Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13- 01-2021] Trong cuộc phỏng vấn với Viện Hoover hôm 12 tháng 1, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo, đã tóm tắt những thành tựu của chính quyền Trump trong bốn năm qua, đặc biệt trong việc bảo vệ thế giới tự do trước các mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi trò chuyện với Michael Auslin và John Yoo, hai người đồng dẫn chương trình phát thanh Thế kỷ Thái Bình Dương của Viện Hoover, ông Pompeo cho biết cuộc chiến với ĐCSTQ là một quá trình lâu dài. Cho dù có sự khác biệt, cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều nhận thức được những hành động tàn bạo của ĐCSTQ đối với người dân ở miền Tây Trung Quốc và Hồng Kông. Ông nói rằng mọi người đều có nghĩa vụ đẩy lùi ĐCSTQ, kể cả người Mỹ gốc Hoa.

Ông Pompeo chỉ ra: “Chúng ta đều biết cộng đồng người Mỹ gốc Hoa đáng được tôn trọng và tốt đẹp. Ý tôi là, thực ra, đó chính là những người mà chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ bằng sứ mệnh đẩy lùi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vậy nên, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, John ạ, nhưng tôi hy vọng sẽ tiếp tục tìm được một nơi, vì điều này có ý nghĩa rất lớn đối với các con tôi, các con anh, cũng như tất cả con em chúng ta.”

Cùng ngày, ông Pompeo cũng được ông Hugh Hewitt từ chương trình The Hugh Hewitt phỏng vấn. Ông nói rõ những gì mà chính quyền Hoa Kỳ đã làm trong bốn năm qua đối với Trung Cộng chỉ nhằm hướng tới “sự công bằng, đôi bên cùng có lợi, một cách ứng xử công bằng”. Tuy nhiên, khi ĐCSTQ phá vỡ cam kết thì việc chính quyền Trump và các chính quyền tương lai tiếp tục yêu cầu sự công bằng và có đi có lại là điều cần thiết và thích hợp.

Phỏng vấn với Viện Hoover

Ông Pompeo bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng cách trả lời một câu hỏi từ một thính giả lo ngại rằng coi Trung Quốc là kẻ thù sẽ khiến Trung Quốc trở thành kẻ thù. “Dẫu sao, ý nghĩ cho rằng hành động của Mỹ sẽ tác động đến hành vi của Tổng Bí thư Tập Cận Bình thật là buồn cười. Nếu có điều gì có thể tác động thì đó chính là sự nhân nhượng vô nguyên tắc của chúng ta, mà nói thẳng ra, đã bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước, đến mức bất kể ĐCSTQ có hành động gì đi nữa, cho dù có tác động xấu đến an ninh và sự thịnh vượng của người dân Hoa Kỳ thế nào đi nữa, thì phản ứng của chúng ta vẫn là chúng ta có thể sang đó bán nhiều hàng hơn, chứ không chặn đứng ý đồ của họ, và chúng ta lại quỳ gối”, ông nhận định, “Tôi nghĩ điều đó có lẽ đã khiến ĐCSTQ thấy rằng không cần phải ẩn mình chờ thời nữa.“

Thực ra, ĐCSTQ đã bắt đầu phá vỡ cam kết trên toàn thế giới và “đe dọa năng lực của phương Tây trong vấn đề pháp quyền và chủ quyền, xâm phạm các khái niệm căn bản của chúng ta về nhân quyền mà chúng ta chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ”, ông giải thích.

Bảo vệ các nguyên tắc, an ninh và sự thịnh vượng của thế giới tự do

Ông Pompeo giải thích tầm quan trọng của những việc chính quyền Hoa Kỳ đã thực hiện trong bốn năm qua. Ông nói: “Tổng thống Trump vào cuộc và chúng tôi lật ngược kịch bản. Chúng tôi bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc về thách thức này, và hai chúng tôi đã đích thân hành động và xây dựng liên minh trên khắp thế giới để giúp chúng tôi gìn giữ nền dân chủ, nhân quyền, cũng như pháp quyền và chủ quyền.” Trong đó có các thỏa thuận thương mại hai chiều và công bằng giữa hai nước, ngăn chặn hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ và các hoạt động gián điệp ở Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Mục đích chính là bảo vệ các nguyên tắc, an ninh và sự thịnh vượng của người dân Hoa Kỳ.

