Bài viết của Anh Tử và Tuyết Lê, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-12-2020] Trong cuộc mít-tinh tái bầu cử Thượng viện Georgia ngày 5 tháng 12, Tổng thống Trump của Hoa Kỳ đã có bài phát biểu ủng hộ các ứng cử viên Đảng Cộng hòa David Perdue và Kelly Loeffler.

Trong bài phát biểu ở Valdosta, Nam Georgia, ông Trump đã nhắc đến cuộc tổng tuyển cử của Hoa Kỳ và những gian lận phát hiện trong quá trình bầu cử. Bằng cách nhắc lại tác hại của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, ông thề sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ các giá trị truyền thống và các nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ.

Sau khi Đệ nhất Phu nhân Melania giới thiệu ngắn gọn, Tổng thống Trump cảm ơn đám đông vì những nỗ lực của họ và chúc họ một Giáng sinh tuyệt vời. Ông phát biểu: “Hãy nhớ từ này [Christmas]… và chúng ta nói lại từ đó một cách tự hào, mặc dù họ [những người theo chủ nghĩa xã hội] sẽ cố gắng loại từ này ra khỏi vốn từ vựng.”

Ông Trump nói: “Rất đơn giản, các bạn sẽ quyết định con cháu các bạn sẽ lớn lên ở một nước xã hội chủ nghĩa hay một nước tự do.”

Ông khuyến khích người Mỹ tham gia vụ kiện vĩ đại này và bảo vệ tự do cho Hoa Kỳ và thế giới; nếu không, chủ nghĩa xã hội, và sau đó là chủ nghĩa cộng sản, sẽ bành trướng ở Hoa Kỳ và gây nguy hiểm cho xã hội.

Các vấn đề của cuộc Tổng tuyển cử

Đề cập đến cuộc bầu cử tổng thống, ông Trump cho biết một số người đã gian lận và lừa đảo trong quá trình này. Tuy nhiên, ông cho biết ông vẫn sẽ giành chiến thắng, và không thể để những người đó trốn thoát.

Ông nói rằng ông đã thắng hơn 74 triệu phiếu bầu, cao hơn bất kỳ tổng thống đắc cử nào trong lịch sử Hoa Kỳ, và nhiều hơn 11 triệu phiếu so với nhiệm kỳ đắc cử năm 2016. Ngoài ra, trong lịch sử Hoa Kỳ, không có vị tổng thống đắc cử nào nhận được 75% tổng số phiếu bầu sơ bộ lại không tái đắc cử, trong khi ông Trump đã nhận được 94% phiếu bầu sơ bộ. Trên thực tế, ông là một trong năm tổng thống đương nhiệm kể từ năm 1912 nhận được hơn 90% phiếu bầu sơ bộ. Đó là lý do tại sao các nhà thăm dò ý kiến kỳ cựu như ông John McLaughlin đã vô cùng ngạc nhiên khi các kênh truyền thông chính thống công bố rằng ông Biden đã thắng cử. Ông Trump nói: “Điều này không thể xảy ra trừ phi đó là cuộc bầu lừa đảo hay gian lận trắng trợn.”

Việc ông Trump được quần chúng yêu mến còn thể hiện ở những con số khác. Dữ liệu cho thấy 26% tỷ lệ bỏ phiếu của ông đến từ các cử tri da màu, đây là tỷ lệ cao nhất đối với một ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa kể từ năm 1960. Hơn nữa, ông đã giành được 18 trong số 19 hạt đứng đầu.

“Ông Biden đã không cho thấy có nhiều người ủng hộ trong các cuộc đua ở cấp địa phương,“ ông Trump nói, trong đó có nhắc đến một trường hợp trong lịch sử khi ứng cử viên tổng thống thắng cử thu hút phiếu bầu cho các ứng cử viên khác thuộc cùng đảng chính trị. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của ông Trump, Đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng trong toàn bộ 27 cuộc đua vào Hạ viện.

Ông Trump nói: “Để tôi nói cho các bạn biết, cuộc bầu cử này đã bị gian lận… Chúng ta không thể để nó xảy ra một lần nữa.” Ông nói rằng lẽ ra các thống đốc đã có thể giải quyết tình huống này, nhưng lại không phải ở nhiều nơi.

