Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-12-2020] Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2020, trong bầu không khí đón Giáng sinh và năm mới đang đến rất gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại công viên Hermann Park ở Houston. Họ luyện công chung với nhau, phát tờ rơi cho những người đến thăm công viên. Trong suốt sự kiện, các học viên đã bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của bản thân và nói về việc Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ trở thành những người tốt hơn như thế nào.

f9fc1380768460214fd61ba4d985bdfc.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại công viên Hermann Park, Houston

Phóng hạ chấp trước vào danh và tư lợi

Anh Dương cho biết thế giới quan của anh đã thay đổi sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi là một bác sỹ ở Trung Quốc và có mức thu nhập tốt. Nhưng tôi cũng nhận thấy sự trượt dốc của đạo đức nghề nghiệp ở xã hội Trung Quốc, điều này khác xa với những hiểu biết của tôi về các giá trị truyền thống.”

“Tháng 8 năm 2016, tôi cùng vợ và mẹ vợ chuyển đến Houston. Dì Dư, một người bạn của mẹ vợ tôi, đã chia sẻ về những trải nghiệm thay đổi cuộc đời dì sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất ấn tượng và đã bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.”

“Tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người làm người tốt và trở thành người tốt hơn nữa. Ví như, giờ đây quan điểm về tiền bạc của tôi đã hoàn toàn khác. Hiện tôi coi tiền tài rất nhẹ bởi vì nếu nó là của bạn, thì sẽ không mất.

“Với thể ngộ này, tôi đã phó xuất những khoản tiền mà mình đã kiếm được trước đây theo các cách gián tiếp. Tôi cảm thấy những món tiền đó không thuộc về mình. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở Mỹ với một công việc bình thường.

Anh chia sẻ tiếp: “Nhờ tu luyện, tôi luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Hiện giờ tôi chỉ cần ngủ 5 tiếng mỗi ngày và không cảm thấy mệt sau cả ngày làm việc. Trước khi tu luyện, tôi thậm chí ngủ 7 đến 8 tiếng một ngày nhưng vẫn thấy mệt.”

“Tôi không còn thấy lo lắng về những khó khăn kinh tế vốn ám ảnh tôi trước khi tôi tu luyện Đại Pháp nữa. Cuộc sống của tôi ổn định. Tôi luôn cảm thấy an lạc và thoải mái. Sư phụ Lý đã chỉ ra một hướng đi đúng đắn trong cuộc đời cho hơn 100 triệu người, đó chính là: nâng cao đạo đức, khôi phục lại các giá trị truyền thống và trở về với tự kỷ chân chính của mình. Con xin cảm tạ ân từ bi cứu độ  của Sư tôn.“

Sinh viên năm thứ nhất đại học: Nghĩ cho người khác trước

Anh Thiên Nhạc, một sinh viên năm thứ nhất đại học cho hay: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi bố mẹ tôi tu luyện. Tôi thường tham gia các sự kiện khác nhau để nói cho mọi người về Đại Pháp. Tôi tin rằng con người đến thế gian không đơn thuần chỉ để làm người mà là vì một mục đích cao cả hơn. Những gì chúng ta làm trên thế gian hẳn là có ý nghĩa sâu sắc.

Anh nói thêm: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bởi vì pháp môn dẫn hướng cho con người để có nguyên tắc và quan niệm đạo đức. Để sống có ý nghĩa hơn, tôi cần hành xử theo những giá trị chân chính. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý chỉ đạo của Đại Pháp, là tiêu chuẩn để nhận định tốt và xấu trong vũ trụ này.”

Anh Thiên Nhạc chia sẻ: “Tôi có một trải nghiệm đặc biệt”. “Tôi đã rất bận rộn để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học và nộp hồ sơ vào đại học. Mặc dù tôi đã phải rất khó khăn để hoàn thành tất cả các việc của mình nhưng một người bạn đến từ một quốc gia không nói tiếng Anh lại cứ thường xuyên nhờ tôi giúp đỡ cậu ấy.”

“Nếu tôi ưu tiên đặt việc học tập của mình lên cao nhất, tôi sẽ không thể giúp cậu ấy được. Với hầu hết mọi người, thì việc quan trọng nhất là nên tập trung vào việc học tập của chính mình. Việc giúp đỡ cậu ấy sẽ chẳng giúp ích gì nhiều cho tôi cả.”

“Tuy nhiên, tôi đã tuân theo những lời dạy của Sư phụ và nghĩ cho người khác trước. Tôi nhận ra rằng việc học tập của cậu ấy cũng quan trọng, vì thế tôi đã giúp đỡ cậu ấy. Tôi thấy mình sẽ sống thật ích kỷ nếu đánh giá mọi thứ dựa trên lợi ích cá nhân. Khi ấy, tôi sẽ chỉ tham lam quan tâm tới mọi thứ (cho bản thân mình) và sau khi cuộc đời trôi qua tôi sẽ chẳng có gì hết.

“Thay vì chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân mình, nếu làm bất cứ việc gì tôi đều tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thì cuộc sống của tôi sẽ thăng hoa.”

b7033b6002d83ab5d564b7a084535e08.jpg

Anh Thiên Nhạc (đầu tiên bên phải) và Cynthia (thứ hai từ bên phải)

Điểm số cải thiện sau khi đặt Đại Pháp ở vị trí ưu tiên

Cô Cynthia, một sinh viên của trường Đại học Texas, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được nhiều năm cùng với mẹ của mình. Cô cho biết: “Tôi rất cảm kích trước những chia sẻ của các học viên khác, vì thế chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua khó khăn.”

Cô chia sẻ: “Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, một mạng lưới học viên trẻ toàn cầu đã được thiết lập vào năm 2017 với mục đích là để giảng chân tướng tới các sinh viên và chuyên gia trẻ.”

“Năm 2020 là một năm đặc biệt, tôi vô cùng biết ơn vì có cơ hội để tiếp xúc với các học viên trẻ khác hàng ngày. Mặc dù vào năm cuối đại học tôi rất bận rộn, nhưng Sư phụ đã an bài cho tôi tham gia một nhóm hỗ trợ rất tốt. Họ luôn truyền cảm hứng cho tôi tu luyện và học tập.”

“Hồi tháng Năm năm nay, trước khi bắt đầu kỳ học hè, tôi phải vật lộn để cân bằng thời gian giữa việc học tập và tu luyện Đại Pháp. Tuy nhiên, điểm của tôi không đạt được yêu cầu tối thiểu.”

“Tôi tham gia nhóm học Pháp và luyện công buổi sáng. Tôi bắt đầu đảm nhiệm nhiều trách nhiệm hơn trong mạng lưới. Tôi nhận ra rằng việc cân bằng giữa học tập và tu luyện của tôi trở nên dễ dàng nếu tôi đặt Đại Pháp lên hàng đầu. Tôi đã hướng nội và nhận ra những thiếu sót của bản thân khi tôi thất vọng vì điểm số của mình. Vì có được một môi trường tu luyện tinh tấn, tôi đã đạt điểm A trong tất cả các môn trong kỳ học hè của mình.”

Cuối cùng Cynthia kính chúc Sư phụ Lý một Giáng sinh và một năm mới thật vui vẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/26/417052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/27/189030.html

Đăng ngày 29-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share