Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-12-2020] Khi xuất hiện ngày càng nhiều bằng chứng về gian lận trong cuộc tổng tuyển cử của Hoa Kỳ, tính công bằng của quá trình bỏ phiếu đã bị nghi vấn và thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng.

Bằng chứng chồng chất cho thấy gian lận quy mô lớn đã xảy ra ở ít nhất sáu tiểu bang chiến trường bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina và Wisconsin. Trước thực trạng này, các chính trị gia và chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã can thiệp vào vụ gian lận bầu cử và nó đang là mối đe dọa đối với nước Mỹ cũng như thế giới phương Tây. Họ kêu gọi công chúng hợp lực để đánh bại ĐCSTQ và bảo vệ các giá trị của phương Tây.

Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ: Cảnh giác trước mối đe dọa nguy hiểm

Ngày 16 tháng 12, Ủy ban An ninh Nội địa và các Vấn đề Chính phủ của Thượng viện đã tổ chức một phiên điều trần về việc “Kiểm tra những bất thường trong cuộc bầu cử năm 2020.” Trong tuyên bố khai mạc, ông Ron Johnson, Chủ tịch Ủy ban, đã nhấn mạnh các vấn đề phát hiện được trong cuộc điều tra gian lận và việc đưa tin trên truyền thông.

Ông nhận định: “Cuộc điều tra cũng như báo cáo của tôi và Thượng nghị sỹ Grassley về những xung đột về lợi ích và những khúc mắc tài chính ở nước ngoài của gia đình Biden chỉ là một ví dụ về việc thao túng truyền thông có thể và đang tác động đến kết quả của một cuộc bầu cử như thế nào”. Ông cho hay việc kiểm tra những bất thường trong cuộc bầu cử năm 2020 sẽ là phiên điều trần cuối cùng của ủy ban này trong nhiệm kỳ ông làm chủ tịch: “nhưng việc giám sát an ninh bầu cử sẽ tiếp tục diễn ra trong nhiệm kỳ Quốc hội tiếp theo vì chúng ta phải khôi phục niềm tin vào tính toàn vẹn của hệ thống bỏ phiếu của chúng ta.”

0a7b1da35e7117f5090a16012e3ce766.jpg

Ông Ron Johnson, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và các Vấn đề Chính phủ của Thượng viện, chủ trì một phiên điều trần hôm 16 tháng 12 về những bất thường trong cuộc bầu cử.

Trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày, ông Johnson nhấn mạnh rằng ĐCSTQ giữ vai trò chính trong gian lận bầu cử và cảnh báo công chúng hãy cảnh giác. Bởi vì ĐCSTQ có dã tâm thống trị thế giới, và sự trợ giúp của Hoa Kỳ trong vài thập kỷ qua đã dần đưa nó đạt đến vị thế nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

Kể từ những năm 1970, các chính quyền của Hoa Kỳ đã áp dụng chính sách nhân nhượng vô nguyên tắc đối với Trung Quốc, từ Nixon và Carter đến Bush, Clinton, rồi Obama. Kết quả là, Trung Quốc đã gia nhập Ngân hàng Thế giới, được hưởng quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR), gia nhập WTO cũng như thị trường chứng khoán và trái phiếu Hoa Kỳ.

Nhìn lại những bài học này, ông Johnson cho biết ĐCSTQ đã lợi dụng Hoa Kỳ và thâm nhập vào các trường đại học và doanh nghiệp Mỹ bằng hành vi trộm cắp trí tuệ, ngay cả trong lĩnh vực quân sự và công nghệ vũ trụ. Ông tán thành chính sách của ông Trump đối với Trung Quốc và cảnh báo người Mỹ hãy cảnh giác với ĐCSTQ.

Nhà nghiên cứu Trevor Loudon: “Các tổ chức đăng ký cử tri có quan hệ với Trung Quốc đang giúp lật đổ các cuộc bầu cử ở Mỹ”

Ông Trevor Loudon, nhà nghiên cứu và tác giả người New Zealand, là một chuyên gia nổi tiếng về các vấn đề liên quan đến chủ nghĩa cộng sản.