Ông tiếp tục: “Thế còn bang Pennsylvania, nơi họ đuổi những người theo dõi bầu cử ra ngoài? Họ đuổi những người ấy ra ngoài. Nhưng chúng tôi đã bắt quả tang họ, và có rất nhiều trường hợp đang chờ thưa kiện. Và cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy những người có can đảm để làm điều đúng đắn. Và điều đó cũng đúng ở Georgia, chắc chắn là như vậy.”

Do đó, ông Trump cảnh báo người dân Georgia theo dõi sát sao cuộc bầu cử quyết định ở Thượng viện để tránh những điều tương tự xảy ra. “Hãy khiến đó là cuộc bầu cử cởi mở, minh bạch, và hãy xác minh chữ ký”, ông khuyến nghị.

Ông Trump nói rằng việc khắc phục gian lận bầu cử trên diện rộng như vậy không phải là dễ, “có lẽ trong ba tuần qua, tôi đã vất vả hơn so với bất cứ việc gì tôi từng làm trong đời vì việc này.”

Ông Trump cho biết ông đã thực sự thắng cuộc bầu cử, bao gồm cả các bang chiến trường. “Và tôi phải nói rằng, nếu có thua, tôi cũng sẽ là một kẻ thua cuộc rất tử tế. Nếu tôi thua, tôi sẽ nói rằng tôi đã thua và tôi sẽ đến Florida, và tôi sẽ coi nhẹ, và đi đó đây, nói ‘Tôi đã làm rất tốt’. Nhưng các bạn không thể chấp nhận khi họ đánh cắp, lừa đảo, và cướp giật nó. Các bạn không thể chấp nhận điều này”, ông nói thêm.

Những rủi ro của chủ nghĩa xã hội

Những gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống là vụ tiếp theo trong hàng loạt cuộc tấn công của Đảng Dân chủ kể từ khi ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống vào năm 2016. Và mục tiêu của họ không chỉ là bản thân ông Trump.

Ông Trump cảnh báo: “Những người dân chủ cực đoan, nếu họ thâu tóm quyền lực, họ sẽ lập tức bãi bỏ quyền hạn của Thượng viện, để họ tự thông qua bất kỳ dự luật nào mà họ muốn, và có thể tự do thống trị thông qua chương trình nghị sự cực đoan nhất của cánh tả, đồng thời tiêu hủy quân đội của chúng ta bằng việc cắt giảm kinh phí.”

Về định kiến và kiểm duyệt của các kênh truyền thông, ông Trump khuyên người dân Georgia nói với các thượng nghị sỹ của họ hãy chấm dứt các biện pháp bảo vệ các nhà điều hành trang mạng theo Mục 230 của Bộ luật Hoa Kỳ. Điều luật này nằm trong Đạo luật về phép tắc trong truyền thông (CDA), luật này được thông qua vào năm 1996 để miễn trừ trách nhiệm cho các nhà điều hành trang mạng là nền tảng để người dùng đăng tải nội dung. Tuy nhiên, các nền tảng truyền thông xã hội đã trở thành một công cụ chính để trấn áp dư luận và đánh lạc hướng công chúng ở Hoa Kỳ, vì thế mà có những lời kêu gọi coi các nền tảng này là nhà xuất bản và không thuộc sự bảo vệ của Mục 230.

Ông Trump cho biết tác hại của chủ nghĩa xã hội đã tác động đến văn hóa và lịch sử; ông chỉ ra một điều khoản được bổ sung vào dự luật quốc phòng nhằm đề xuất xóa tên một số chiến binh anh hùng trong quá khứ. Ông Trump nói: “Họ muốn xóa tên và họ có quyền mạo phạm… hủy hoại, phá dỡ các nơi đó ở công viên quốc gia của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải rất cẩn thận về điều đó. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra.“

Một điểm gây tranh cãi khác là an ninh biên giới. Ông Trump cho biết Hoa Kỳ hiện có đường biên giới mạnh nhất từng có, nhưng khi nhóm xã hội chủ nghĩa lên nắm quyền, “họ sẽ mở hoàn toàn các đường biên giới để mọi người có thể đổ xô vào đất nước chúng ta”. Ông Trump nói rằng ông không phản đối việc nhập cư, nhưng mọi người cần phải nhập cư một cách hợp pháp và đủ điều kiện.

