Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Phần Lan

[MINH HUỆ 13-12-2020] Ngày 10 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan đã phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phía trước Đại sứ quán Trung Quốc và Trung tâm mua sắm Kampi nhân Ngày Nhân quyền.

Với các biểu ngữ lớn, các học viên đã kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc từ 8 giờ 30 sáng đến tận trưa. Các biểu ngữ gồm: “Trừ bỏ Trung Cộng”, “Chấm dứt cuộc bức hại vô nhân tính”, “Chấm dứt thu hoạch nội tạng”, v.v.

0357991e71e03880fd73f42ac90a6427.jpg

Kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc

Vào buổi chiều, các học viên đã tổ chức thắp nến tưởng niệm bên ngoài Trung tâm mua sắm Kampi, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ. Những công dân tuân thủ pháp luật này đã bị tra tấn và sát hại chỉ vì muốn sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

c93406393f988b4cb489b6e549fded5d.jpg

Thắp nến tưởng niệm

Một đại diện của các học viên Pháp Luân Công đã có bài phát biểu, kể lại những tội ác của ĐCSTQ đối với môn tu luyện này. Cô cho hay vào tháng 3 năm 2020, Tòa án Trung Quốc đã đưa ra phán quyết kết luận rằng ĐCSTQ đã phạm tội cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người dân đang còn sống. Cô cũng chỉ ra rằng Liên minh châu Âu vào ngày 7 tháng 12 đã quyết định thiết lập chế độ trừng phạt Magnitsky toàn cầu, cho phép khối này nhắm mục tiêu vào các cá nhân và thực thể chịu trách nhiệm cho việc lạm dụng nhân quyền.

Bất chấp thời tiết lạnh giá, người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu các thông tin về buổi thắp nến tưởng niệm và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

001e813d9267df2671ea26b1cda3391f.jpg

1079a841014f694a6b14a8bc905a9309.jpg

123d6d1a56fde313b6daa308ae4520b3.jpg

b790145ce7c969c40d7b42b78fbedf15.jpg

Thu thập chữ ký phản đối cuộc bức hại

Anh Kenvin đến từ Paris và bạn gái anh đang làm việc trong cơ quan chính phủ, đã ký bản kiến nghị. Họ cho biết họ đang đặc biệt quan tâm tới vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc và đã tham gia các hoạt động kêu gọi cải thiện tình hình này.

Anna, một cư dân địa phương ký bản kiến nghị, rồi nói với một học viên: “Tôi đồng tình với các bạn. Cuộc bức hại này phải chấm dứt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/416439.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/17/188830.html

Đăng ngày 20-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share