Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2021] Một giáo viên tiểu học về hưu 65 tuổi đang thụ án tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công xuất hiện các triệu chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vu Thục Hoa, một cư dân thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vào ngày 15 tháng 8 năm 2018, sau khi bị báo chính quyền vì nói với một người dân địa phương tại chợ nông sản về việc bà đã khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công như thế nào.

Viện Kiểm sát quận Thái Tử Hà đã truy tố và sau đó Tòa án Thái Tử Hà đã kết án bà ba năm tù. Bà đã bị chuyển từ Trại tạm giam thành phố Liêu Dương tới Nhà tù Nữ Mã Tam Gia vào ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Được biết bà Vu đã mắc chứng huyết áp cao nghiêm trọng ở trong tù. Bà không thể tự mình đi lại và phải cần đến sự giúp đỡ của người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/12/65岁于淑华在辽宁马三家女子监狱被迫害命危-418451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/20/190007.html

Đăng ngày 30-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share