Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 09-01-2021] Hai cư dân huyện Cố An, tỉnh Hà Bắc bị kết án tù vào ngày 24 tháng 12 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Phùng Cập Anh (57 tuổi) và bà Trần Tú Hoa (60 tuổi) bị bắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà họ và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công, sau đó đưa họ tới Trại tạm giam Thanh Uyển.

Sau hai học viên nói trên, cảnh sát còn sách nhiễu một số học viên địa phương và người thân của họ, nhằm cố gắng thu thập thêm thông tin của hai bà.

Vào ngày 24 tháng 12 năm 2020, Tòa án Trác Châu đã xét xử bà Phùng và bà Trần. Bà Phùng đã bị kết án ba năm tù và bà Trần 18 tháng tù.

Hiện tại họ vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Thanh Uyển.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/9/河北固安县两位朴实妇女被非法判刑-418312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/18/189966.html

Đăng ngày 28-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share