Bài viết của Phi Bộc

[MINH HUỆ 14-12-2010] Ngày 10 tháng 12 là ngày Quốc tế Nhân quyền. Cơ quan Lập pháp Đài Loan chính thức thông qua một nghị quyết có tên “Từ chối nhập cảnh đối với quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là tội phạm quốc tế ” vào ngày này. Đây là một bước tiếp nối các Nghị quyết đã thông qua trước đó được kiến nghị tại các huyện Cao Hùng, Chương Hóa, Miêu Lật, Hoa Liên, Vân Lâm và Gia Nghĩa. Những Nghị quyết này chỉ rõ: “Đài Loan không chào đón, ủng hộ, hay mời các quan chức ĐCSTQ đã phạm tội ác nhân quyền quốc tế.”

Nghị quyết có một nền tảng quan trọng, đó là 10 năm nỗ lực phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ ở Trung Quốc của học viên Pháp Luân Công Đài Loan. Ngoài ra, một vài quan chức ĐCSTQ đến viếng thăm gần đây đã bị kiện ở Đài Loan.

Pháp Luân Công là một nhóm bị đàn áp nhất ở Trung Quốc. Trong cuộc đàn áp 11 năm qua, gần một triệu học viên bị bắt giam và/hoặc bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức, các trung tâm giam giữ, hoặc các bệnh viện tâm thần. Các học viên đã phải chịu nhiều loại hình thức bức hại tàn bạo. Sau chuyến viếng thăm Trung Quốc, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tra tấn đã báo cáo rằng hai phần ba trong số các trường hợp báo cáo ông nhận được là về các học viên Pháp Luân Công. Hơn 3.400 học viên được xác nhận là đã bị tra tấn đến chết.

Để bảo vệ nhân quyền và tín ngưỡng, các học viên đã tổ chức những hoạt động trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Trung Quốc, nơi họ đã tích cực phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ cho công chúng vào ngày Quốc tế Nhân quyền.

Các học viên Pháp Luân Công ở Áo đã tổ chức hoạt động chia sẻ thông tin tại trung tâm thành phố cổ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Các học viên ở Malaysia đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur để phản đối cuộc đàn áp.

Tổ chức nhân quyền chịu trách nhiệm về Bình đẳng và Tự do (REAL) đã tổ chức một sự kiện báo chí về “Thiện tâm và Nhân Quyền” tại Câu lạc bộ báo chí thế giới ở Washington DC để kỷ niệm Tuyên ngôn về Nhân quyền được xây dựng cách đây 62 năm. Học viên Pháp Luân Công bà Caylan Ford đã được mời đến phát biểu.
Bà Ford trích dẫn một báo cáo từ Trung Tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp,  rằng đã có 63.000 báo cáo về các học viên bị tra tấn tàn bạo tại Trung Quốc. Bà nói: “Niềm tin dẫn dắt hành vi con người là ai cũng sinh ra với thiện tâm. Miễn là người ta biết sự thật, và biết những gì ĐCSTQ đã làm với họ và những người khác, lương tri của họ sẽ đưa họ đến với công lý. Cuộc bức hại của ĐCSTQ sẽ không thể tiếp tục.”

Người sáng lập REAL ông Jeffrey Imm nói rằng các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia các hoạt động Ngày Nhân Quyền bởi vì ông cảm động bởi sự từ bi của họ. Ông nói: “Đây là ví dụ tốt nhất về mưu cầu nhân quyền với “Từ Bi” trên thế giới mà tôi đã từng thấy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/14/世界人权日,华人人权备受注目-233615.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/31/122206.html
Đăng ngày: 05– 01 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share