Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Trung

[MINH HUỆ 03-01-2021] Vào lúc 2 giờ chiều ngày đầu năm mới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Trung đã tập trung trước tòa nhà chính quyền thành phố để luyện công và gửi lời chúc đến nhà sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ gửi gắm lòng kính trọng tột bậc và đồng thanh hô vang: “Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Khung cảnh yên bình, tráng lệ khi các học viên cùng nhau luyện công đã thu hút sự chú ý của những người qua đường. Một số người đã chụp ảnh, những người khác ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, và một số người thậm chí còn tham gia học các bài công pháp.

Trong những ngày nghỉ lễ, các học viên từ mọi tầng lớp xã hội đã tập trung tại tòa nhà chính quyền thành phố để biểu diễn các bài công pháp và nói cho mọi người biết môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu như thế nào. Các học viên hồi tưởng về những trải nghiệm cá nhân cũng như cuộc sống của họ đã được cải thiện sau khi họ bắt đầu tu luyện ra sao.

30cb39b1e589d12cc76b55fe710ecbe4.jpg

Các học viên ở Đài Trung kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

bb1418c72139b07b85a5bfd41546f458.jpg

070a35fec5458f288198552f5014d3de.jpg

4626549207293a940f215e3828718c49.jpg

Các học viên ở Đài Trung luyện công trước tòa nhà chính quyền thành phố vào ngày đầu năm mới. Khung cảnh yên bình đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

8d759d85ce7c1d7467af532bc8084347.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ.

Tôi sống hạnh phúc hơn

Cô Kỷ Huệ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm, cô chia sẻ, “Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi đã biết tôi đến từ đâu và sẽ đi đâu.“ Cô cho biết từ nhỏ cô đã luôn thích tìm hiểu về Thần Phật. Mẹ cô đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Suy nghĩ và hành động của cô dần thay đổi khi cô tiếp tục đọc những bài giảng, và mối quan hệ của cô với gia đình và bạn bè cũng tốt lên.

44f823606267c897adabab4da29b2851.jpg

Cô Kỷ Huệ, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm, cho biết giờ đây cô thấy rất hạnh phúc.

Cô Kỷ Huệ nói rằng cô cố gắng trở thành một người tốt hơn nhờ có thể ngộ sâu hơn về các Pháp lý và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cô cho biết, vì bị ảnh hưởng bởi các xu hướng hiện đại khi cô còn trẻ, cô đã theo đuổi cái gọi là quyền lợi và bình đẳng, khiến cô trở nên rất ích kỷ. Thông qua tu luyện, cô nhận ra cô đã sai. Cô đã học cách buông bỏ tâm tranh đấu và giờ đây, cô trước tiên nghĩ cho người khác. Cô biết ơn Sư phụ đã giúp cô nhận ra chân lý này.

Học cách giải quyết mâu thuẫn bằng tâm từ bi

Cô Hoàng Nhã Linh, năm nay 33 tuổi, đã tu luyện Đại Pháp hơn một năm. Cô cho biết tu luyện đã giúp cải thiện sức khỏe và các mối quan hệ gia đình của cô. Cô khó có thể tin được khi đọc trên mạng cách đây hai năm rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị giết để lấy nội tạng. Cô nhớ mình đã nói, “Làm sao điều này có thể xảy ra trong thế giới ngày nay?!”

e963d374a6bc86a65fd9c4d2101d5c95.jpg

Cô Hoàng Nhã Linh, đã tu luyện hơn một năm nay, cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe và các mối quan hệ gia đình của cô.

Cô đã tìm kiếm trên internet và học cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi lắng nghe bản thu âm các bài giảng của Sư phụ, luyện công và đọc trải nghiệm tu luyện của các học viên khác, cô đã cố gắng đề cao tâm tính của mình theo các Pháp lý. Cô cảm thấy khỏe hơn. Những vấn đề nhỏ như khô mắt và táo bón đã biến mất. Cô không cần phải uống thuốc bổ nữa.