Ông nói rằng hệ thống tòa án cũng sẽ bị phá hoại, cảnh báo rằng phe cực tả sẽ nhồi vào Tòa án Tối cao 24 thẩm phán cực đoan: “Họ muốn phá hủy sự tôn nghiêm của Tòa án Tối cao, tầm quan trọng của Tòa án Tối cao, sự uy nghiêm của Tòa án Tối cao.”

Ông Trump cho biết gia đình ông Biden đã kiếm được rất nhiều tiền ở Trung Quốc. Họ sẽ “[đưa] các nhà máy và việc làm của chúng ta ra nước ngoài. Họ sẽ tăng thuế của các bạn.” Mặt khác, ông Trump cho biết chính quyền của ông đã giảm thuế và giảm các quy định. Ông nói: “Chúng tôi cắt giảm nhiều quy định hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử đất nước chúng ta. Đó là một trong những lý do khiến các doanh nghiệp của chúng ta quay trở lại. Tất cả những thành tựu này sẽ không còn, một khi Trump bãi nhiệm.”

Chặn đứng mưu đồ của chủ nghĩa xã hội bằng phiếu bầu

Với tình hình của cuộc tổng tuyển cử này, hai ghế Thượng viện của bang Georgia là rất quan trọng để chặn đứng mưu đồ của chủ nghĩa xã hội. Ông Trump nói: “Hai ghế này là hàng phòng thủ cuối cùng để cứu nước Mỹ và bảo vệ tất cả những gì chúng ta đã đạt được.”

Ông khen ngợi cả hai người đương nhiệm của Đảng Cộng hòa vì những nỗ lực của họ tại Thượng viện. Nếu như cuộc bầu cử của họ bị đánh cắp thì “chúng ta sẽ chỉ còn duy nhất một đảng, sự kiểm soát của xã hội chủ nghĩa, và mọi thứ các bạn quan tâm sẽ biến mất”, ông nói.

“Không dầu, không súng. Không có Chúa nữa. Chúng tôi đã biết điều đó từ lâu. Họ muốn lấy đi việc làm của các bạn, lấy đi biên giới của bạn, lấy đi tự do của bạn, lấy đi tôn giáo của bạn. Và họ thậm chí còn muốn lấy đi của các bạn một Giáng sinh đẹp đẽ mà chúng ta vừa mới giành được“, ông nói.

Ông Trump nói truyền thông đã đóng một vai trò then chốt trong việc đánh lạc hướng công chúng. “Giờ thì chúng ta gọi đó là tin giả (fake news) và dập tin (suppression news). Tôi dùng từ đàn áp bởi vì bây giờ có một hiện tượng mới. Nó xảy ra kể từ khi Hunter… ăn cắp tiền từ mọi quốc gia.” Ông tiếp tục: “Vì vậy, đột nhiên các hãng công nghệ cao (big tech), cùng với đối tác của họ là Đảng Dân chủ và các hãng truyền thông tin giả, họ quyết định rằng trong bất kể trường hợp nào, chúng ta cũng không được nói về điều đó. Họ chiếm đến 95% các kênh truyền thông.”

Ông Trump cho biết ông hiểu sự thất vọng của người dân đối với cuộc tổng tuyển cử, và một số người không muốn bỏ phiếu trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng ở Thượng viện. “Chúng ta không thể như vậy. Mà thực ra, chúng ta phải làm điều ngược lại”, ông Trump giải thích. “Nếu các bạn không bỏ phiếu, những người theo chủ nghĩa xã hội và những người cộng sản sẽ thắng.”

Bảo vệ các nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ

Ông Trump cho biết hai ứng cử viên Thượng viện mà ông ủng hộ đã đấu tranh kịch liệt chống lại chế độ toàn trị ở Trung Quốc – là nước đã trả “hàng tỷ, hàng tỷ đô la tiền thuế nhập khẩu” và Iran. Ông nói nếu Đảng Dân chủ giành chiến thắng, tình hình sẽ đảo ngược vì họ có rất nhiều thứ trong kế hoạch.

