Bài viết của Vương Anh, Anh Tử, Lý Nham Bạch, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-12-2020] Ngày 4 tháng 12, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã thông báo Bộ Ngoại giao sẽ áp dụng các hạn chế về thị thực đối với các quan chức Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là những người đã đe dọa các tổ chức, cá nhân bên ngoài Trung Quốc.

Đây là một phần trong chuỗi các hành động mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thực hiện để hạn chế sự xâm nhập của ĐCSTQ vào Hoa Kỳ. Ngày 3 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa kỳ đã xác nhận sẽ thắt chặt các điều khoản xét thị thực đối với các thành viên ĐCSTQ và thân nhân của họ.

Kể từ tháng 9 năm 2020, các quan chức Hoa Kỳ đã tăng cường kiểm soát biên giới và tăng cường kiểm tra tư cách thành viên ĐCSTQ của các phi hành đoàn và thủy thủ đoàn từ Trung Quốc. Ngoài ra, một thông báo của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) ngày 2 tháng 10 đã nhắc lại rằng thành viên ĐCSTQ là không đủ điều kiện để được cấp thị thực Hoa Kỳ. Một nghị quyết được đề xuất tại Hạ viện gần đây, nếu được thông qua, sẽ chỉ định ĐCSTQ là nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Trừng phạt các quan chức ĐCSTQ vì “các hoạt động cưỡng chế”

Thông cáo báo chí hôm 4 tháng 12 của ông Pompeo viết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ lâu đã tìm cách truyền bá tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin và mở rộng ảnh hưởng của nó ra toàn thế giới. Ủy ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ tài trợ và hỗ trợ các tổ chức ở nước ngoài để tuyên truyền, ép buộc và đe nẹt những người phản đối các chính sách của Bắc Kinh.”

“Mặt trận Thống nhất thường xuyên đe dọa người của các tổ chức học thuật, doanh nghiệp, các nhóm xã hội dân sự và cộng đồng người Hoa, kể cả thành viên của các cộng đồng tín ngưỡng và dân tộc thiểu số, những người lên tiếng chống lại các vi phạm nhân quyền man rợ đang diễn ra ở Tân Cương, Tây Tạng và các nơi khác ở Trung Quốc.“

Bản thông cáo cũng cho biết: “Các chiêu cưỡng chế của ĐCSTQ nhắm vào những cá nhân bị coi là hoạt động chống lại lợi ích của ĐCSTQ. Trong đó có nhưng chiêu như tiết lộ danh tính các đối tượng mục tiêu, thậm chí cả các thân nhân của họ trên mạng làm biện pháp đe dọa chính trị.”

620b8376e54d75f7a0742c574f9ccaec.jpg

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo công bố các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức của Ủy ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ

Với thẩm quyền được nêu trong Mục 212(a)(3)(C) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch, các hạn chế về thị thực đã được áp dụng đối với “các quan chức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) và ĐCSTQ, hoặc các cá nhân làm việc cho Ủy ban Công tác Mặt trận Thống nhất từng sử dụng hoặc đe dọa bằng bạo lực thể xác, đánh cắp và tiết lộ thông tin cá nhân, gián điệp, phá hoại hoặc can thiệp ác ý vào các vấn đề chính trị trong nước, tự do học thuật, quyền riêng tư cá nhân, hay các hoạt động kinh doanh.”

“Những hoạt động ác ý này là nhằm lôi kéo và ép buộc các lãnh đạo dưới cấp quốc gia, các cộng đồng Hoa kiều, giới học thuật và các nhóm xã hội dân sự khác ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về chế độ chuyên chế và các ưu đãi chính sách của ĐCSTQ… Tôi sẽ tiếp tục thực hiện những hạn chế về thị thực này để làm rõ rằng những cá nhân có gây ra những hành động đi ngược lại trật tự quốc tế vốn dựa trên pháp luật sẽ không được chào đón ở Hoa Kỳ.”

Rút ngắn thời hạn thị thực của các thành viên ĐCSTQ

Ngày 3 tháng 12, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao xác nhận Bộ đã ban hành một chính sách mới để rút ngắn thời hạn thị thực B1/B2 từ 10 năm xuống một tháng cho các thành viên ĐCSTQ và thân nhân của họ. Ngoài ra, từ giờ, những cá nhân này chỉ được cấp thị thực một lần nhập cảnh thay vì nhiều lần.

