạng sống.

Ông Kim muốn trợ giúp, vì vậy ông đã trò chuyện với các học viên đang kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Auckland và nói với họ rằng ông muốn tài trợ một ít tiền để trợ giúp họ.

Ông Kim cũng truyền chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với bạn bè của mình. Khi ông nói, ông lấy điện thoại của mình ra và cho các học viên xem ông đã sử dụng một ứng dụng trên điện thoại của mình như thế nào để gửi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Sau khi ông hiểu ĐCSTQ đã bức hại các học viên tàn khốc như thế nào, ông Kim đã quyết định ngừng mua các sản phẩm sản xuất ở Trung Quốc. Ông nghĩ rằng cắt nguồn tài chính của ĐCSTQ là cách tốt nhất để giải thể ĐCSTQ và ngăn chặn hành động tà ác của nó. Ông cũng khiển trách chính phủ New Zealand vì đã làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Ông thấy rằng chính phủ chỉ quan tâm đến việc giao thương với ĐCSTQ và kiếm tiền.

Nhà sản xuất phim và truyền hình: Hãy để nhiều người hơn nữa biết sự tà ác của ĐCSTQ

64d25873be68f27db3b7e773f41b1972.jpg

Ông Mike Kerby khích lệ các học viên tiếp tục lên tiếng

Ông Mike Kerby là một nhà sản xuất phim và truyền hình. Ông đã ký bản kiến nghị và nói: “Tôi rất vui khi thấy hoạt động của các bạn. Nó giúp mọi người hiểu được hiểm họa mà chủ nghĩa cộng sản đưa đến. Chủ nghĩa cộng sản sẽ tước đoạt tự do của người dân nhưng tự do dân chủ và quyền bầu cử là quyền của con người. Chúng ta phải để nhiều người hơn nữa biết sự tà ác của chủ nghĩa cộng sản và thức tỉnh họ.”

Ông Mike cho biết: “Tôi thực sự căm ghét chủ nghĩa cộng sản. Hãy nhìn những gì họ đã làm với người dân của chính mình xem! Lấy ví dụ như mổ cướp nội tạng sống, họ đưa những người không cùng chung niềm tin với họ đến các trang trại để cải tạo và cuối cùng để họ chết ở đó, và rồi những người đó đã biến mất. Tất cả chỉ vì họ đối lập với ĐCSTQ. Đó là một thực tế quá đáng sợ. Dưới chính quyền ĐCSTQ, hoàn cảnh sống của người dân Trung Quốc và tình hình nhân quyền ở đó ngày càng trở nên tồi tệ.”

Ông Mike khích lệ các học viên hãy tiếp tục nỗ lực để tiếng nói của họ được lắng nghe và hãy liên tục phơi bày sự tà ác của ĐCSTQ thông qua mọi hình thức. Ông nói: “Họ (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) đã làm rất tốt! Tôi rất ủng hộ và đồng tình với họ!”

Trước khi rời đi, ông Mike đã hỏi xin các cuốn tài liệu chân tướng. Ông muốn tặng cho người thân và bạn bè của mình để giúp họ hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/19/418773.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/26/190096.html

Đăng ngày 01-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share