Một trong số đó là Quy tắc Quản lý Tài nguyên nước phi lý của Hoa Kỳ. “Nghe tên rất mỹ miều, nhưng nó đang hủy hoại người dân”, ông Trump nói. Đó là lý do tại sao chính quyền của ông đã đình chỉ quy tắc này vào năm 2018, và bãi bỏ nó vào năm sau đó.

Một ví dụ khác là Hiệp định Môi trường Paris, mà ông nói là rất bất công đối với Hoa Kỳ “Chúng ta sẽ phải trả hàng nghìn tỷ đô la. Nga có lợi thế lớn hơn chúng ta. Họ quay trở lại tình trạng không khí rất bẩn ngày xưa, đó là chuẩn mực của họ. Trung Quốc sẽ không tuân theo chuẩn cho đến năm 2030. Còn chúng ta phải lập tức tuân thủ”, ông Trump giải thích, “Nếu tuân thủ thì chúng ta sẽ phải đóng cửa 20% nhà máy của mình.” Ông cho biết Hiệp định này được bày ra để hủy diệt Hoa Kỳ, nhưng giờ đây nó lại nằm trong chương trình nghị sự của Đảng Dân chủ.

Là một nước đi đầu trong các quốc gia phương Tây, Hoa Kỳ đã đóng một vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình thế giới. Ông Trump nói rằng khi ông nhậm chức vào đầu năm 2017, nền quốc phòng rất yếu. Ông đã đảm bảo nguồn tài chính và rốt ráo nâng cao an ninh quốc gia. Không chỉ vậy, ông còn quan tâm đến các cựu chiến binh trong nước, còn ở nước ngoài thì đánh bại bọn khủng bố.

Ông Trump nói thêm: “Chúng ta có quân đội vĩ đại nhất từ trước đến nay. Chúng ta có những thiết bị tối tân nhất, tất cả đều được sản xuất tại Mỹ. Rất nhiều thứ được làm ở Georgia. Nhưng các bạn biết gì không? Trong rất nhiều, rất nhiều thập kỷ, tôi là người duy nhất không khởi xướng chiến tranh.”

Hơn nữa, ông cho biết hai thượng nghị sỹ Georgia đã nỗ lực để đóng cửa các thành phố ngầm, chấm dứt dòng người di cư, và bảo vệ người dân. Mặt khác, Jon Ossoff, đối thủ của ông Perdue, lại ủng hộ việc giải tán cảnh sát và ủng hộ Chính sách Kinh tế Xanh mới (Green New Deal). Mặc dù các đảng viên Đảng Dân chủ tuyên bố chi phí ban đầu của chính sách này là 3.000 tỷ đô la, nhưng ông Trump cho biết cuối cùng nó sẽ tiêu tốn 100.000 tỷ đô la Mỹ. Ông nói: “Nếu nền kinh tế của chúng ta có phát triển bứt phá đến khó tin đi nữa trong cả 100 năm, không suy thoái, không xảy ra bất cứ điều gì, thì cũng không thể chạm được mức tăng trưởng 100.000 tỷ.”

Ông Trump tiếp tục: “Ossoff cũng ủng hộ một cuộc phong tỏa làm tê liệt toàn quốc. Ông ta muốn các bạn khóa chặt cửa nhà sau khi các bạn vào nhà và ông ta sẽ thông qua luật để cho những tên tội phạm nguy hiểm được tự do, đưa chúng ra khỏi tù.”

Tương tự, ông Trump cho biết đối thủ của ông Loeffler là Raphael Warnock là kẻ phản đối các giá trị truyền thống. Ông Trump nói: “Ông ta nói ông ta tin rằng: ‘Không ai có thể phục vụ Chúa và quân đội… ‘ Một tuyên bố kinh khủng đã làm vấy bẩn lịch sử và các thế hệ anh hùng Mỹ đã chiến đấu vì Chúa và vì đất nước chúng ta. Raphael Warnock đã công khai tuyên bố ủng hộ chủ nghĩa xã hội, và thậm chí ông ta còn ca ngợi những người theo chủ nghĩa Marx trên toàn thế giới. Ông ta đã từng tiếp đón nhà độc tài cộng sản man rợ, Fidel Castro.”

