Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2020] Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) ở tỉnh Sơn Tây gần đây đã bắt đầu một chiến dịch sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công (một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999) trên toàn quốc, UBCTPL đóng vai trò trung tâm trong việc đưa ra và thực thi các chính sách bức hại.

Các nhà chức trách huyện Phần Tây, tỉnh Sơn Tây đã thiết lập một trung tâm tẩy não hòng cưỡng chế các học viên Pháp Luân Công địa phương phải từ bỏ đức tin của họ. Những người này (các nhà chức trách) gồm các quan chức của UBCTPL, công an huyện và các đồn công an trong thị trấn, một số lãnh đạo của các cơ quan các cấp chính quyền khác, cùng những nhà tâm lý học và các tù nhân.

Được biết những người tham gia sẽ được lĩnh thưởng 10.000 nhân dân tệ nếu họ “chuyển hóa” thành công một học viên, và hành động này đã diễn ra trong vài tháng với nhiều học viên trong các khu vực địa phương đã bị bắt giữ. Một số ít các học viên ở các huyện thị lân cận bị bắt giữ cũng bị chuyển đến huyện Phần Tây để bức hại.

Tại thời điểm viết bài, sáu đến bẩy đợt tẩy não đã được tổ chức. Cảnh sát dùng những lời dối trá hoặc uy hiếp các học viên và người nhân của họ. Nếu các học viên từ chối hợp tác, con của họ sẽ không thể được phép nộp đơn xin việc hoặc có thể sẽ bị đuổi việc; việc học hành hoặc sự nghiệp của một số người đã bị ảnh hưởng.

Các nhà chức trách còn cố gắng lừa các học viên bằng cách nói rằng họ sẽ được ở trong khách sạn, được cung cấp đồ ăn ngon và xem chương trình giải trí mỗi ngày, nhưng kỳ thực là họ bị cưỡng chế xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Các nhà chức trách hứa sẽ phát cho mỗi học viên 1.000 nhân dân tệ khi họ xem xong chương trình đó và nộp bản cam kết hứa sẽ ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, các nhà chức trách còn hứa rằng sẽ xóa tên các học viên ra khỏi danh sách đen của chính quyền và không quấy rầy họ nữa.

Các vụ sách nhiễu

Thị trấn Điền Bình là địa phương bị bức hại nghiêm trọng nhất trong chiến dịch này. Ít nhất bảy đến tám học viên đã bị bắt và nhà của họ bị lục soát. Bà Chu Vân Hoa đã bị đồn trưởng đồn công an địa phương và cán bộ thôn bắt giữ, sau đó, nhà của bà bị lục soát. Hơn mười người ở các thôn khác cũng bị sách nhiễu.

Hai đồn trưởng của hai đồn công an khác nhau đã bắt bà Lý Minh Trân ở thị trấn Đối Trúc tới trung tâm tẩy não. Tại thời điểm viết báo cáo, hơn 10 học viên ở thị trấn này đã bị sách nhiễu và đe dọa.

Ba học viên ở thị trấn Vĩnh An đã bị đe dọa phạt 500 nhân dân tệ nếu họ từ chối viết cái gọi là “tam thư” (cam kết và tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công). Các nhà chức trách ở thị trấn cũng phái công an tìm kiếm các học viên nào đi ra khỏi thị trấn và cố gắng cưỡng chế họ quay trở về để tham dự các phiên tẩy não. Kết quả, khiến chồng của một học viên đã suýt nữa ly dị bà. Đến nay, đã có hơn 10 học viên ở trong thị trấn bị đe dọa và sách nhiễu.

Ông Quách Ký Long ở thôn Câu Bảo đã bị người của Đồn Công an thị trấn Đoàn Bách bắt giữ; nhiều học viên khác bị sách nhiễu.

Một học viên ở thị trấn Kình Hương bắt tới trung tâm tẩy não và vài học viên khác bị sách nhiễu.

Nhiều học viên ở thị trấn Tăng Niệm bị sách nhiễu. Một số lãnh đạo và nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cũng tham gia vào đợt bức hại. Một nhân viên nói với một học viên lớn tuổi rằng con dâu của bà sẽ không được phép làm việc nếu bà từ chối viết tuyên bố cam kết từ bỏ tu luyện. Cuối cùng người học viên này đã bị đưa tới trung tâm tẩy não, và sau đó bị ngất xỉu vì huyết áp cao. Bà được cấp cứu hồi sức ở bệnh viện.

Quan chức của Cục Thể thao và Y tế cùng Cục Giáo dục cũng tích cực phối hợp với Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) để sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau sách nhiễu các học viên.

Khi tổ chức các phiên tẩy não, các nhà chức trách của UBCTPL đã phân phát các cuốn sổ tay có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công.

Gần đây, chính quyền cũng điều động thêm nhiều công an hơn đến canh ở lối ra vào của trung tâm tẩy não.

Các bên tham gia bức hại:

Quách Phi Vũ (郭飞宇), Đồn trưởng Đồn Công an Điền Bình: +86-18636773967
Hổ Vượng (虎旺), Trưởng thôn Quách Gia: +86-18649379519

(Thông tin liên lạc của nhiều người tham gia bức hại được đăng tải chi tiết hơn trong bản gốc tiếng Hán)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/21/416821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/29/189054.html

Đăng ngày 11-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share