Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-02-2021] Hôm 15 tháng 1, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sáu quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã đàn áp các hoạt động ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông.

Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo viết: “Hôm nay, Hoa Kỳ đang điểm mặt sáu quan chức CHND Trung Hoa và Hồng Kông liên quan đến Luật An ninh Quốc gia (NSL) hà khắc, chiếu theo Lệnh Hành pháp (EO) 13936, ‘Lệnh Hành pháp của Tổng thống về Bình thường hóa Hồng Kông’.“

Vào ngày 6 tháng 1, chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ hơn 50 chính trị gia và các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ “đang cố gắng thúc đẩy các cuộc bầu cử sơ bộ bình đẳng và công khai cho Hội đồng Lập pháp Hồng Kông”. Trong số đó có 13 cựu thành viên Hội đồng Lập pháp, một luật sư người Mỹ, và một cựu giáo sư luật, người sau đó đã được tại ngoại.

Bộ Ngoại giao cho biết: “Động thái này của chính quyền Hồng Kông là một minh chứng rõ rệt nữa cho thấy ĐCSTQ đang phá hủy một cách cơ bản tiến trình tự do và dân chủ của Hồng Kông”.

Do vậy, ba quan chức của ĐCSTQ đã bị liệt vào diện “đang hoặc đã từng là lãnh đạo hoặc quan chức của bất kỳ cơ quan chính phủ nào từng tham gia hoặc có các thành viên tham gia vào việc xây dựng, thông qua hoặc thi hành Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông”.

Ba quan chức đó gồm Vưu Quyền, phó Chủ tịch Ban Lãnh đạo Trung ương về các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao; Tôn Văn Thanh hay còn gọi là Tôn Thanh Dã, phó Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia tại Đặc khu Hồng Kông; và Đàm Diệu Tông, đại biểu Hồng Kông của Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc.

Vưu Quyền cũng là Thư ký Ban Bí thư ĐCSTQ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ.

Theo Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Hoa Kỳ-Trung Quốc, ĐCSTQ sử dụng “Mặt trận Thống nhất” để phối hợp và vô hiệu hóa các nhóm có khả năng phản đối chính sách và thẩm quyền của Đảng.

Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ (UFWD) – cơ quan chịu trách nhiệm điều phối các loại hoạt động gây ảnh hưởng này – chủ yếu tập trung vào việc quản lý các nhóm có nguy cơ đối lập bên trong Trung Quốc, nhưng nó cũng có nhiệm vụ gây ảnh hưởng quan trọng ở nước ngoài. Để thực hiện các hoạt động ở nước ngoài, UFWD chỉ đạo “nhiệm vụ của người Trung Quốc ở nước ngoài”, nhằm tìm cách hợp tác với các cá nhân và cộng đồng người Hoa sinh sống bên ngoài Trung Quốc, còn Mặt trận Thống nhất chỉ đạo một số tổ chức liên kết quan trọng khác tiến hành các hoạt động nhắm đến các tổ chức và chính phủ nước ngoài.”

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng liệt Frederic Choi Chin-Pang, Kelvin Kong Hok Lai, và Andrew Kan Kai Yan, các quan chức của Phòng An ninh Quốc gia thuộc Cảnh sát Hồng Kông vào diện “những người nước ngoài đã hoặc đang là lãnh đạo hoặc quan chức của bất kỳ tổ chức chính phủ nào đã tham gia hoặc có các thành viên tham gia vào việc ép buộc, bắt giữ, giam giữ hoặc bỏ tù các cá nhân theo Luật An ninh Quốc gia, hoặc vào việc xây dựng, thông qua hoặc thi thành Luật An ninh Quốc gia.” Tất cả các chỉ định này được thực hiện theo mục 4 (a) (iii) (A) của lệnh hành pháp 13936.

Ông Pompeo kết luận trong tuyên bố: “Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền CHND Trung Hoa và Hồng Kông ngay lập tức trả tự do cho những cá nhân bị nhắm đến theo Luật An ninh Quốc gia hoặc các luật khác, chỉ vì họ thực hiện các quyền và tự do được đảm bảo theo Luật Cơ bản và Tuyên bố chung, đồng thời bác bỏ các cáo buộc chống lại họ. Chúng tôi lên án các hành động của CHND Trung Hoa làm suy yếu tiến trình tự do và dân chủ của Hồng Kông, và sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ mà chúng tôi đề xuất để gán trách nhiệm cho các thủ phạm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/16/418640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/17/189953.html

Đăng ngày 20-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share