Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2020] Gần đây bốn cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt giữ trong cùng một ngày (trong năm ngoái) đã bị kết án tù nặng vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Mao Khôn, bà Trương Trân Hoa, học viên Đỗ Vinh, học viên Trần Thế Quý (hai học viên được liệt kê sau này chưa rõ giới tính) đã bị bắt trong một cuộc bắt giữ quy mô lớn hơn 40 học viên vào ngày 10 tháng 7 năm 2019. Trong khi hầu hết các học viên sau đó đã được trả tự do, bốn học viên này vẫn bị giam giữ. Tay của bà Mao đã bị thương và cần phải nẹp lại, trên mặt bà đầy vết bầm tím khi bà bị cảnh sát đưa đi.

Bốn học viên này đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Kim Ngưu vào ngày 28 tháng 12 năm 2020. Bốn luật sư đã biện hộ vô tội cho họ. Nhiều xe cảnh sát đã đỗ ở bên ngoài tòa án và giám sát những người qua đường. Thẩm phán đã ngăn không cho hầu hết người nhà của các học viên tham dự phiên, trong khi cảnh sát mặc thường phục và cảnh phục được bố trí ngồi kín cả phòng xét xử.

Cuối phiên tòa, thẩm phán đã tuyên phán quyết:

Bà Mao Khôn bị kết án 11,5 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ.
Học viên Đỗ Vinh bị kết án 9 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ.
Bà Trương Trân Hoa bị kết án 8 năm tù và phạt 8.000 Nhân dân tệ.
Học viên Trần Thế Quý bị kết án 7,5 năm tù và phạt 6.000 Nhân dân tệ.

Hiện tại cả bốn học viên đều đã kháng cáo.

Bài liên quan:

Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên: 28 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/31/成都四名法轮功学员被枉判七至十一年-417719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/8/189821.html

Đăng ngày 18-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share