“Chúng ta phải bảo vệ phòng tuyến”

Ông Trump khuyến cáo mọi người nên cảnh giác, bởi những bất thường xảy ra trong cuộc tổng tuyển cử không được xảy ra một lần nữa ở Georgia. Ông nói: “Chúng ta đang chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu như các bạn chưa từng thấy trước đây… chúng ta không thể để điều đó xảy ra.”

Ông Trump cho biết cuộc tấn công nhắm vào ông và nước Mỹ “đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ giống như những việc xảy ra gần đây.” Ông nói thêm: “Và họ đã lợi dụng đại dịch và những lá phiếu giả, những lá phiếu gửi qua đường bưu điện, họ đã sử dụng nó để phá hoại đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra.“

Ông nói: “Có hàng chục nghìn, hàng triệu và hàng triệu lá phiếu được gửi đi. Không ai biết chúng đến từ đâu, gửi đến đâu. Người ta nhận được hai, ba, bốn lá phiếu. Họ đã ký chúng, gửi chúng đi, thật là hỗn loạn.”

Ông tiếp tục: “Chúng ta đều vô cùng lo lắng và khó chịu trước sự dối trá, gian lận, cướp đoạt, đánh cắp diễn ra trong cuộc bầu cử của chúng ta. Chúng ta biết Đảng Dân chủ sẽ được người chết bỏ phiếu và các bạn phải coi xem, người chết [cũng bỏ phiếu]. Các bạn không được tin rằng bao nhiêu người nước ngoài bất hợp pháp từ bên ngoài bang này, và họ điền, điền vào các lá phiếu cho những người thậm chí không tồn tại.”

“Nếu để họ đánh cắp Georgia một lần nữa, các bạn sẽ không bao giờ có thể nhìn mình trong gương. Chúng ta phải bảo vệ phòng tuyến”, ôngTrump nói. Ông đưa ra một ví dụ về Hội nghị Toàn quốc của Đảng Dân chủ. Ông nói: “Các bạn không được vào nếu không có giấy tờ tùy thân có ảnh. Nhưng khi nói đến điều quan trọng nhất là bỏ phiếu, thì họ không muốn [áp dụng điều kiện đó]. Và họ biết, họ biết rất rõ [vì sao]. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra.”

“Thật đáng hổ thẹn khi vào năm 2020, không có bang nào ở Mỹ thực hiện bất kỳ nỗ lực thực sự nào để xác minh những người bỏ phiếu qua thư là cử tri đủ điều kiện và được đăng ký hợp pháp. Bằng chứng gian lận đâu đâu cũng có.”

Ông Pearson Sharp của tờ One America News (OAN), người cũng có mặt tại cuộc mít-tinh, cho biết cuộc điều tra của ông cũng cho thấy có dấu hiệu gian lận ở Atlanta. Ông nói: “Những người kiểm phiếu được yêu cầu rời khỏi phòng kiểm phiếu, và một lúc sau, khi không có người theo dõi, không có truyền thông, những cái va li có thể là đựng phiếu giấu dưới gầm bàn được kéo ra. Bốn người bị tình nghi xem ra đã nhồi đống phiếu đó vào.“

Ông Sharp nói: “Bằng chứng về gian lận bầu cử ngày càng nhiều khi các kênh truyền thông lớn và Đảng Dân chủ lớn tiếng khẳng định Joe Biden vẫn là người chiến thắng năm 2020. Tuy nhiên, nhiều người thổi còi đang đưa ra thông tin đáng tin cậy rằng hàng trăm nghìn phiếu bầu cho Tổng thống Trump đã biến mất một cách bí ẩn trong đêm bầu cử.”

Ví dụ, ông Jesse Morgan, một nhân viên Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ, tiết lộ rằng chiếc xe chất đầy phiếu bầu của ông đã biến mất sau khi ông hạ nó xuống. Người công nhân này đã lái chiếc xe tải của mình từ Bethpage, New York, đến Lancaster, Pennsylvania và cho biết ông mang theo khoảng 288.000 lá phiếu qua thư.

