Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida

[MINH HUỆ 28-11-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Triển lãm Thân-Tâm tổ chức tại Khu hội chợ Bang Florida trong hai ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2020. Họ dựng quầy thông tinh, phát tặng tờ rơi, trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

a1d54663634ed14d8a5e70fc8055385a.jpg

b77e4a2caa43c018ed3668aadf9916f8.jpg

e0f3dd323793f61c5ced4669a92cb3df.jpg

Các học viên tham gia Triển lãm Thân-Tâm tổ chức trong hai ngày 21 và 22 tháng 11 tại Tampa. Nhiều người hứng thú tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp

Dù quy mô không lớn như các sự kiện trước đó do virus Trung Cộng (virus corona) nhưng sự kiện vẫn thu hút được hàng trăm người tham dự

Các học viên viên đã dành hàng giờ trước đó để gấp những bông hoa sen nghệ thuật đầy sắc màu, trên mỗi bông hoa sen có gắn một tấm thẻ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn”. Họ mang theo những giỏ hoa sen đi các nơi xung quanh địa điểm và tặng cho mỗi người tham dự một bông. Sau đó các học viên giải thích rằng hoa sen mọc lên từ bùn lầy nhưng vẫn nở rất đẹp và với tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng tương tự như vậy, chúng ta vượt ra khỏi bùn lầy của xã hội cùng những chấp trước và quan niệm gắn lên tự kỷ của chúng ta.

Hầu hết mọi người đều nhận hoa sen và dừng lại lắng nghe. Các học viên đã chia sẻ về việc tại sao mọi người lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trợ giúp những người quan tâm tìm các điểm luyện công tại địa phương. Những người quan tâm muốn tìm hiểu nhiều hơn đã được các học viên giải thích sâu hơn và giải thích thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một cặp vợ chồng nói rằng họ đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và đã nghe nói về cuộc bức hại. Họ muốn mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và học cách thực hành. Các học viên đã nói với họ rằng họ có thể tiết kiệm tiền và thay vào đó, họ có thể tải cuốn sách miễn phí từ mạng internet. Cặp vợ chồng ngạc nhiên và nói rằng quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp “là quầy duy nhất chân chính”. Họ thậm chí còn hỏi liệu họ có thể ủng hộ tiền cho Pháp Luân Đại Pháp được không. Khi các học viên cảm ơn họ nhưng lại ân cần từ chối bất cứ khoản tài trợ nào, họ đã vô cùng cảm động.

Ba cô gái đến từ Nga đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói rằng theo kinh nghiệm của họ ở Nga, họ biết rõ chủ nghĩa cộng sản thực sự tà ác đến thế nào. Cả ba cô gái lập tức ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp trong thời gian diễn ra triển lãm và giải thích sâu hơn về môn tu luyện tại khu vực hội thảo của Triển lãm. Trong phần hỏi đáp, nhiều người đã đặt những câu hỏi thăm dò và sâu sắc về môn tu luyện.

Trong khi một học viên đang nghỉ giải lao bên ngoài địa điểm, hai du khách đã bước đến với bông hoa sen mà họ nhận được tại Triển lãm. Một du khách đang đọc dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” viết trên bông hoa sen, rồi cô liền nói với người bạn đi cùng: “Chúng ta đến đây là vì điều này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/28/415719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/4/188578.html

Đăng ngày 07-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share