Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2020] Một cư dân 73 tuổi ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bị bí mật bỏ tù vào khoảng tháng 8 năm 2020 để thụ án bảy năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Cao Kim Bình bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2019. Máy tính, các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà bị tịch thu. Gia đình bà nói rằng cảnh sát đã theo dõi họ và hỏi bà địa chỉ của bà trước khi bắt giữ bà.

Vào ngày 5 tháng 12 năm 2019, Tòa án huyện Cao Dương đã xét xử bà Cao, sau đó kết án bà bảy năm tù với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 23 tháng 2 năm 2020.

Bà Cao đã kháng án lên Tòa án Trung cấp thành phố Bảo Định, và vào ngày 26 tháng 4, cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu mà không tổ chức xét xử. Theo những người có liên quan đến vụ việc của bà, việc bà kháng cáo là vô ích, bởi lẽ án tù của bà đã được ấn định trước bởi chính tòa trung cấp này.

Vào khoảng tháng 8 năm 2020, gia đình bà Cao đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là bạn của bà Cao. Cô ấy nói rằng bà Cao đã bị chuyển tới Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang và bà Cao đã nhờ cô ấy gọi điện báo tin cho gia đình.

Trước đó, gia đình bà Cao đã gửi tiền cho bà tại Trại tạm giam thành phố Bảo Định, nơi bà bị giam kể từ khi bị bắt. Nhưng họ bị từ chối vào thăm bà vì lý do dịch bệnh.

Bà Cao, một công nhân nhà máy dệt đã nghỉ hưu, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà tin rằng việc tu luyện đã chữa khỏi bệnh gan nhiễm mỡ của các căn bệnh khác của bà.

Vào ngày 9 tháng 9 năm 2013, khi bà đang nấu ăn ở nhà thì cảnh sát kéo tới gõ cửa nhà bà. Sau khi chồng bà mở cửa, cảnh sát đã xông vào, lục soát nơi ở của vợ chồng bà, và tịch thu máy tính cùng máy in của bà. Sau khi trại tạm giam Bảo Định từ chối tiếp nhận bà Cao vì lý do sức khỏe, cảnh sát đã để bà tại ngoại vào tối hôm đó.

Trước thềm Tết Nguyên đán, vào tháng 1 năm 2014, Viện Kiểm sát quận Tân Thị đã triệu tập bà Cao. Để tránh bị bức hại, bà Cao đã phải sống xa nhà kể từ đó cho đến khi bị bắt lai vào năm 2020. Tiền lương hưu của bà bị treo trong năm 2019. Không rõ liệu bản án gần đây nhất của bà có liên quan đến vụ bắt giữ bà trong năm 2013 hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/22/416850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/27/189032.html

Đăng ngày 07-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share