Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2020] Từng bị giam giữ 14 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một cư dân 72 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc lại đang đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 30 tháng 7 năm 2020, bà Mã Quân bị bắt sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân trên phố về Pháp Luân Công. Bà đã bị thẩm vấn trong gần 12 tiếng đồng hồ và đã được thả lúc nửa đêm.

Bà bị một lần nữa vào ngày 9 tháng 10, cũng bởi nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà, tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp và đã thả và vào buổi tối cùng ngày.

Vài tuần sau đó, cảnh sát và nhân viên ủy ban dân cư liên tục kéo đến sách nhiễu bà. Vào buổi chiều ngày 23 tháng 10, bà Mã đã gửi một lá thư tới các nhân viên của ủy ban dân cư, hối thúc họ không tham gia vào cuộc bức hại.

Vào ngày 25 tháng 10, khi người nhà đến thăm bà thì không thấy có ai ra mở cửa. Trong tuần kế tiếp, họ đã quay trở lại nhà bà vài lần nhưng bà Mã vẫn không có ở nhà. Sau đó họ xác nhận được rằng bà Mã đã bị bắt vào ngày 27 tháng 10 và bị giam trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Lan Châu kể từ đó.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà sang Viện Kiểm sát quận Thành Quan vào ngày 4 tháng 11 và sáu ngày sau, công tố viên đã phê chuẩn bắt giữ bà.

Trước khi nghỉ hưu bà Mã từng làm việc tại một công ty du lịch. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1995. Bởi sau khi cuộc bức hại xảy ra, bà kiên định đức tin của mình, nên bà đã bị chính quyền bắt giữ bốn lần, kết án hai lần với tổng cộng 12 năm và bị giam trong trại tẩy não 2,5 năm trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2015. Chính quyền đã đình chỉ lương hưu của bà từ năm 2015, và chỉ cung cấp cho bà khoản trợ cấp cho người có thu nhập thấp.

Trước các vụ bắt giữ trong năm 2020, bà Mã từng bị bắt vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, và các tài sản cá nhân khác của bà. Bà đã bị giam trong trại tạm giam Đào Thụ Bình (không rõ thời gian giam giữ).

Bài liên quan:

Người phụ nữ Cam Túc đã mất tích hai tuần và hiện vẫn chưa tìm thấy

Học viên Pháp Luân Công 68 tuổi bị giam giữ bức hại hơn 14 năm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/5/416006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/28/189048.html

Đăng ngày 08-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share