Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2020] Vào ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2020, trong một “chiến dịch đặc biệt” nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản bức hại ở Trung Quốc, hàng chục cảnh sát tại quậnThái Sơn, thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông đã bắt giữ 11 cư dân địa phương.

Tại thời điểm viết báo cáo này, tám học viên vẫn đang bị tạm giam. Cảnh sát sau khi đột nhập vào nhà các học viên đã thay ổ khoá và giữ chìa khoá lại để có thể quay lại lục soát nhà cửa và tịch thu tài sản của các học viên khi họ không có ở đó.

Các vụ bắt giữ

Vào buổi sáng ngày 24 tháng 11, bốn chiếc xe cảnh sát đã bao vây năm học viên trong khi họ đang phân phát lịch Tết cho người dân thị trấn Lương Trang. Họ đã bị đưa trở lại thành phố Thái An. Các học viên bị bắt gồm:

Bà Tạ Thanh Linh, 64 tuổi, nhân viên nghỉ hưu của nhà máy phân bón hoá học thành phố.
Ông Cao Phương Cường, một chủ doanh nghiệp 40 tuổi, đã bị đưa đến Đồn Công an Nam Quan.
Bà Bùi Phượng Cần, 63 tuổi, là một chủ doanh nghiệp đã bị đưa đến Đồn Công an Tam Lý. Cảnh sát đã lục soát nhà bà ngay tối hôm đó.
Bà Trương Lệ Hà, 56 tuổi, đã về hưu, cũng bị đưa đến Đồn Công an Tam Lý.
Bà Giả Nguyên Quế, 64 tuổi, đã về hưu.

Sau đó vào ngày 24 tháng 11, cảnh sát lại bắt giữ thêm ba học viên nữa. Họ đã đến nhà bà Tạ và phá cửa nhà xông vào. Cảnh sát bắt giữ chồng bà là ông Lý Tồn Quốc (61 tuổi, đã về hưu) và lục soát toàn bộ căn nhà. Sau đó cảnh sát đưa ông Lý đến Đồn Công an sát Nam Quan.

Trong khi cảnh sát đang lục soát, bà Dương Huệ Hà, 57 tuổi, một giáo viên đã về hưu, đã ghé qua nhà bà Tạ. Cảnh sát cũng bắt giữ bà Dương và lục soát nhà bà vào ngày hôm sau.

Bà Mễ Bồi Hà cũng đến nhà bà Tạ để tìm chồng mình là ông Cao trong lúc cảnh sát đang khám xét nhà và bà cũng bị bắt giữ. Cảnh sát lục soát nhà bà Mễ và giam bà ở Đồn Công an Nghênh Thắng.

Sáng hôm sau, cả tám học viên nói trên đều phải xét nghiệm COVID-19, và đến buổi chiều, họ phải kiểm tra sức khoẻ ở một bệnh viện. Bà Mễ được thả vào ngày 25 tháng 11 và bà Bùi được thả vào ngày 26 tháng 11. Những người còn lại bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Thái An nhưng bị từ chối tiếp nhận vì tình hình dịch bệnh. Cảnh sát đã đưa họ đến thành phố Tân Thái. Hiện vẫn chưa rõ các học viên đang ở đâu.

Cảnh sát đã bắt thêm ba học viên khác ở quận Thái Sơn vào sáng ngày 25 tháng 11. Rất nhiều cảnh sát được điều động để thực hiện một cuộc bắt giữ khác. Họ phá cửa nhà của các học viên và cứ thế mà xông vào.

Ba học viên bị bắt gồm ông Chu Mẫn, 65 tuổi; ông Triệu Thánh Văn, 73 tuổi; bà Tiêu Ái Phượng, 68 tuổi. Ba người họ đều đã về hưu. Cảnh sát đưa ông Triệu đến Đồn Công an Thượng Cao và thả bà Tiếu trong tối hôm đó. Cảnh sát cũng lục soát nhà của các học viên sau khi bắt giữ họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/29/415742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/13/188756.html

Đăng ngày 27-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share