Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2021] Phải xa mẹ trong ba năm vì mẹ bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một cậu bé 14 tuổi đã trở nên suy sụp khi biết thông tin rằng vào đầu năm 2021 mẹ cậu lại bị kết án 5 năm tù giam vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

ccf9cd41694195a9bac3d4c93f8eccd1.jpg

Bà Phó Yên Phi và con trai

Bà Phó Yên Phi, 45 tuổi, là một giáo viên Sinh học trường trung học ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 trước khi tốt nghiệp đại học và nhiều bệnh tật của bà đã sớm được chữa khỏi.

Năm 2009, sau khi con trai hai tuổi bị phát hiện mắc chứng tự kỷ, bà Phó đã nghỉ việc để dành nhiều thời gian hơn cho cậu bé.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2015, bà Phó bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại tạm giam số 3 Trường Xuân và bị kết án ba năm tù vào ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Trong khi bà bị giam giữ, cậu con trai tám tuổi của bà thường bị tỉnh giấc và khóc đòi mẹ. Chồng bà là lao động chính duy nhất trong gia đình đã phải chịu áp lực vô cùng lớn. Cha mẹ của bà Phó, cả hai đều 74 tuổi cũng bị giáng một đòn nặng nề bởi sự vắng mặt của bà. Mẹ của bà, người bị bệnh tim và có vấn đề ở lưng, ốm yếu và mất khả năng lao động. Cha bà, một người khuyết tật đã phải rất vất vả để chăm sóc bà.

Bà Phó bị đánh đập và chửi bới liên tục vì kiên định đức tin trong tù. Bà trông rất tiều tụy khi được thả.

Bà Phó lại bị bắt vào ngày 11 tháng 5 năm 2020, sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà. Bà bị giam hai ngày và được thả vào ngày 13 tháng 5. Cảnh sát đã quay lại nhiều lần để sách nhiễu bà.

Chưa đầy hai tháng sau, bà Phó lại bị bắt vào ngày 7 tháng 7, sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trong công viên. Bà bị giam tại bệnh viện thành phố Trường Xuân và không được phép gặp mặt gia đình. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, gia đình bà được biết rằng bà đã bị kết án 5 năm tù, nhưng các chi tiết khác về vụ việc của bà hiện vẫn chưa được biết rõ.

Bài liên quan:

Tỉnh Cát Lâm: Một phụ nữ bị cầm tù và bị trói trên một chiếc giường bằng còng xích vì đức tin của mình

Bà Phó Yên Phi ở tỉnh Cát Lâm bị cầm tù và bị ép phải ngồi trên một chiếc ghế rất nhỏ mỗi ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/11/418395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/16/189936.html

Đăng ngày 29-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share