Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 14-12-2020] Trong hai ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand đã tham gia năm cuộc diễu hành mừng Giáng sinh tại Whanganui, Fielding, Papamoa ở Tauranga, vùng ngoại ô Birkenhead và Howick của Aukland.

New Zealand được ca ngợi là một trong số ít quốc gia trên thế giới đã xử lý thành công đại dịch virus corona. Với việc không có ca nhiễm mới nào, New Zealand đã có thể tổ chức các cuộc diễu hành mừng Giáng sinh trên khắp cả nước như kế hoạch. Từ tháng 11 đến tháng 12, nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand đã nhận được 23 lời mời tham dự các cuộc diễu hành mừng Giáng sinh từ các thành phố và khu vực ngoại ô ở cả Đảo Bắc và Đảo Nam.

ffd0828fac372cf21159acc887e106ee.jpgd29bc5ed842a3ce29aab6dd2fe9aee93.jpg9626a45db124cb3ae6a7ea2a92eb7bf4.jpg1d582a201b3c0fefd5eb60365497a2a3.jpga2f3de4f4318d716ae3d6fc8683ef20e.jpgfb78537b1ce94d227851cb2723514c76.jpg8a6572fbb612742934ef0ca8a7037725.jpg3d07ec4edb58c4d007fffad7c818fb57.jpgb09e01642693907522201291ce0d161c.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành mừng Giáng sinh ở nhiều thành phố của New Zealand

Người dân New Zealand đã nồng nhiệt chào đón đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo với trang phục thanh khiết như trời xanh mây trắng, đội trống lưng với trang phục vàng rực rỡ và đội múa rồng. Nguyên lý phổ quát của Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn, cũng gây ấn tượng cho nhiều người xem diễu hành.

Thành viên Đảng Quốc gia New Zealand: “Chân-Thiện- Nhẫn” là giá trị mạnh mẽ và có uy lực

50ad393f67de6929241b89dbf765c302.jpg

Ông Dan Bidois, thành viên Đảng Quốc Gia

Ông Dan Bidois tốt nghiệp Đại học Havard và là thành viên Đảng Quốc gia New Zealand. Ông nói rằng ông rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp giam gia lễ diễu hành mừng Giáng sinh hàng năm.

“Họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] đại diện cho cộng đồng người Hoa ở New Zealand, và điều đó thực sự tuyệt vời. Hôm nay, trong khi chúng ta chúc mừng Giáng sinh, chúng ta cũng chúc mừng sự đa văn hóa của các nhóm dân tộc, và Pháp Luân Đại Pháp là một phần của cộng đồng chúng ta. Tôi cảm thấy rằng giá trị ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ của họ rất tốt đẹp”, ông nói.

Phóng viên nói với ông Bidois về đại dịch virus corona và hơn bao giờ hết, vào lúc này nhân loại thực sự cần phải quay về với các giá trị truyền thống. Ông Bidois nói: “Những giá trị mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo hết sức mạnh mẽ và có uy lực. Nó thực sự tốt và là những giá trị tuyệt vời.”

Thành viên Công đảng New Zealand: Lễ Giáng sinh là để chia sẻ những giá trị tốt đẹp

353b683c2cc45e175a00cbdbda1a5927.jpg

Ông Shana Halbert, thành viên của Công đảng, cho rằng các học viên Pháp Luân Công giúp mọi người cảm nhận được năng lượng tích cực

Ông Shana Halbert là một Nghị sỹ Đảng Lao Động New Zealand. Ông nói: “Hôm nay, tôi đã thấy rất nhiều trang phục rực rỡ và lộng lẫy, và tôi đã thấy nhiều người là thành viên trong cộng đồng đang chúc mừng Giáng sinh ở đây. Tôi rất vui khi chứng kiến điều đó. Rõ ràng, đây là một năm khó khăn và họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] đã làm cho mọi người cảm thấy bầu không khí lễ hội của Giáng sinh, họ vận trang phục truyền thống và khiến mọi người cảm thấy sung mãn. Họ mang tinh thần Giáng sinh đến lễ hội của chúng ta.”

Khi biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông Halbert nói: “Tôi đến từ một gia đình người dân tộc Maori, ở đó giá trị là rất quan trọng và chia sẻ giá trị của mỗi người là tinh thần của lễ Giáng sinh. “Chân” cũng là giá trị mà người Maori tuân theo. Chân thật và thành tín là những giá trị quan trọng nhất của chúng tôi.”

Cựu phóng viên Nam Phi: Tôi cũng muốn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

4ebca5c15b87ae73bd09190fcd551286.jpg

Ông Dave Van Der Merwe thích Đoàn nhạc Tian Guo

Ông Dave Van Der Merwe là một phóng viên ở Nam Phi trước khi chuyển tới New Zealand. “Tôi thích trang phục trắng, xanh của Đoàn nhạc Tian Guo, đặc biệt là tấm choàng nhỏ đằng sau chiếc mũ của họ, khiến họ trông thật mỹ hảo. Nó quá đẹp! Vậy nên, tôi liên tục ghi hình đoàn diễu hành lúc này.”

Khi biết các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp và tất cả họ đều tuân theo giá trị Chân, Thiện, Nhẫn, ông Merwe chân thành nói: “Tôi cũng muốn như vậy, tôi cũng muốn chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và muốn biết thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.“

Khi ông Merwe biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông nói rằng điều đó thật không thể tin được. “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất an hòa, họ đã làm gì có hại cho ĐCSTQ cơ chứ? ĐCSTQ thậm chí thu hoạch nội tạng của các học viên để trục lợi. Điều này thật không thể tin nổi đối với tôi. Tôi rất lo lắng và đau lòng khi biết điều này.

Ông nói các nước trên thế giới cần phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trước công chúng và tham gia những cuộc thảo luận quan trọng với ĐCSTQ. Họ nên yêu cầu ĐCSTQ từ bỏ quyền lực trong tay, vì quyền lực này đã bị lạm dụng để giết người và thống trị độc tài. “Mọi người điên cuồng vì quyền lực và khiến họ đấu tranh vì quyền và lợi ích. Ngược lại, sự từ bi và thái độ khiêm tốn tường hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đối với những người khác là những gì tôi thích nhất và mong được thấy nhất”, ông nói.

Cư dân New Zealand: Hy vọng có nhiều nhóm như Pháp Luân Đại Pháp

1cd11f8ce742a798bc9792e662a922c7.jpg

Cô Trisha Mathew và con trai John nhận xét Đoàn nhạc Tian Guo là một điểm sáng của cuộc diễu hành

Cô Trisha Mathew và cậu con trai John, hoàn toàn ngưỡng mộ phần trình diễn và diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Đối với chúng tôi, Đoàn nhạc Tian Guo chắc chắn là một trong những điểm sáng nhất của buổi diễu hành hôm nay. Màn biểu diễn của họ có chất lượng cao, và trang phục trắng, xanh của họ rất đẹp”, cô Mathew cho biết.

Khi biết những người trong đoàn nhạc đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Trisha vui mừng nói: “Họ đã mang nội tâm an hòa dung nhập vào trong âm nhạc, điều này thật tuyệt! Tôi hoàn toàn đồng ý với giá trị Chân, Thiện, Nhẫn mà họ đã mang đến cho mọi người và tôi mong sẽ có nhiều nhóm như họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/14/416491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/18/188850.html

Đăng ngày 26-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share