Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2020] Một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, 76 tuổi, đã bị bắt giam sau phiên tòa ngày 24 tháng 12 năm 2020, vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị bức hại bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc từ năm 1999.

Bà Trương Quân bị bắt lần đầu vào ngày 4 tháng 12 năm 2019, cùng với con gái Đổng Mai, người cũng tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi bà Trương được thả sau 16 ngày bị giam giữ, bà Đổng vẫn bị giam giữ và bị Tòa án Thẩm Hà kết án hai năm vào khoảng ngày 9 tháng 11.

Có thông tin cho rằng cảnh sát đã theo dõi hai mẹ con bà trong một thời gian dài trước khi tiến hành bắt giữ.

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, bà Trương lại bị bắt sau khi bị báo chính quyền vì đã phân phát tài liệu về Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Cảnh sát đã lục soát nhà bà mà không có lệnh khám xét và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy in và điện thoại di động. Sau một ngày thẩm vấn, bà được thả vào chiều hôm sau và bị quản thúc tại nhà.

Vào khoảng 8 giờ 40 phút tối ngày 19 tháng 8, có người đã gõ cửa nhà bà Trương nhưng không xưng tên. Bà nghi ngờ đó là cảnh sát và đã không mở cửa.

Sáng hôm sau, một cảnh sát đã bắt bà khi bà đang đợi xe buýt. Khi tìm thấy một số tài liệu Pháp Luân Công trong túi xách của bà, cảnh sát lại lục soát nhà và tịch thu ba cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ đã thả bà sau khi chụp ảnh bà.

Ngày hôm sau, cảnh sát yêu cầu bà quay lại đồn công an để lấy lại các sách Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã đến đó, tuy nhiên bà đã bị đưa đến bệnh viện để khám sức khỏe. Sau đó bà được thả vào buổi chiều và bị giám sát tại nơi cư trú.

Một nhóm sỹ quan khác đã đến nhà của bà Trương vào khoảng 7 giờ sáng ngày 23 tháng 12. Bà đã không mở cửa vào thời điểm đó, nhưng sau đó đã nhượng bộ khi những người này quay trở lại vào lúc 10 giờ sáng. Lúc này, họ đã đưa bà đến bệnh viện để xét nghiệm virus corona. Họ cũng nói với bà rằng bà sẽ phải ra hầu tòa vào ngày hôm sau. Ban đầu, cảnh sát cố gắng giữ bà tại đồn công an qua đêm, nhưng sau đó đã cho phép bà về nhà sau khi nhận được chỉ thị từ cấp trên.

Bà Trương bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Vu Hồng lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 12. Không có thành viên nào trong gia đình hoặc luật sư của bà được phép tham dự phiên xét xử. Sau đó, bà bị đưa trở lại Trại tạm giam tại số 1 thành phố Thẩm Dương.

Bài liên quan:

Một phụ nữ Liêu Ninh bị kết án hai năm vì đức tin của mình

Sống sót sau nhiều năm bị tra tấn, bà Đổng Mai đang đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/28/沈阳76岁老太张筠遭“庭审”后下落不明-417125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/1/189367.html

Đăng ngày 13-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share