“Năm nay, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt vụ bạo động trên đường phố, Black Lives Matter, v.v. Thế nhưng, hầu hết người Mỹ không hiểu rằng Black Lives Matter là một chiêu bài của chủ nghĩa Mác-xít, vốn có mối quan hệ sâu sắc với ĐCSTQ. Hầu hết người Mỹ coi đây như sự nghiệp vì công bằng xã hội, nhưng nó đã có tác động lớn đến nước Mỹ“, ông nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11: “Và tôi tin rằng nó đã được tính toán để gây tác động lớn đến cuộc bầu cử.”

Ông cho biết nhiều nhóm cộng sản có liên quan đến Black Lives Matter, trong đó có Con đường Giải phóng (Liberation Road), Đảng Cộng sản Mỹ. Ông giải thích: “Họ là những người cùng tham gia vào một số tổ chức đăng ký cử tri lớn ở nhiều bang quan trọng được đề cập. Tôi đang nói đến Georgia, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona”.

Các nhóm này đã công khai tuyên bố tiêu diệt Trump và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cho Biden. Ông giải thích rằng trên thực tế: “Đây là những nhóm đã thề nguyện trung thành với Trung Cộng, và họ đang khoa trương về việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.”

2bac86cba3f6d5e8be6b4ff7d200ff66.jpg

Ông Trevor Loudon, nhà nghiên cứu và tác giả từ New Zealand, cho biết nhiều tổ chức cộng sản đã nhúng tay vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.

Chẳng hạn, năm 2010, Đảng Cộng sản Mỹ có một bài báo tuyên bố sẽ nổ ra một cuộc chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, họ sẽ chiến đấu cho Trung Quốc từ bên trong Hoa Kỳ. Nhưng không chỉ có Đảng Cộng sản Mỹ. Ông nói tiếp: “Con đường Giải phóng (Liberation Road) là lực lượng dẫn hướng của Black Lives Matter. Đó là một nhóm thân Trung Cộng. Họ có một số cán bộ sống ở Trung Quốc. Nó bắt nguồn từ phong trào chủ nghĩa Mao những năm 1960 và 1970. Họ công khai tuyên truyền cho Trung Quốc trong các ấn phẩm của họ. Và họ là nhóm đứng sau Black Lives Matter”.

Các nhóm khác cũng rất tích cực. Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc (Chinese Progressive Association) là đồng minh chính của Trung Cộng ở bờ Tây, đã hoạt động ở San Francisco 40 năm nay. “Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc này có quan hệ rất sâu sắc với Black Lives Matter, và toàn bộ mạng lưới các tổ chức đăng ký cử tri ở Arizona, ở Pennsylvania, ở Florida, ở Michigan, ở Wisconsin, ở Georgia; tất cả các bang chiến trường quan trọng. Và các nhóm bình phong này công khai khoa trương trong các ấn phẩm của họ, [rằng] họ đã giành được sáu trong số bảy tiểu bang mà họ nhắm đến cho Biden. Đây là tuyên bố của họ, không phải của tôi”, ông Loudon nói thêm, “Vì vậy, ngay dưới mũi chúng ta, các tổ chức đăng ký cử tri trực thuộc Trung Quốc đang giúp lật đổ các cuộc bầu cử của Mỹ.”

Ông cho biết các nhóm này đang lên kế hoạch cho một cuộc cách mạng để chuyển hóa nước Mỹ. Ông nói: “Cách mạng là làm đảo lộn các cấu trúc quyền lực vốn có. Và tôi thấy nó đang diễn ra ở Mỹ ngay bây giờ. Tôi thấy một mô hình lật đổ dài hạn đã diễn ra trong 50 năm. Cánh tả cực đoan, Đảng Cộng sản Mỹ, các nhóm theo chủ nghĩa Mao, các nhóm theo chủ nghĩa Trotsky mà hiện ở Hoa Kỳ đã có hơn 30 nhóm. Bất cứ tổ chức nào, từ Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ Mỹ, đến Đảng Cộng sản Mỹ, Con đường Giải phóng, Đảng Chủ nghĩa Xã hội và Giải phóng, Đảng Thế giới Công nhân”.

“Nếu ông Trump tái đắc cử, và tiếp tục cô lập Đảng Cộng sản Trung Quốc—mà thực ra chỉ có 800 đại gia tộc; giống như một nhóm mafia đang điều hành cả đất nước—tôi tin rằng nếu ông Trump có thể tiếp tục xây dựng liên minh [chống Trung Cộng] này, ông ấy sẽ thực sự đi đến bước người dân Trung Quốc tự hạ bệ ĐCSTQ”, ông Loudon giải thích, “Nếu ông Biden lên nắm quyền, những tiến triển này sẽ bị đảo ngược.”