Ông Sharp nói, “Trong khi chiếc xe tải chở đầy lá phiếu bị mất tích là đã quá tệ, còn có những người tố giác khác cho biết họ đã chuyển hàng nghìn lá phiếu đã điền sẵn qua biên giới bang, đó là một tội ác liên bang. Một nhà thầu phụ của Bưu điện là ông Nathan Pease, nói rằng ông được hai nhân viên bưu điện cho biết Bưu điện ở Wisconsin đã nhận và ghi lùi ngày hơn 100.000 lá phiếu vào buổi sáng sau hôm bầu cử. Không có gì đáng ngạc nhiên, những người khác cũng tuyên bố tính toàn vẹn của các máy bỏ phiếu Dominion đã bị xâm phạm và không thể tin cậy được.”

Ông Sharp giải thích: “Trong cuộc họp báo ở Arlington, Virginia hôm thứ Ba, Dự án giải thích rằng các quan chức đắc cử ở các khu vực màu xanh đã không duy trì được quy trình lưu ký phiếu bầu, khiến gian lận bỏ phiếu rất dễ xảy ra. Dự án này cho biết họ có bằng chứng bằng hình ảnh về việc có người truy cập bất hợp pháp vào máy bỏ phiếu và các nhân chứng con dấu trên ổ cứng phiếu bầu đã bị làm giả bất hợp pháp và phá hỏng. Ông Kline nói rằng tổng cộng có hơn 300.000 lá phiếu gian lận ở Arizona, 548.000 ở Michigan, 204.000 ở Georgia và 121.000 ở Pennsylvania. Dựa trên bằng chứng này, FBI đã yêu cầu xem dữ liệu của Dự án về tính toàn vẹn của cuộc bỏ phiếu.”

Đối mặt với vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ: “Bây giờ không phải là lúc để rút lui”

Ông Trump nói, “Cái gọi là chiến thắng mà Biden có được ở một số bang hoàn toàn là nhờ đống phiếu lớn bất thường đưa vào lúc nửa đêm. Các bạn thấy số phiếu tăng vọt lên, tất cả đều nghiêng hẳn về Biden.”

Tỷ lệ loại bỏ phiếu qua thư thấp đến mức bất thường cũng làm dấy lên lo ngại. Ông Trump nói: “Tại tất cả các bang chiến trường quan trọng, cũng có tỷ lệ loại bỏ thấp đến khó tin. Các bạn thấy rằng, đối với phiếu gửi qua thư, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức thường thấy trước đây. Ở Georgia, chỉ có 0,5% số phiếu bầu qua thư năm 2020 bị loại bỏ so với 5,77%. Chênh lệch gấp 11 lần. Tương đương với hàng trăm nghìn phiếu bầu.“

Tình huống tương tự cũng xảy ra ở Pennsylvania. Ông nói: “Những người thổi còi ở nhiều bang đã chứng kiến các nhân viên bưu điện và nhân viên bầu cử ghi lùi ngày hàng nghìn lá phiếu, sửa phiếu bầu, điền ngày sinh giả, đăng ký cho cử tri không đủ điều kiện và nhiều điều khác nữa. Chúng ta đang nói về hàng trăm nghìn phiếu bầu ở mỗi bang.”

Một vấn đề lớn khác là do Dominion. Ông Trump nói: “Tại một hạt ở Michigan sử dụng hệ thống bỏ phiếu Dominion, có gần 6.000 phiếu bầu được phát hiện đã bị chuyển ‘nhầm’ từ Trump sang Biden. Họ gọi đó là trục trặc. Chúng tôi đã phát hiện những trục trặc đó nhiều lần, và lần nào cũng vậy, 100% là Biden và 0% cho Trump. Các hệ thống tương tự cũng được sử dụng ở 30 bang.”

Điều này đã đặt ra một thách thức lớn. Ông nói: “Cánh tả nói dối, họ lừa dối và họ ăn cắp. Họ tàn nhẫn và họ luôn muốn giành được quyền lực và quyền kiểm soát bằng mọi cách cần thiết. Họ điều tra bạn, truy tố bạn. Ngay khi bạn chất vấn họ, họ sẽ gây căng thẳng và đe dọa bạn. Họ gọi bạn là người Mỹ tồi. Bạn không phải là một người Mỹ tốt. Bạn không yêu đất nước. Thực tế họ không yêu đất nước chúng ta. Họ đánh đập bạn, cấm cửa bạn và buộc bạn phải rút lui. Đó là những gì họ làm.

