Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2021] Sau hơn một năm bị giam giữ, tám học viên Pháp Luân Công ở thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ đã bị kết án tù vì đức tin của họ, một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tám trong số 13 học viên địa phương đã bị kết án vào ngày 19 tháng 9 năm 2019 vì đức tin của họ. 4 trong số 13 học viên đã được thả sau đó, nhưng chín người vẫn bị giam.

Một trong số các học viên bị giam, ông Tạ Nam Phương, 64 tuổi, đã qua đời vào ngày 28 tháng 2 năm 2020 tại Trại tạm giam Thành phố Ngân Xuyên. Ông Nhậm Xuân Điền, 85 tuổi, một trong bốn học viên được thả, đã qua đời vào ngày 2 tháng 6 năm 2020 vì sợ hãi bởi sự sách nhiễu liên tục sau khi ông được trở về nhà.

Ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2020, Toà án Khu Tây Hạ đã xét xử tám học viên còn lại. Tám luật sư đã biện hộ vô tội cho họ.

Thẩm phán đã đưa ra các phán quyết vào ngày 25 tháng 12 năm 2020:

Bà Nạp Cầm bị kết án 5.5 năm và bị phạt 35.000 nhân dân tệ;
Bà Chu Hải Yến, bà Tôn Phương Hồng và bà Khương Xuân Mai bị kết án năm năm và bị phạt 30.000 nhân dân tệ mỗi người;
Bà Tôn Phương Huệ và bà Trần Ba bị kết án bốn năm và bị phạt 25.000 nhân dân tệ mỗi người;
Bà Tiếu Yến Chi bị kết án ba năm và bị phạt 20.000 nhân dân tệ;
Bà Vương Tú Hoa bị kết án hai năm và bị phạt 15.000 nhân dân tệ.

Bức hại trong quá khứ của bà Chu Hải Yến

Bà Chu, 44 tuổi, từng làm việc trại Trung tâm Giám sát Môi trường huyện Vĩnh Ninh, thành phố Ngân Xuyên. Bà tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1998. Sau khi chính quyền ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công một năm sau đó, bà đã bị bắt và bị giam nhiều lần vì kiên định đức tin của mình.

Tháng 10 năm 2000, bà Chu Hải Yến và chồng là ông Khương Đào đã mang theo người con trai một tuổi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã bị bắt và bị đưa trở lại Ngân Xuyên. Sau vài tháng bị giam tại trại tạm giam Huyện Vĩnh Ninh, bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Ninh Hạ. Ông Khương bị kết án 3,5 năm tù.

Khi bà Chu được thả trước thời hạn, bà đã bị bắt vào ngày 4 tháng 2 năm 2002 và bị giam trong hai tuần.

Bà Chu lại bị bắt vào tháng 4 năm 2005 và bị kết án ba năm vào tháng 3 năm 2006. Tại Nhà tù Nữ Ninh Hạ, bà bị ép phải làm quần áo, thường xuyên làm việc từ sáng sớm đến tận 10 giờ tối hay nửa đêm.

Vào ngày được thả dự kiến là 20 tháng 4 năm 2008, thay vì cho bà về nhà, chính quyền lại đưa bà đến một trung tâm tẩy não và giam bà ở đó thêm 41 ngày.

Chồng bà bị bắt cùng bà vào tháng 9 năm 2019 nhưng sau đó đã được thả.

Bài liên quan:

Thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ: 13 học viên bị bắt giữ trong một ngày, trong đó 1 người đã tử vong trong trại giam, 8 người sắp bị xét xử

13 học viên bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công trong một ngày: Hai người đã chết và tám người bị đưa ra xét xử

Thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ: 13 học viên bị bắt trong một ngày, 9 người đối mặt với truy tố

Cựu giáo viên mỹ thuật của trường trung học kể lại 12 năm bị cầm tù oan sai


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/10/418351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/14/189913.html

Đăng ngày 29-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share