Ông nói rằng gian lận cử tri luôn là một mối quan ngại từ trước đến nay. “Còn bây giờ, chúng ta đi thẳng vào trọng tâm, chúng ta có lẽ có đến gần một phần ba đất nước tin rằng cuộc bầu cử này đã bị đánh cắp. Vấn đề này phải được giải quyết công khai để mọi người đều thấy được”, ông giải thích, “Nếu ở đây chúng ta không tuân theo luật thì sẽ không còn ai tin tưởng vào cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ nữa. Và điều đó sẽ dẫn đến chủ nghĩa cực đoan, có thể là bạo lực. Nó sẽ dẫn đến việc người ta bỏ luôn cả hệ thống. Và nền dân chủ lành mạnh của Mỹ mà chúng ta đã thấy sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Vấn đề này phải được giải quyết.”

Vấn đề này cũng liên quan đến truyền thông. “Ở đây có sự thao túng rộng khắp của các hãng công nghệ lớn đối với truyền thông, họ dập tắt những quan điểm mà họ không thích. Đây là [cái mà họ gọi là] cách mạng. Đây là ấp ủ nền chuyên chế. Nếu như cuộc bầu cử này không được xử lý thì sẽ không còn sự phản đối nào đối với chương trình đại nghị sự này nữa. Cũng sẽ không còn khả năng hợp nhất mọi người để tổ chức phản công, bởi vì chúng ta sẽ không có Facebook, không có Twitter”, ông nói, “Chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của IRS hay Bộ Tư pháp hay FBI. Và chúng ta sẽ thấy một nhà nước độc đảng được thiết lập một cách hiệu quả ở đất nước này.”

Trong một video từ năm 2015, người đồng sáng lập của Black Lives Matter, Patrisse Cullors cho biết cô ta và những người tổ chức khác “đã được đào tạo theo chủ nghĩa Marx” và họ chống lại Trump. “Cùng với các tổ chức khác do người da đen lãnh đạo trên toàn quốc, Black Lives Matter đã đầu tư rất nhiều vào cuộc bầu cử này”. Cô ta viết trong một lá thư gửi Biden và ứng cử viên đồng hành của ông ta là bà Kamala Harris vào tháng trước: “’Bỏ phiếu và tổ chức’ đã trở thành phương châm của chúng tôi và với những nỗ lực về tư pháp trong bầu cử, chúng tôi đã tiếp cận được hơn 60 triệu cử tri.”

Chuyên gia về Trung Quốc: “Nếu chúng ta không hiểu bản chất căn bản của thử thách này… thì chúng ta sẽ đánh mất đất nước”

Ông Gordon Chang, luật sư và tác giả về các vấn đề Trung Quốc, cho biết ĐCSTQ đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ. Nó rất nghiêm trọng vì sự thâm nhập vào giới “tinh anh” Hoa Kỳ đã tạo ra “tình trạng khẩn cấp về gián điệp”.

“Chúng tôi cũng biết rằng Trung Quốc đã tìm cách gây hỗn loạn. Các mạng lưới lớn của Trung Quốc như ‘Spamoflauge Dragon’ đã không ngừng tấn công tổng thống trên YouTube, Facebook và Twitter.“ Ông Chang nhận định, “Chúng tôi biết rằng các mạng truyền thông xã hội đã gỡ xuống một lượng lớn các tài khoản giả mạo của Trung Quốc.” Ông giải thích: “Chỉ riêng trong tháng 6, Twitter đã gỡ xuống 174.000 tài khoản giả mạo, như vậy, chúng tôi biết họ đã tích cực can thiệp và chúng tôi có một số dấu hiệu cho thấy đó không phải là để giúp ích cho tổng thống.”

“Chiều hướng chung là Trung Quốc đã can thiệp sâu rộng vào cuộc bầu cử của chúng ta”, ông tiếp tục, “Họ đã can thiệp sâu vào các chiến dịch bóp méo thông tin một cách ác ý trên bề mặt, còn ngầm bên dưới là các hoạt động thao túng trên mạng (troll and bot farm), họ đã can thiệp và họ đã can thiệp trong một thời gian rất dài.”

c249059b69a79147460dd6d379ca3755.jpg

Ông Gordon Chang nói rằng công chúng cần biết mối đe dọa nghiêm trọng từ ĐCSTQ.

