Bài viết của Thanh Hán, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-12-2020] Hồi cuối năm 2019, virus Trung Cộng (Corona) đã bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc và sau đó lan ra rộng đến gần 200 quốc gia trên thế giới. Các công dân Đài Loan vốn luôn cảnh giác với sự xâm nhập của Trung Cộng trong nhiều thập kỷ, vì thế họ đã có nhiều biện pháp phòng ngừa ngay khi có tin tức về virus Trung Cộng đang bùng phát. Đài Loan là một trong những nơi ít bị nhiễm bệnh nhất trên thế giới.

Lễ hội các ban nhạc quốc tế Thành phố Gia Nghĩa được tổ chức thường niên đã diễn ra vào ngày 19 tháng 12 năm 2010. Đoàn nhạc Tian Guo đã lần thứ 10 được mời tới tham dự sự kiện này. Màn trình diễn của ban nhạc đã được nhiệt liệt hoan nghênh trên suốt tuyến đường diễu hành.

Lễ hội các ban nhạc quốc tế bắt đầu được tổ chức vào năm 1993, và vào năm nay, sự kiện này đã thu hút đến hơn 50 nhóm nhạc tới trình diễn. Đoàn nhạc Tian Guo với 200 thành viên diễu hành trên toàn tuyến đường dài gần 3 km (khoảng hơn 2 dặm). Nhiều người dân cho biết đoàn nhạc và người nhạc trưởng của đoàn là hay nhất. Các thành viên của đoàn rất hạnh phúc khi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tới cộng đồng thông qua đoàn nhạc.

Các thành viên của đoàn nhạc Tian Guo diện trang phục truyền thống và chơi các bản nhạc như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Thánh Vương”, “Thần Thánh Ca”, “Tống Bảo”, “Pháp Chính Càn Khôn”, “Cao Sơn Thanh” cùng các bản nhạc khác trên suốt chặng đường diễu hành.

1aef5870e753b6532c4e921d9cddde77.jpg

d4d96acb379f5f74c53f18b8257639bb.jpg

2ee0f11b0291ae6c351838010dd93bcd.jpg

a7880e14eb85f294ab86702424badace.jpg

a7880e14eb85f294ab86702424badace.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn trong lễ hội các ban nhạc quốc tế thành phố Gia Nghĩa ngày 19 tháng 12 năm 2020

Năng lượng Từ bi và Thuần chính

Hai sinh viên đại học mang họ là Thái và Trần lớn lên ở thành phố Gia Nghĩa và cả hai đều đã từng tham dự cuộc diễu hành thời còn học trung học. Thái chơi trống còn Trần là nhạc trưởng. Từng được nghe nói đến đoàn nhạc Tian Guo trước đây, Trần cho biết anh thực sự ấn tượng trước cách sắp xếp đội ngũ hoành tráng và trang phục vô cùng nổi bật của đoàn. “Tất cả các thành viên, kể cả các bác cao tuổi mang những nhạc cụ khá nặng, nhưng tràn đầy năng lượng, bước những bước diễu hành rất đều đặn”, anh cho hay, “Thanh âm của đoàn nhạc cũng rất đặc biệt, thật hay và dễ chịu.”

Một phụ nữ khác cũng có tên là Thái đến xem cuộc diễu hành cùng với cháu của mình. Bà có một số người bạn là học viên Pháp Luân Đại Pháp, vì thế bà rất vui khi thấy đoàn nhạc Tian Guo diễu hành. “Mọi người trông thật tuyệt vời, và những thiên nữ cũng thật tuyệt vời!” bà nói.

Một sinh viên đến từ trường Đại học Bách Khoa Đài Nam cho hay một trong những người bạn của anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và anh ấy là một người rất tốt. Sinh viên này cho hay đoàn nhạc thật độc đáo và hoành tráng.

Nhiếp ảnh gia họ là Tiêu biết rằng các thành viên của đoàn nhạc đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp và rằng họ đến đây hàng năm. “Âm nhạc họ biểu diễn thật thuần chính. Nó mang sự chân thành và từ bi từ tận sâu thẳm tâm hồn của những người tu luyện đến cho xã hội.”

Anh Tạ và vợ có cùng quan điểm. Anh nói âm nhạc thật êm dịu và mang đến lợi ích cho những ai nghe nó.

Đức tin giữa cuộc bức hại khốc liệt

Một thành viên của ban nhạc cho hay các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn yêu cầu bản thân phải trung thực, vị tha, và nghĩ cho người khác trước trong cuộc sống hàng ngày. Cô nói đó là lý do vì sao hệ thống tu luyện thiền định này lại được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia, và vì sao mà cuốn sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính với các bài giảng của pháp môn, lại được dịch ra đến hơn 40 thứ tiếng.

Một thành viên khác của ban nhạc cho biết Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu tới Đài Loan vào năm 1995 và vào năm 1997, Sư phụ Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập pháp môn đã đến Đài Loan để giảng Pháp. Kể từ năm 1999, bất chấp sự đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc, hiện ở Đài Loan có đến hàng trăm nghìn học viên. Các học viên ở Đài Loan đến từ mọi giai tầng trong xã hội, và họ đều hồi phục sức khỏe cũng như tìm thấy con đường tâm linh giúp ích cho chính mình và xã hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/21/416822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/23/188958.html

Đăng ngày 28-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share