Với sự khích lệ của cô, chồng cô cũng bắt đầu tu luyện. Cô nói rằng mối quan hệ của họ đã trở nên hòa thuận hơn. Khi có bất đồng, họ chia sẻ thể ngộ dựa trên các bài giảng và nhắc nhở nhau phải từ bi. Phương pháp giáo dục con của cô cũng thay đổi. Trước đây, cô thường dùng những biện pháp tiêu cực để dạy con. Bây giờ, cô có thể kiểm soát tính khí của mình.

Nhã Linh cho biết cô thấy may mắn vì đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp.

Cải thiện mối quan hệ gia đình

Bà Hà Tố Chân cùng chồng bắt đầu mở một nhà máy từ khi còn trẻ. Công việc kinh doanh của họ phát đạt qua nhiều năm làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, hai vợ chồng bà lại thường xuyên cãi nhau. Bà Tố Chân cho biết bà không biết cách tha thứ, còn chồng bà thường nói những điều khiến bà bị tổn thương. Bầu không khí ở nhà thật căng thẳng.

c2ebe7f3d67682e2fc916910bbc92d02.jpg

Bà Hà Tố Chân và cả gia đình đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ba thế hệ trong gia đình bà giờ đây rất hòa thuận.

Sau khi bà bắt đầu tu luyện vào năm 1999, tính khí và sức khỏe của bà đã được cải thiện đáng kể. Bà học cách suy nghĩ về những thiếu sót của mình. Chồng và các con đã chứng kiến sự biến đổi của bà và từng người lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp. Giờ đây, mọi người trong gia đình bà đều tu luyện và ba thế hệ rất hòa thuận.

Chồng bà quyết định không đầu tư vào Trung Quốc sau khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền này đối với Pháp Luân Đại Pháp. Thay vào đó, ông bắt đầu bỏ tiền vào các công viên sinh thái, đi đầu trong việc thúc đẩy bảo vệ môi trường ở Đài Loan.

Bước sang năm mới, bà Tố Chân hy vọng mọi người có thể nhận ra vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại. Bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ và quyết tâm tu luyện tinh tấn.

Cả gia đình được thụ ích

Bà Vương Lệ Hà, nhà tạo mẫu giày, đã hành nghề được 12 năm. Bà chia sẻ, “Sau khi tu luyện, bây giờ tôi khoan dung hơn và nhìn mọi thứ từ một góc độ khác.” Trước đây, bà rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái và khăng khăng mọi việc phải làm theo cách của mình. Bà không gần gũi với con. Con trai lớn của bà đang học lớp 6 thì cha cháu qua đời, và điều này ảnh hưởng sâu sắc đến cậu. Cậu hầu như không nói chuyện ở nhà và sống khép mình. Con trai út của bà đứng cuối lớp về học lực.

947ebeaf521fd0c68e87b688f9756eff.jpg

Bà Vương Lệ Hà đã nhận được rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi bước vào tu luyện, bà không còn khăng khăng theo cách của mình nữa và học cách tôn trọng quyết định của con. Quan hệ gia đình trở nên hòa thuận và con trai lớn bây giờ đã tâm sự với bà. Con trai út của bà trước đây học kém, nhưng hiện tại, cậu đang theo học ngành kỹ thuật ở Đức. Các giáo viên nhìn nhận sự thay đổi và thành tích của con trai bà là điều kỳ diệu. Bà Vương Lệ Hà biết tất cả những phúc lành này là nhờ Sư phụ.

“Con trai tôi bị phơi nhiễm với virus Trung Cộng trong ký túc xá khi cháu học ở Đức. Cháu vẫn khỏe vì tôi đã dặn cháu ghi nhớ và niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.“ Bà hy vọng mọi người sẽ trân trọng sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và không bị nhiễm virus Trung Cộng trong năm mới.

Người Hoa đến từ Việt Nam: Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp

Bà Thái làm việc ở một cơ quan tuyển dụng quốc tế và dạy ngôn ngữ. Bà đã có chuyến đi đặc biệt đến tòa nhà chính quyền thành phố để xem các học viên luyện công. Bà nói rằng bà muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Bà nghĩ các học viên thật tốt bụng và lạc quan.

Bà Thái đã nhiều lần gặp các học viên khi đi công tác nước ngoài. Bà cho rằng môn tập này phải tốt và ngay chính vì đã phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới đến vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/3/418052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/4/189740.html

Đăng ngày 07-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share