Ông nói rằng ĐCSTQ đã thâm nhập vào giới tinh anh của Mỹ và nhắm vào mọi tổ chức trên toàn quốc. “Không chỉ các trường cao đẳng và đại học, mà cả các trường sau phổ thông, trường trung học, các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ. Hễ có một tổ chức nào ở Mỹ thì Trung Quốc đều nhắm vào nó”. Ông nói thêm: “ Ảnh hưởng của Trung Quốc ở đây rất lớn, có nghĩa là chúng ta còn nhiều việc phải làm để loại bỏ ĐCSTQ ra khỏi xã hội của chúng ta, bởi vì nó chắc chắn là không tốt.”

Với những nhận định của các lãnh đạo ĐCSTQ hiện nay về thống trị thế giới, có thể thấy nguy cơ là có thật và đã ở nhãn tiền rồi. Ông nói: “Nếu chúng ta không thay đổi phương hướng, chúng ta sẽ mất nước, bởi vì Trung Quốc đã đặt ra rủi ro tồn vong cho chúng ta, và nếu chúng ta không hiểu bản chất căn bản của thách thức này, chúng ta sẽ thua, và chúng ta sẽ đánh mất đất nước của chính mình.”

Ông nói, thế giới đang dõi theo Hoa Kỳ. Ông đăng trên Twitter vào ngày 20 tháng 11, “Chúng ta sẽ không còn tự do nếu chúng ta không chiến đấu cho nó.”

Luật sư Lin Wood: “ĐCSTQ là tà ác và tàn bạo”

Luật sư người Mỹ Lin Wood gần đây đã viết nhiều bài viết và bài đăng trên mạng xã hội, trong đó vạch trần ĐCSTQ đã thâm nhập vào Hoa Kỳ như thế nào suốt một thời gian dài để kiểm soát đất nước. Ông hy vọng công chúng có thể hiểu rõ về những gì mà chúng ta đang phải đối mặt. Về cơ bản, ĐCSTQ và các nhóm khác đang đánh cắp cuộc bầu cử.

Ông viết trên Twitter ngày 8 tháng 12 như sau: “Tôi cho rằng người Mỹ cần hiểu và chấp nhận rằng Trung Cộng (ĐCSTQ) không phải là bạn của chúng ta. ĐCSTQ là tà ác & tàn bạo. ĐCSTQ đã công khai tuyên bố mục tiêu soán vị Hoa Kỳ, lần đầu là vào năm 2049. Năm 1996, nó đã đẩy mục tiêu lên năm 2030. Vì Hillary thua & @realDonaldTrump thắng, mục tiêu đó giờ có thể là năm 2020.”

Ông nói tiếp: “Các sự kiện của năm 2020 chỉ có ý nghĩa nếu được coi là các bước dẫn đến cuộc cách mạng màu (color revolution). Điều trọng yếu trong những tuần tới là phải hiểu rằng chúng ta là 1 quốc gia với 1 mục tiêu chính – đó là tự do. Chúng ta cần tin tưởng Tổng thống Trump.”

e588827b605eb7475ca478edcc979e97.jpg

Luật sư Lin Wood nói ĐCSTQ đã đánh cắp cuộc bầu cử Mỹ.

Trong một cuộc mít-tinh ở Georgia vào ngày 2 tháng 12, ông đã cảnh báo người tham gia về mối đe dọa mà ĐCSTQ đặt ra. Ông cho biết ông và những người khác tham gia sự kiện đang gửi một thông điệp đến Bắc Kinh, Trung Quốc, đó là “Năm 1776 một lần nữa đã tái hiện ở Mỹ, và các người sẽ không thể tước đoạt tự do của chúng tôi, chúng tôi sẽ đấu tranh cho tự do của mình… nó sẽ không bao giờ xảy ra trước sự trông chừng của chúng tôi.”

Ông giải thích, “Đây là trận chiến giữa thiện và ác, đây là cuộc chiến giữa sự thật và dối trá. Đất nước này thuộc về người dân.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/22/416886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/23/188959.html

Đăng ngày 28-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share