Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2020] Một phụ nữ 71 tuổi đang trong thời gian thụ án vì đức tin vào Pháp Luân Công đã phát bệnh ung thư và gần đây đã được tạm tha để điều trị y tế.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dư Thọ Vinh ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh bị bắt vào ngày 25 tháng 6 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lấy chìa khóa và lục soát nhà mà không có mặt của bà. Các cảnh sát đã cạy sàn gỗ của bà để tìm các vật phẩm liên quan đến Pháp Luân Công. Hơn 1.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà đã bị lấy đi.

Bà Dư bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Vọng Hoa vào ngày 27 tháng 12 năm 2019, và sau đó bị kết án ba năm với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ.

Bà bắt đầu cảm thấy không khỏe trong những tháng gần đây. Sau khi được tạm tha để điều trị y tế vào ngày 13 tháng 12 năm 2020, bà đã đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào ngày 15 tháng 12. Bà đã tiến hành phẫu thuật vào ngày 22 tháng 12 và hiện đang hồi phục tại nhà.

Trước bản án gần đây nhất, bà Dư đã trở thành đối tượng bị bức hại nhiều lần vì đức tin của mình. Bà bị bắt vào tháng 1 năm 2001 và bị giam trong một trung tâm tẩy não và sau đó là trại lao động cưỡng bức trong hơn một năm. Có thông tin cho rằng Phòng 610, một cơ quan ngoài pháp luật được thành lập để bức hại Pháp Luân Công, đã ra hạn ngạch bắt giữ học viên Pháp Luân Công cho các ủy ban dân cư địa phương và đồn công an.

Bà Dư lại bị bắt vào tháng 3 năm 2003 và bị giam 3 năm trong Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Vì bà không chịu từ bỏ đức tin của mình vào cuối kỳ hạn, nhà chức trách đã gia hạn thời gian giam giữ bà thêm một tháng và sau đó chuyển bà đến một trung tâm tẩy não.

Bà Dư bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 7 tháng 7 năm 2014. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và giam bà tại Trại tạm giam Nam Câu và sau đó bà bị Tòa án quận Đông Châu kết án 4 năm tù và được thả vào ngày 6 tháng 7 năm 2018.

Cuộc bức hại bà Dư cũng làm liên lụy đến gia đình bà. Chồng bà đã qua đời trong thời gian bà ở trại lao động lần thứ hai vì sợ hãi và căng thẳng. Con của họ cũng buộc phải thôi học và không có sự chăm sóc của cha mẹ.

Bài liên quan:

Người phụ nữ 71 tuổi bị kết án ba năm tù vì đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/27/417072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/30/189165.html

Đăng ngày 11-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share