Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand

[MINH HUỆ 22-12-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại Chợ Giáng sinh thường niên tại thành phố Whanganui xinh đẹp vào ngày 10 tháng 12 năm 2020.

b127a9360f13051a0471779014c33305.jpg

e778a3b7b0522f5b682dbb293c539056.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia Chợ Giáng sinh thường niên tại Whanganui

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc diễu hành Giáng sinh tại Whanganui và nhận được giải thưởng đội hình đẹp nhất. Sự tham gia của đoàn diễu hành của các học viên đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dân địa phương và sau cuộc diễu hành, nhiều người đã đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để khen ngợi các học viên vì sự tham gia thú vị của họ. Nhiều người dân địa phương đặc biệt tán dương biểu diễn của đội trống lưng.

Một người nói rằng từ hôm diễu hành anh đã nhớ dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” trên tấm biểu ngữ màu vàng và anh rất vui khi nhìn thấy dòng chữ này một lần nữa tại Chợ Giáng sinh này.

Một người khác, anh Zane, đã thấy các học viên luyện các bài công pháp vào sáng thứ Bảy trước đó và thậm chí còn chụp ảnh các học viên và đăng trên facebook. Anh Zane cho biết anh cũng rất thích thiền định nhưng anh nghĩ rằng bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường vì bài tập đã mang lại cho anh cảm giác yên bình và thanh tĩnh. Anh thấy vô cùng may mắn vì được chứng kiến nhóm các học viên tọa thiền ở một thành phố nhỏ như Whanganui này. Anh Zane đã hỏi lấy một số tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và anh cũng ghi lại thông tin liên lạc của một điều phối viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương.

cb4a647ee4dc4bd3c8ba44716698e01f.jpg

Một người dân chụp ảnh các học viên đang luyện các bài công pháp và đăng bức ảnh này trên facebook

Nhiều người ngạc nhiên khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một du khách nói với các học viên: “Đây là một bước ngoặt của nhân loại. Mọi người cần đối mặt và minh bạch chân tướng. Họ không nên né tránh điều đó bởi vì tất cả mọi người đều có một vai trò trong việc này. Bản thân Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác đã xâm nhập vào khắp nơi trên thế giới và nếu chúng ta tiếp tục xem nhẹ điều này, nhân loại sẽ rơi vào một thảm họa lớn.”

Người qua đường đã chụp ảnh quầy thông tin về cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bằng điện thoại của mình. Nhiều người thích thú với tờ rơi “Kết thúc ĐCSTQ” mà các học viên phát tặng. Một số người bày tỏ sự tán thành bằng cách giơ ngón tay cái lên và nói: “Làm tốt lắm”. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để kết thúc ĐCSTQ.

bc87a7fb5b8acdf3c67dc89d6346ce14.jpg

050dfe663b46d76b7bcf4dcf53398243.jpg

65a4e888cb08c6e8705d8c5cbb8777cb.jpg

c12e870c9e3a1d38a627d00a6bcdeaaf.jpg

Người dân địa phương ký bản kiến nghị kết thúc ĐCSTQ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/22/416871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/26/189013.html

Đăng ngày 27-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share