Khi được hỏi liệu những nỗ lực đó có đẩy lùi Trung Cộng được không, ông Pompeo thừa nhận đó là một quá trình lâu dài. Ông tiếp tục: “Việc đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ đã ban hành nhiều thập kỷ và thuyết phục hơn 100 quốc gia khác rằng họ cần sát cánh cùng chúng ta đứng lên bảo vệ nền dân chủ và tự do không thể hoàn thành chỉ trong bốn năm. Vì thế, vẫn còn rất nhiều việc phải làm.”

Không gian thương mại là một ví dụ. Ông nói thêm: “Vẫn có trường hợp Mỹ gặp rủi ro to lớn từ các mặt hàng quan trọng trong chuỗi cung ứng mà người Mỹ bị phụ thuộc khi loại bỏ Trung Quốc. Chúng ta cần phải hành động để duy trì khả năng hoạt động ngay cả khi Trung Quốc có đe dọa đi nữa. Quân đội chúng ta cần tiếp tục mở rộng năng lực. Mỗi năm, Trung Quốc lại thực hiện nhiều, ngày càng nhiều vụ thử tên lửa hơn các nước khác trên thế giới cộng lại. Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta không đầu hàng ở những vấn đề vô cùng quan trọng.”

Một ví dụ nữa là Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, bởi vì nếu tái gia nhập hiệp định đó thì người Mỹ sẽ mất rất nhiều, trong khi ĐCSTQ về cơ bản không bị ảnh hưởng gì.

Mỗi cá nhân đều có trách nhiệm

Nói về tương lai, ông Pompeo hy vọng sẽ tiếp tục phát huy đà này. Ông nói: “Tôi cầu nguyện cho điều đó… Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của Đảng Dân chủ đối với những việc mà chúng tôi đã thực hiện nhằm áp thuế cho những hành động khủng khiếp đang diễn ra ở miền Tây Trung Quốc, đó là sự vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất. Chúng tôi đã có sự đồng thuận về vấn đề thất hứa của ĐCSTQ đối với Hồng Kông, và sự đồng thuận về việc Hoa Kỳ cần đẩy lùi ý định chèn ép Đài Loan của ĐCSTQ.”

Tuy nhiên, sẽ có những thách thức vì “sẽ có tổn thất khi thực hiện việc này”. Đó là lý do tại sao “chúng ta cần những nhà lãnh đạo vững vàng, sẵn sàng chấp nhận những cái giá phải trả và hiểu rằng công cuộc bảo vệ tự do và dân chủ bền vững lâu dài, vốn đại biểu cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hơn hai thế kỷ nay, phụ thuộc vào việc chúng ta kiên quyết như thế nào trong việc bảo vệ tự do của chúng ta trước những thách thức của ĐCSTQ.”

Có rất nhiều việc có thể làm. Ông phát biểu: “Những thách thức nội bộ của Hoa Kỳ ở các trường đại học, các viện nghiên cứu, thậm chí là các trường trung học của chúng ta, trong không gian thương mại – ĐCSTQ, như tôi đã nói, đã ở trong cổng rồi, và trách nhiệm của mỗi người dân Hoa Kỳ là phải lưu tâm, phải nhận thức điều này. Khi thấy có gì có vẻ như là nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm tạo ra những hành vi đi ngược lại lợi ích của người Mỹ thì các bạn hãy kiểm chứng. Tôi ước gì Hạ Nghị sỹ Swalwell đã làm điều đó.“

Ông cho biết có rất nhiều điều mà mỗi công dân Mỹ có thể làm. “Chúng ta đều biết cộng đồng người Mỹ gốc Hoa đáng được tôn trọng và tốt đẹp. Ý tôi là, thực ra, đó chính là những người mà chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ bằng nhiệm vụ đẩy lùi ĐCSTQ”, ông nói thêm.

Ông Pompeo giải thích: “Tôi cho rằng mỗi cá nhân, đặc biệt là những người có cơ hội lãnh đạo trong chúng ta, đều có trách nhiệm. Và tôi không chỉ nói đến những người trong chính phủ. Ý tôi là các CEO, hiệu trưởng trường học, những người điều hành quỹ hưu trí ở California và trên toàn quốc. Tất cả chúng ta đều phải nhận thức rõ.”