Người phát ngôn này cho biết đây là động thái này nằm trong “chính sách, quy định, và biện pháp hành pháp của chính phủ Hoa Kỳ nhằm bảo vệ quốc gia của chúng ta khỏi ảnh hưởng độc hại của ĐCSTQ. Thông qua các tổ chức khác nhau, ĐCSTQ và các thành viên của nó đã tích cực hoạt động ở Hoa Kỳ để tác động người dân Mỹ thông qua tuyên truyền, cưỡng chế bằng kinh tế và các hoạt động bất chính khác.”

Thành viên ĐCSTQ bị từ chối thị thực nhập cư và nhập cảnh

“ĐCSTQ cũng cử đặc vụ vào Hoa Kỳ để theo dõi, đe dọa và báo cáo về các công dân Trung Quốc và các nhóm người Mỹ gốc Hoa tham gia các hoạt động hợp pháp, trung thực và cởi mở theo các điều khoản về tự do ngôn luận và tự do hội họp”, người phát ngôn nói thêm, bổ sung rằng Bộ Ngoại giao lập luận họ có thẩm quyền để hạn chế thời hạn thị thực đối với các nhóm cá nhân chống đối các giá trị của Hoa Kỳ theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch.

Dựa vào sổ tay hướng dẫn chính sách do Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) ban hành vào ngày 2 tháng 10, “Nói chung, ngoại trừ trường hợp được miễn trừ, bất cứ người nhập cảnh nào đã hoặc hiện là thành viên hoặc có quan hệ liên đới với đảng cộng sản hay bất cứ đảng toàn trị nào (hay phân nhánh, tổ chức liên đới của nó), dù là ở trong hay ngoài Hoa Kỳ, đều không được lưu trú tại Hoa Kỳ.”

733d6a82a8fed9a9cfc10454b6bb11b8.jpg

Chính sách cập nhật của USCIS ngày 2 tháng 10

Theo sổ tay hướng dẫn, quyền từ chối được thiết lập “để bảo vệ Hoa Kỳ trước những hoạt động chống đối và lật đổ Mỹ mà bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.”

Ngày 30 tháng 11, hãng thông tấn China Daily của ĐCSTQ đưa tin rằng các cơ quan hành pháp của Hoa Kỳ đã tăng cường kiểm tra các thành viên thủy thủ đoàn của các tàu đến từ Trung Quốc. Cụ thể, các viên chức Hoa Kỳ hỏi các thành viên đoàn có mối quan hệ liên đới nào với ĐCSTQ hay không và nếu có thì tại sao họ lại gia nhập tổ chức. Từ tháng 9 đến ngày 11 tháng 11, đã có 21 tàu biển và 16 máy bay được kiểm tra như vậy.

Ngày 17 tháng 9, ông Trịnh Tồn Trụ, một luật sư ở Los Angeles, California, đã đăng trên Twitter rằng cha của một người Mỹ gốc Hoa đã bị từ chối cấp thị thực nhập cư vì là đảng viên ĐCSTQ. Khi sang Mỹ bằng visa du lịch, ông cũng bị từ chối nhập cảnh tại Detroit. Ông Trịnh đề nghị người cha thoái xuất khỏi ĐCSTQ và xin giấy chứng nhận thoái Đảng trước khi nộp đơn xin nhập cư lần nữa.

Một cách hiệu quả để chống lại chủ nghĩa cộng sản

Ông Mike Pillsbury, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Trung Quốc tại Viện Hudson ở Washington, nhận định: “Đây sẽ là một bước quan trọng theo hướng Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thực hiện trong mấy tháng qua, để phi pháp hóa Đảng Cộng sản và 90 triệu đảng viên của nó.”

Ông cho biết lệnh cấm thị thực cũng là một biện pháp hiệu quả vì ĐCSTQ không có biện pháp tương tự để trả đũa Hoa Kỳ.

Hơn 1.000 nhà nghiên cứu liên quan đến quân đội Trung Quốc đã bị trục xuất

Các cơ quan khác của Hoa Kỳ cũng đã thực thi các sáng kiến nhằm ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của ĐCSTQ. Ngày 2 tháng 12, ông John Demers, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách an ninh quốc gia, cho biết hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc có quan hệ với quân đội Trung Quốc đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

Trong năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ một số người có quan hệ với quân đội Trung Quốc đang học tập hoặc nghiên cứu ở Hoa Kỳ. Vì họ không tiết lộ mối quan hệ của mình với quân đội Trung Quốc khi xin thị thực Hoa Kỳ nên họ bị buộc tội gian lận. Một trong số đó là một nhà nghiên cứu nữ đã trốn trong Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco trong nhiều tuần trước khi bị bắt vào cuối tháng 7.