Ông cho biết bí mật lớn nhất mà nhiều người biết ở Mỹ là Đảng Dân chủ gian lận trong các cuộc bầu cử, “Năm nay, là bằng cách gửi đi 65 triệu phiếu bầu qua thư. Họ đã thực hiện một vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử nước ta. Các quan chức Đảng Dân chủ và các chính trị gia ở các bang chiến trường đã làm suy yếu một cách có hệ thống mọi biện pháp chống gian lận bầu cử. Họ đảm bảo để không có việc kiểm tra danh tính, không kiểm tra chữ ký.”

Bây giờ chúng ta đang thấy hậu quả. Ông tiếp tục: “Đây là đất nước của chúng ta mà họ đang… cố gắng cướp nó khỏi chúng ta bằng gian lận, lừa đảo và dối trá. Đó là những gì chúng ta đã thấy trong cuộc bầu cử này. Đó là những gì đang diễn ra, và nó đang diễn ra ngay tại đất nước của chúng ta. Chúng ta sẽ phải xử lý nó, và sẽ thực hiện nhanh chóng.“

Ông Trump cho biết ông từng nói rằng nếu không có biên giới thì sẽ không có quốc gia. Ông nói: “Tôi cũng có thể nói rằng nếu không có hệ thống bỏ phiếu trung thực, không có quy trình bầu cử hiệu quả, trung thực và công bằng thì chúng ta cũng không có quốc gia nữa.”

Ông nhận xét: “Bây giờ không phải là lúc để rút lui. Bây giờ là lúc để chiến đấu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.” Ông nói rằng ông muốn giành lại Nhà Trắng vào tháng 1.

Ông Trump cho biết điều quan trọng là phải khôi phục lại luật pháp và trật tự, cùng với các giá trị truyền thống. “Chúng ta sẽ luôn ủng hộ những anh hùng của cơ quan thực thi pháp luật… Chúng ta sẽ ngăn chặn việc truyền dạy những điều cực đoan cho học sinh và trẻ em của chúng ta, và khôi phục nền giáo dục yêu nước cho các trường học của chúng ta. Chúng ta sẽ dạy con cái chúng ta yêu đất nước của chúng ta, tôn vinh lịch sử của chúng ta và luôn tôn trọng lá cờ Hoa Kỳ vĩ đại của chúng ta. Chúng ta sẽ sống theo phương châm của quốc gia chúng ta: Chúng ta tin tưởng vào Chúa.”

Ông Trump nói đây là di sản kế thừa từ các vị cha lập quốc. Ông Trump nhận định: “Những công dân đáng tự hào như các bạn đã góp phần xây dựng đất nước này, và chúng ta sẽ cùng nhau giành lại đất nước của mình. Cuộc chiến của chúng ta nhằm tát cạn đầm lầy Washington và giành lại vận mệnh của Hoa Kỳ mới chỉ bắt đầu. Chúng ta sẽ không khuất phục. Chúng ta sẽ không suy sụp. Chúng ta sẽ không nhượng bộ. Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc và chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước. Chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ đầu hàng vì chúng ta là người Mỹ và trái tim của chúng ta chảy máu đỏ, trắng và xanh.“

“Chúng ta là một phong trào, một dân tộc, một gia đình, và một quốc gia vinh quang dưới Chúa. Và cùng với những con người đáng kinh ngạc của Georgia, chúng ta đã làm cho Hoa Kỳ hùng mạnh trở lại. Họ đã làm được. Chúng ta đã làm cho Hoa Kỳ giàu có trở lại. Chúng ta đã làm cho Hoa Kỳ mạnh trở lại. Chúng ta đã làm cho Hoa Kỳ đáng tự hào trở lại. Chúng ta đã làm cho Hoa Kỳ an toàn trở lại, và chúng ta sẽ làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại”, ông kết lại, “Cảm ơn Georgia. Hãy bước ra và bỏ phiếu, bước ra và bỏ phiếu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/6/416102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/8/188659.html

Đăng ngày 16-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share