Ông tiếp tục: “Và tôi tin rằng thế hệ tiếp theo sẽ hiểu điều đó. Tôi bắt đầu phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh Lạnh. Từ năm 1986 đến năm 1989, tôi là sỹ quan tăng thiết giáp ở biên giới Đông Đức. Tôi hiểu rõ những gì chính quyền chuyên chế và độc tài gây ra cho tâm hồn của mỗi cá nhân và sự phồn vinh của cuộc sống con người. Tôi tin rằng thế hệ tiếp theo rồi cũng sẽ hiểu ra. Họ sẽ nhận ra rằng chính ĐCSTQ ngày nay mới thực sự là mối đe dọa lớn nhất đối với các quyền tự do mà mỗi người trong họ được hưởng vì họ có may mắn là người Mỹ.“

Phỏng vấn với chương trình The Hugh Hewitt

Ông Pompeo cho biết, để đối phó với kiểu ngoại giao chiến binh sói của Trung Cộng, chính quyền Hoa Kỳ đã xử lý vấn đề này trong bốn năm qua. Ông giải thích: “Tổng thống đã bắt đầu bằng cách giải quyết thách thức về sự bất bình đẳng về kinh tế trong cách ứng xử giữa hai quốc gia. Sau đó, chúng tôi đã nỗ lực xử lý dịch virus Vũ Hán nhằm yêu cầu sự minh bạch, công bằng, hai bên cùng có lợi, các nguyên tắc căn bản trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tôi không nghĩ điều đó sẽ thay đổi.”

Bảo vệ các nguyên tắc cốt lõi

Ông cho hay, có thể rút ra nhiều bài học từ các chính sách của Mỹ trước đây đối với Trung Cộng. “Trung Quốc đã phát triển ngoạn mục hay họ đang thách thức chúng ta, còn chúng ta lại rời xa những điều chúng ta đã cam kết sẽ thực thi. Thật vậy, chúng ta có các yêu cầu lập pháp, yêu cầu luật định, những gì có trong luật mà Hoa Kỳ không thực hiện, mà lại đi quỳ gối trước Trung Quốc. Chúng ta không được như thế”, ông nói tiếp.

Ông cũng cho biết, “Đó không phải là khiêu khích. Không phải nhằm mục đích đó. Mà là để hoàn thành những cam kết mà chúng ta đã đưa ra đối với tất cả các bên trong khu vực, và với ĐCSTQ nói riêng. Chúng ta sẽ giữ đúng cam kết của mình, giữ cam kết một cách nghiêm túc và chúng ta – tất cả những gì chúng ta yêu cầu là ĐCSTQ hoàn thành những cam kết đã đưa ra không chỉ với Hoa Kỳ, mà với toàn thế giới suốt những năm qua.”

Ông nhấn mạnh, cần phải tiếp tục những nỗ lực này. Ông nói, “Tôi cho rằng thế giới, bao gồm cả người Mỹ, sẽ tiếp tục yêu cầu Hoa Kỳ bảo vệ tự do cho họ, kể cả việc loại bỏ những thách thức của thời đại chúng ta. Thách thức đó là ĐCSTQ, cũng như năng lực và ý đồ mở rộng ảnh hưởng của nó, để cuối cùng tạo ra một thế giới hết sức khác biệt, một thế giới không có nền pháp trị, không có chủ quyền, tất cả những gì mà thế giới nhận ra thời hậu Thế Chiến thứ hai. Và ĐCSTQ muốn áp đặt thứ lý luận quan hệ quốc tế rất lạ, dưới sự thống trị của phương Đông, được kiểm soát theo kiểu không mang lại an ninh, tự do, và thịnh vượng hơn.”

Ông tin rằng đó là những gì người Mỹ muốn, bất kể là ai lãnh đạo đất nước, bởi điều quan trọng là “đảm bảo Mỹ vẫn là đất nước hằng tồn tại hơn 240 năm qua, và thế giới vẫn tiếp tục vận hành theo các quy tắc được đặt ra dựa trên nhân quyền, luật pháp, và tôn trọng chủ quyền. Đó là những nguyên tắc cốt lõi, vấn đề cùng có lợi là rất quan trọng, và tôi nghĩ mỗi lãnh đạo Mỹ đều hiểu tính cần thiết của điều đó.”

Sự thâm nhập và ảnh hưởng của ĐCSTQ là cực lớn. Ông cho hay, “ĐCSTQ có khả năng ảnh hưởng không chỉ Hollywood, mà rộng hơn là truyền thông của chúng ta, cho dù là thông qua lợi ích đầu tư, bằng cách đe dọa không cho tiếp cận thị trường Trung Quốc… Đó chính là nguyên nhân chúng ta đã cho phép ĐCSTQ tiến vào trường học, các viện nghiên cứu của chúng ta… Đó là những nhân tố mà về cơ bản đã đặt ra rủi ro cho chủ quyền của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Hàng thập kỷ qua, chúng ta đã chìa má bên kia ra, chúng ta cho phép nó liên tục xảy ra. Tôi nghĩ, như Tổng thống Trump đã nói, chúng ta đã chịu đủ rồi, không thể để tiếp tục xảy ra như thế nữa. Hoa Kỳ cần làm mọi thứ có thể. Chính phủ cần làm mọi thứ có thể để ngăn chặn điều đó tiếp diễn.”

