Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2020] Sau khi Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh thực hiện chiến dịch “Xóa sổ” vào đầu năm nay như một nỗ lực phối hợp để buộc mọi học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính phủ phải từ bỏ đức tin của họ, chính quyền thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc đã tích cực sách nhiễu các học viên địa phương và những người ở các vùng lân cận trong vài tháng qua.

Trong 21 năm bức hại Pháp Luân Công trước đây, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có quyền hạn giám sát cả ngành Công an và Tư pháp, là chủ mưu ban hành và xây dựng các chính sách bức hại.

Sau khi bà Vương Hiếu và ông Trương Quảng Lợi buộc phải sống xa nhà để trốn tránh cuộc bức hại, chính quyền thành phố Bạch Ngân đã đăng “thông báo về người mất tích” xung quanh thị trấn, nhằm kêu gọi công chúng báo cáo thông tin về họ.

Trong thông báo về người mất tích dành cho ông Trương, cảnh sát liệt kê số điện thoại di động của một người họ Trương, người mà gia đình ông Trương cho rằng có thể là họ giả của một người mà họ không biết. Gia đình nghe mọi người nói rằng “Trương” trong danh sách người liên lạc này có thể là đội trưởng đồn công an địa phương.

“Thông báo về người mất tích” đối với bà Vương được viết như sau:

Vương Hiếu, một phụ nữ 58 tuổi, ở quận Bạch Ngân. Bà nói tiếng Quan thoại. Bà có mái tóc màu xám và nước da ngăm đen. Bà mất tích vào khoảng 3 giờ chiều ngày 14 tháng 11 năm 2020, trên đường Tứ Long ở quận Bạch Ngân, gần Bệnh viện Nhân dân Số 1 Thành phố Bạch Ngân. Bà đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh nước biển, quần xanh và đi giày tennis đen. Gia đình bà đang rất lo lắng cho bà ấy. Bất cứ ai có thông tin về bà ấy xin liên hệ với gia đình bà hoặc Đồn Công an Đường Công Viên. Xin được hậu tạ!

Thông tin liên hệ:

Ông Nguyên: + 86-13893058602

Cán bộ Tống: + 86-13639302344

“Thông báo về người mất tích” đối với ông Trương Quảng Lợi:

Trương Quảng Lợi, 51 tuổi, nam, người ở quận Bạch Ngân. Ông ấy nói tiếng Quan thoại. Ông rời nhà ở ngõ Ngân Thủy vào tối ngày 12 tháng 11 năm 2020 và không quay lại. Ông mặc quần áo sẫm màu và đi giày tennis. Bất kỳ ai có thông tin về ông xin liên hệ với gia đình ông hoặc Đồn Công an Đường Công Viên. Xin được hậu tạ!

Thông tin liên hệ

Ông Trương: + 86-13299339889

Cán bộ Tống: + 86-13639309831

Thông tin liên lạc của kẻ bức hại:

Đồn Công an Đường Công Viên: + 86-943-8222814

Ủy ban Dân cư Đường Công Viên: + 86-943-8222847


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/31/417722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/4/189744.html

Đăng ngày 17-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share