Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 22-12-2020] Sau sự việc các quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên Phố Thị Du và Phố Á Giai Lão bị các đặc vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phá hoại vào cuối tuần qua, các quầy thông tin khác ở Phố Hoàng Đại Tiên, Vịnh Đồng La, Tiêm Sa Chủy, và Vượng Giác cũng bị phá hoại. Người dân địa phương đã lên án ĐCSTQ vì những hành vi côn đồ và nói việc này chỉ càng bộc lộ thêm bản chất thật của ĐCSTQ.

Ông Quách Trác Kiên, người nổi tiếng với các hoạt động tư pháp, bình luận rằng nỗ lực nhằm phá hoại các học viên chỉ phơi bày nỗi sợ sự thật của ĐCSTQ. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông đã lên án các tội ác tái phạm của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi chính quyền và cư dân Hồng Kông bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

cb99a085d41ed689035f004c4312472c.jpg

2020-12-21-hongkong-sabotage_02.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Phố Vượng Giác bị đặc vụ Trung Cộng phá hoại

7df7863d8cc125fb8b10f699d4bb19bb.jpg

Người đàn ông bịt mặt và đội mũ này đã phá hỏng một số quầy thông tin ở Hoàng Đại Tiên và những nơi khác. Hai người đi cùng người này đã chụp hình lại vào ngày 19 tháng 12

Sau khi có người làm hỏng các bảng thông tin Pháp Luân Đại Pháp trước trung tâm thương mại SOGO tại Vịnh Đồng La vào khoảng trưa ngày 19 tháng 12 năm 2020, người này đã bỏ chạy. Vụ phá hoại tương tự đã xảy ra cách đây một tháng. Vào chiều ngày 19 tháng 12, một người đàn ông bị mặt và đội mũ lưỡi trai đã hung hãn phá hỏng các bảng thông tin Pháp Luân Đại Pháp và lấy đi các tấm biểu ngữ tại quầy thông tin trên Phố Hoàng Đại Tiên. Ông Trang, học viên Pháp Luân Đại Pháp trực quầy, đã ghi lại video cảnh phá hoại. Cùng lúc đó, một số phụ nữ nói giọng Trung Quốc Đại lục, là thành viên của Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông (HKYCA), một cơ quan của ĐCSTQ ở Hồng Kông bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đã lăng mạ ông Trang.

a51a02a1813845d4946314f46de50908.jpg

Các bảng thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Tiêm Sa Chủy bị đổ, và một số bị ném xuống biển vào ngày 20 tháng 12 năm 2020

cfd0d66c016337dc82e8549ef1fea19d.jpg

Cảnh sát thu hồi các bảng thông tin từ biển lên

Ngày 20 tháng 12, một tên côn đồ đã phá hoại các bảng thông tin ở Tiêm Sa Chủy, và quăng một số tấm xuống biển. Người này đã tiếp cận cô Trần, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang giữ chiếc xe đẩy trong đó có một chiếc TV, rồi lôi ra một khung biểu ngữ trong số đó và bẻ gãy nó. Sau đó, người này lôi một khung khác và quẳng xuống biển.

Vào khoảng 1 giờ 10 phút chiều hôm đó, mấy tên côn đồ đã phun sơn, làm hỏng các bảng thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên Phố Thị Du. Học viên tại hiện trường cho biết, gần đây, một toán côn đồ của ĐCSTQ đã sách nhiễu các học viên nhiều lần.

19c6b327029518a6785cbee33c3e09bb.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên Phố Thị Du bị phá hoại vào ngày 13 tháng 12 năm 2020

Cô Thi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp chứng kiến vụ việc trên Phố Thị Du cho biết: “Một người đàn ông trông trạc ngoài 30 tuổi bước đến. Chẳng nói chẳng rằng, anh ta đá các bảng trưng bày và đập phá quầy thông tin.” Khi cô Thi lấy điện thoại di động ra để chụp hình lại, người đàn ông liền chạy mất. Cô Thi đã báo cáo vụ việc với cảnh sát và họ đã phong tỏa hiện trường. Quầy thông tin trên Phố Á Giai Lão cũng bị phá hỏng.

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Vượng Giác đã từng bị phá hoại vào tháng 8 năm 2020. Ngày 24 tháng 8, hai người dân địa phương quan tâm đến sực việc này đã bắt được thủ phạm và giao người này cho cảnh sát. Người này đã bị buộc tội hình sự.

Ông Lương Trân, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, đã lên án các côn đồ ĐCSTQ và kêu gọi cảnh sát và công dân Hồng Kông bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

e5a4d6cf9f7bd8f5331ff8a6731d5a59.jpg

Ông Lâm Khuông Chính cho hay vụ phá hoại này đã hướng nhiều sự chú ý hơn đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Ông Lâm Khuông Chính, nhà văn và nhà bình luận, cho biết ông đã từng thấy các quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn trẻ. Ông nói: “ĐCSTQ càng phá hoại các nỗ lực của họ, thì công chúng lại càng chú ý tới Pháp Luân Đại Pháp.”

031b37664b26a5c061e4da46ee9a685d.jpg

Ông Quách Trác Kiên nói ĐCSTQ không muốn mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ông Quách Trác Kiên, người có biệt danh là “vua tái thẩm”, cho biết các quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp có quyền hợp pháp dựng trên phố theo Điều 26 của Luật Cơ bản, nhưng ĐCSTQ không muốn mọi người biết đến và tìm hiểu về cuộc bức hại. Ông Quách kêu gọi mọi người tố cáo những tội ác này cho cảnh sát và giúp chấm dứt chúng, và bảo vệ quyền tự do ngôn luận ở Hồng Kông.

Ông Quách ca ngợi các học viên: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cho thấy tinh thần đáng khâm phục trong việc bảo vệ tự do tín ngưỡng, mặc dù họ đã bị đàn áp trong nhiều năm!”

Một số người đã để lại thông điệp trên mạng nhằm kêu gọi những người ủng hộ Phong trào Chống Luật Dẫn độ đến các quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Vượng Giác khi họ có cơ hội và cố gắng hết sức giúp đỡ (chấm dứt hành vi phá hoại này).

9bda20130a39b914059dbc49f10f1e8f.jpg

Làn sóng phá hoại gần đây khiến mọi người chú ý hơn tới Pháp Luân Đại Pháp

f8447320b08761dbd5a6308f7e2f3b89.jpg

Bất chấp việc ĐCSTQ thi hành Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp tục giảng chân tướng


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/22/416873.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/26/189002.html

Đăng ngày 30-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share