Những gì đã xảy ra với Hollywood không chỉ dừng ở đó. “Nó là cây gậy chỉ đường, là một chỉ dấu, là dấu hiệu cho thấy độ sâu, năng lực, độ rộng, phạm vi, mức độ thâm nhập của ĐCSTQ, và thực tế là, nó đã tác động được đến cách nghĩ của người Mỹ về chính nước Mỹ. Những nỗ lực này, những hoạt động gây ảnh hưởng này là có thật, và nỗ lực phá hoại các thể chế của chúng ta, các thể chế dân chủ, trung tâm của phương Tây chúng ta, nền cộng hòa Mỹ, là có thật”, ông giải thích.

Cần phải có hàng loạt nỗ lực để giải quyết. Ông Pompeo nói tiếp, “Và chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta làm mọi điều có thể để chỉ mặt, gọi tên nó ra. Khi người Mỹ đã nhận thức được, khi họ biết, họ sẽ yêu cầu không chỉ chính phủ phải làm điều đúng đắn, mà họ sẽ trả lại – yêu cầu những người bán sản phẩm, những người cung cấp dịch vụ phải hành xử cho phù hợp với an ninh quốc gia của Mỹ. Chúng ta đã thấy xuyên suốt lịch sử rồi, phải không Hugh. Tôi tin rằng chúng ta sẽ lại chứng kiến điều đó.”

Bảo vệ tự do cho người dân

Nhiều chính phủ đã tham gia nỗ lực này, bao gồm Úc, Nhật Bản, và Hàn Quốc. “Chúng tôi không tìm cách trừng phạt, không muốn kìm kẹp Trung Quốc. Chúng tôi chỉ muốn yêu cầu họ tham gia thế giới cho đúng với tư cách quốc gia lớn với nền kinh tế lớn và quân sự hùng mạnh – chúng tôi thậm chí còn không bàn đến chương trình tên lửa và chương trình hạt nhân của họ – với những nước có khả năng thực sự gây mất ổn định và mất an ninh cho thế giới – thì có một yêu cầu, có trách nhiệm đi kèm. Và Hoa Kỳ cần phải lãnh đạo – cho dù ai là tổng thống của Hoa Kỳ thì cũng cần phải dẫn dắt con đường phía trước trong việc ứng phó với ĐCSTQ theo hướng này”, ông nói.

Ông nói mọi người cần có tự do. “Lịch sử sẽ cho thấy những việc tốt mà Tổng thống này và chính quyền của chúng tôi đã làm. Sẽ có những cuốn sách viết về những thay đổi mà chúng tôi đã mang lại cho thế giới; về sự ghi nhận của chúng tôi về những thực tế tồn tại, chủ quyền, sự tôn trọng phẩm giá và nhân quyền cơ bản; một sự quay trở về với các nguyên tắc lập quốc mà những chính quyền trước đã không làm”, ông nói, “Tôi sẽ để người khác viết, nhưng tôi nghĩ những hành động này – những hành động có thật này – sẽ được kể lại để cho thấy có những việc tốt đã làm thay mặt người Mỹ.”

Điều này phù hợp với nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ. “Rất khó để có thể tiến hành chính sách đối ngoại trên thế giới nếu các vị không hiểu được nguyên tắc lập quốc của chính đất nước mình, những truyền thống sâu sắc của đất nước của chính mình . Điều đó tất nhiên cũng đúng trong lĩnh vực nhân quyền, trong đó, tự do tín ngưỡng là trên hết, cùng với đó là khả năng thực hành quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do ngôn luận. Các bạn phải có được quyền đó. Tôi muốn đảm bảo rằng đội ngũ của tôi ở Bộ Ngoại giao, các nhà ngoại giao của tôi đều hiểu nguyên tắc căn bản này, hiểu và đánh giá đúng truyền thống Mỹ quan trọng và cao quý như thế nào.

“Và dù rằng chúng ta không phải là một quốc gia hoàn hảo, nhưng chúng ta luôn hướng tới việc tôn trọng và nâng cao các quyền cho mỗi người Mỹ. Nếu chúng ta hiểu đúng, làm đúng, thì chúng ta sẽ là một lực lượng trường tồn trên thế giới. Nếu không sẽ càng khó tồn tại”, ông kết luận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/13/蓬佩奥-我们都知道华裔美国人是高尚的-418506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/14/189912.html

Đăng ngày 20-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share