Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2020] Gần đây một người phụ nữ ở thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án sáu năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Phương Tông Cúc, 59 tuổi, đã bị bắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát.

Bà Phương đã bị xét xử tại Tòa án thành phố An Lục vào ngày 17 tháng 11 năm 2020. Nhiều ngày sau bà bị kết án sáu năm tù và phạt tiền (không rõ số tiền).

Lần bắt giữ cuối cùng của bà Phương xảy ra chỉ sau một năm bà kết thúc án tù hai năm (cũng vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công). Trước đó bà bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 8 năm 2017, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công trong khi đến thăm con gái ở thành phố Lão Hà Khẩu trong cùng tỉnh. Tại đồn công an, cảnh sát đã xịt nước ớt cay vào mặt bà. Bà bị đau đớn vì bị bỏng ở mặt và tay và không thể nói thành tiếng. Nhà của con gái bà cũng bị lục soát.

Cảnh sát đưa bà Phương tới Trại tạm giam Số 1 thành phố Lão Hà Khẩu. Ban đầu họ nói với gia đình bà rằng bà sẽ được thả sau 10 ngày tạm giam. Nhưng khi gia đình đi đến trại tạm giam đón bà, bà đã bị chuyển tới Tảo Dương, một thành phố khác cách khoảng gần 130km.

Vào ngày 27 tháng 2 năm 2018, bà Phương đã bị xét xử tại Tòa án thành phố Lão Hà Khẩu và bị kết án hai năm tù vào ngày 18 tháng 12 năm 2018. Bà đã được thả khỏi Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc vào ngày 10 tháng 8 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/15/416515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/26/189011.html

Đăng ngày 06-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share