Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2020] Vào ngày 31 tháng 7 năm 2020, một người đàn ông ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị kết án bốn năm tù và phạt 40.000 nhân dân tệ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hàn Chấn Khôn, một cựu vận động viên quần vợt (tennis) 55 tuổi, bị bắt vào tháng 9 năm 2019 trong khi đang đi công tác ở thành phố Cảnh Hồng ở cùng tỉnh. Ông trở thành mục tiêu của cảnh sát sau khi bị nghi ngờ phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Cảnh sát lục soát phòng khách sạn, xe hơi và nơi cư trú của ông ở Côn Minh. Hai chiếc máy tính xách tay, một chiếc máy tính bảng, một điện thoại di động, nhiều cuốn sách của Pháp Luân Công, một biểu ngữ Pháp Luân Công, và nhiều thẻ nhớ của ông đã bị tịch thu.

Ông Hàn bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Mãnh Lạp vào ngày 31 tháng 7 năm 2020. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông. Công tố viên buộc tội ông sở hữu tài liệu Pháp Luân Công và chơi bản nhạc Pháp Luân Công cho nhân viên của ông nghe. Ông ta cũng cáo buộc ông Hàn tái phạm tội, vì trước đó ông từng bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Luật sư của ông Hàn chỉ ra rằng Hiếp pháp bảo đảm dự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, do vậy, ông Hàn không hề vi phạm pháp luật khi thực hành đức tin của mình và nói với người khác về nó. Mặc dù công tố viên cáo buộc ông Hàn “phá hoại việc thực thi pháp luật”, nhưng ông ta lại không trình bày được ông Hàn đã phá hoại điều luật nào và phá hoại như thế nào.

Thẩm phán đã kết án ông Hàn vào cuối phiên tòa.

Trước bản án gần đây nhất, ông Hàn từng hai lần bị cầm tù với tổng cộng 11 năm. Ông bị ép phải ly dị vợ là bà Quách Quyên, cũng là một học viên Pháp Luân Công, bởi cuộc bức hại. Cha mẹ ông đều qua đời vào năm 2017 sau khi sức khỏe của họ suy giảm vì phải sống trong sợ hãi và sách nhiễu triền miên [từ phía chính quyền], cũng vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Từng bị cầm tù 11 năm, người đàn ông Vân Nam lại đối diện với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Former Yunnan Tennis Player Sentenced Once Again

After Seven Years of Unjust Imprisonment, Former Yunnan Tennis Player Arrested Again


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/20/曾陷冤狱11载-昆明韩震昆再被非法判刑4年-416760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/26/189012.html

Đăng ngày 06-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share