Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2020] Một người dân thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa vào Nhà tù thành phố Kê Tây vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 để thụ án vì đức tin vào Pháp Luân Công, sau khi kháng cáo của ông bị tòa án cấp trên bác bỏ.

Một lính canh gần đây đã gọi điện cho gia đình ông Chung Quốc Toàn và yêu cầu họ trả tiền tiêm insulin cho ông. Mắc nhiều bệnh kể từ khi bị bắt vào đầu năm nay, bao gồm cả bệnh tiểu đường nặng, ông Chung đã bị mất thị lực và phải tiêm insulin mỗi ngày.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Chung, 71 tuổi, đã bị tố cáo vì đã phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 4 tháng 3 năm 2020. Cảnh sát đã tìm ra ông thông qua camera giám sát và sau đó bắt giữ ông.

Sau bốn tháng bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Kê Tây, ông Chung phải nhập viện vào ngày 6 tháng 7. Ông bị phát hiện mắc bệnh tiểu đường nặng, suy thận, đột quỵ, cao huyết áp và nhiều bệnh khác.

Ông Chung bị Tòa án thành phố Mật Sơn xét xử vào ngày 11 tháng 8 và bị kết án ba năm sáu tháng vào ngày 18 tháng 8, với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ.

Ông đã lập tức kháng cáo bản án. Nhưng gia đình ông phát hiện ra rằng Tòa án thành phố Mật Sơn đã không nộp đơn kháng cáo của ông lên Tòa án trung cấp thành phố Kê Tây trước ngày 9 tháng 10, chín ngày trước thời hạn của kháng cáo.

Gia đình ông Chung đã liên hệ với Tòa án Mật Sơn vào ngày 10 tháng 10. Thái Hồng Li, thẩm phán đã kết án ông và cho biết bà ta đã chuyển đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn lúc 10 giờ sáng.

Gia đình ông Chung đã đến tòa án cấp cao hơn vào ngày hôm sau để theo dõi tình hình. Vụ việc của ông thực sự đã đến nơi, nhưng nhân viên lễ tân nói rằng nó chưa được chuyển cho thẩm phán và cho họ thông tin để theo dõi.

Gia đình ông Chung đã gọi cho Lưu Dương, một thẩm phán của tòa án trung cấp, vào ngày 14 tháng 10, sau khi xác nhận rằng ông ta đang xử lý vụ việc. Họ yêu cầu có một buổi xét xử công khai và Lưu trả lời rằng họ không có quyền đưa ra yêu cầu như vậy. Gia đình ông Chung sau đó đã yêu cầu đại diện cho ông tại tòa và Lưu yêu cầu họ giao các tài liệu liên quan cho tòa án vào ngày hôm sau.

Khi gia đình ông Chung lên tòa án cấp cao hơn vào ngày 15 tháng 10, các nhân viên an ninh đã không cho họ vào tòa án mà bắt họ để lại tài liệu sau khi nói chuyện với thẩm phán Lưu qua điện thoại.

Vào ngày 28 tháng 10, thẩm phán đã ra phán quyết giữ nguyên bản án của ông Chung.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/6/416063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/16/188823.html

Đăng ngày 26-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share