Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2020] Bà Quách Tố Ninh, một giáo viên về hưu 77 tuổi đã bị kết án ba năm với ba năm quản chế tại gia vào ngày 25 tháng 12 năm 2020, vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Quách Tố Ninh, ở thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây bị bắt vào ngày 4 tháng 6 năm 2020, sau khi cảnh sát nghi ngờ bà treo các biểu ngữ Pháp Luân Công trên cây. Viện Kiểm sát Huyện Khúc Ốc đã truy tố bà và nộp hồ sơ của bà lên Tòa án Huyện Khúc Ốc. Thẩm phán đã đồng ý cho bà được bảo lãnh tại ngoại sau khi gia đình bà đóng 20.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Bà Quách ra hầu tòa vào ngày 29 tháng 10 và bị kết án vào ngày 25 tháng 12. Bà cũng bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Kết án tù lần đầu

Trước bản án gần nhất, bà đã bị kết án hai lần cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Quách bị bắt vào ngày 21 tháng 12 năm 2007. Cảnh sát thẩm vấn bà, tát vào mặt, giật tóc và đá bà. Sau đó, bà bị kết án không xác định thời hạn và bị đưa đến Nhà tù Nữ Tấn Trung vào ngày 16 tháng 6 năm 2008, nơi bà thường bị ép sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Các tù nhân đã đánh vào đầu bà bằng một chiếc giày và đánh vào tay và chân bà bằng giá treo quần áo. Họ cũng rắc thuốc dạng lỏng lên quần áo, khăn tắm, bàn chải đánh răng, giày, tất và giấy vệ sinh của bà. Bà cảm thấy như bị điện giật khi nằm xuống giường tẩm thuốc dạng lỏng như vậy vào tối ngày 21 tháng 11 năm 2008, và bà đã phải ngồi cả đêm.

Vào sáng đêm giao thừa năm 2008, một tù nhân đã đổ vật gì đó lên đầu khi bà đang tắm. Da đầu bà sưng tấy và nổi đầy mụn nhọt dài hơn 1 cm và rộng 2 cm.

Vào ngày 13 tháng 3 năm 2009, một tù nhân đã đổ một ít chất lỏng lên đệm ghế và quần áo của bà. Bà xuất hiện một khối u nhọt trên mông sau khi ngồi trên ghế đệm một ngày.

Sau đó, vào ngày 15 tháng 8 năm 2009 và ngày 18 tháng 3 năm 2010, các tù nhân đã bỏ một chất không rõ nguồn gốc vào thức ăn và nước uống của bà, khiến bà bị phát ban ở chân, phần lưng dưới và bụng bị sưng lên.

Các tù nhân đã bỏ một chất độc hại vào quần áo của bà khi bà đi vào nhà vệ sinh vào ngày 21 tháng 3 năm 2010. Bà đi ngủ sau khi treo quần áo. Khi bà chạm vào mắt trái của mình, nó ngay lập tức bắt đầu đau. Bà đứng dậy rửa mắt bằng nước lạnh nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm. Bà đã rất khó chịu cho đến tận 1 giờ sáng. Sau đó, bà không thể nhìn rõ bằng mắt trái của mình và phải mất hơn 10 tháng để hồi phục.

Kết án lần thứ hai

Bà Quách lại bị bắt vào ngày 9 tháng 3 năm 2014. Bà được thả hai ngày sau đó vì lý do sức khỏe yếu.

Sau khi cảnh sát đệ trình trường hợp của bà lên viện kiểm sát vào tháng 5, bà đã bỏ trốn vào ngày 8 tháng 6 để tránh bị bức hại.

Sau hai năm chuyển chỗ ở, bà bị bắt vào ngày 27 tháng 12 năm 2016 tại thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Mặc dù bà được trả tự do lúc 2 giờ sáng, nhưng cảnh sát đã lại bắt bà vào ngày 9 tháng 1 năm 2017, sau đó đưa bà trở về nhà vào cùng ngày khi Trại tạm giam Lâm Phần từ chối nhận bà do tình trạng sức khỏe yếu.

Vào ngày 17 tháng 7 năm 2017, cảnh sát đã đệ trình trường hợp của bà lên Viện Kiểm sát Thành phố Hầu Mã, yêu cầu bà bị truy tố về các vụ án của mình trong cả năm 2014 và 2016.

Bà Quách bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Hầu Mã vào ngày 10 tháng 11 năm 2017 và bị kết án 1,5 năm. Cảnh sát đưa bà đến trại tạm giam Lâm Phần, nơi vẫn từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát đã buộc phải đưa bà về nhà sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/28/417145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/6/189774.html

Đăng ngày 17-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share