Ông Demers gọi những trường hợp này là “phần nổi của tảng băng chìm”, và cho biết các cuộc điều tra của cơ quan ông đã tiết lộ một mạng lưới khổng lồ các điệp viên bí mật ở Hoa Kỳ là người của quân đội Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ đích danh hơn 10 hãng truyền thông Trung Quốc hoạt động tại Hoa Kỳ là cơ quan tuyên truyền nước ngoài vì có liên hệ với ĐCSTQ. Hơn nữa, Chính phủ Hoa Kỳ đã đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston vào tháng 7 vì các hoạt động gián điệp của họ.

Báo cáo Hạ viện: Hệ tư tưởng cộng sản đang làm xói mòn các giá trị phương Tây

Sau nhiều tháng điều tra, ngày 1 tháng 10, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo với tiêu đề “Hoa Kỳ phải hành động dứt khoát”, trong đó nêu chi tiết lý do tại sao ĐCSTQ gây ra mối nguy hại lớn cho sự an toàn và thịnh vượng của Hoa Kỳ. Được Lực lượng Đặc nhiệm Trung Quốc công bố, báo cáo đã liệt kê 83 phát hiện chính và 430 khuyến nghị chính sách về cách Hoa Kỳ có thể chống lại những mối đe dọa này từ ĐCSTQ.

Báo cáo viết: “Trung Quốc đang tích cực nâng cấp quân sự để trở thành một lực lượng hiện đại hóa vào năm 2035 và một quân đội đẳng cấp thế giới vào cuối năm 2049. Thách thức ngày càng lớn mà ĐCSTQ đặt ra hôm nay có thể sẽ là thách thức về quân sự của thế kỷ này.”

Trong số 430 chính sách được đề xuất, 60% đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng. 1/3 trong các đề xuất này đã được thông qua tại Thượng viện hoặc Hạ viện.

Hơn nữa, Nghị quyết Hạ viện 8491 đã được đề xuất tại Hạ viện Hoa Kỳ nhằm “chỉ định Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”. Nghị quyết này tham chiếu đến báo cáo năm 2019 của Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Vấn đề Trung Quốc (CECC), trong đó có nêu: “nhận thấy rằng tình hình nhân quyền đã trở nên tồi tệ hơn và pháp quyền tiếp tục xấu đi, vì Chính phủ và Đảng của Trung Quốc tăng cường sử dụng quy định và luật pháp để khẳng định quyền kiểm soát xã hội và chính trị… Tình trạng lạm dụng luật hình sự và quyền lực của cảnh sát nhắm vào những người ủng hộ nhân quyền, tín đồ tôn giáo và các nhóm dân tộc thiểu số cũng không suy giảm, và việc báo cáo về những hành vi lạm dụng này ngày càng bị hạn chế.”

Nghị quyết cho biết: “Các hành động buông lỏng mang tính chất tội phạm của ĐCSTQ sau khi phát hiện ra virus corona đã gián tiếp khiến hàng triệu người Mỹ mất việc làm và suy thoái toàn cầu.”

Bà Dịch Dung từ Trung tâm Hỗ trợ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu (Tuidang) cho biết Trung tâm đã giúp nhiều người Trung Quốc từ bỏ tư cách thành viên của các tổ chức của ĐCSTQ, kể cả Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.

d5e3f1504bdb80320dd1f0a2c6804b55.jpg

Mẫu giấy chứng nhận thoái ĐCSTQ của Trung tâm Hỗ trợ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu

Bà Dịch Dung nói: “ĐCSTQ sẽ phải nhận quả báo vì những tội ác và tác hại mà nó đã gây ra cho người dân Trung Quốc và thế giới. Thoát khỏi chế độ này sẽ giúp mọi người có được một tương lai tươi sáng hơn.“

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/5/416035.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/5/416032.html

Bài viết liên quan:

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ ban hành chính sách từ chối nhập cảnh cho đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/2/415928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/13/188747.html

Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share