Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 04-12-2020] Khi các quy định hạn chế về đại dịch được dỡ bỏ, trong hai tháng qua, các học viên Pháp Luân Công Úc đã tổ chức các hoạt động tại Sydney để giới thiệu môn tu luyện thân tâm truyền thống này và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hoạt động của các học viên đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

f5bb7ccc9ee8dfc410fe35f2e224e0c8.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Các học viên giương các biểu ngữ với những dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Trời diệt Trung Cộng”, “Thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ – để tránh xa virus Trung Cộng“ và “ĐCSTQ che đậy trong giai đoạn đầu bùng phát virus corona, dẫn đến thảm họa cho toàn thế giới”. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi giải thể ĐCSTQ.

5eb1498dfca22f60a777e9ca61c0c9e5.jpg

Người dân trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị

94ad1599b831fee614955db7202d2daf.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ dọc theo khu mua sắm Broadway

Một sinh viên đại học: Hãy kết thúc ĐCSTQ

Cô Nikita Hussein, sinh viên tại Đại học Sydney, đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ. Cô nói rằng cô biết đại dịch virus corona là do sự che đậy của ĐCSTQ trong giai đoạn đầu bùng phát dịch bệnh. Cô cho rằng toàn thế giới nên đoàn kết lại và giải thể Đảng này.

Cô Nikita nói rằng những hoạt động như vậy là cơ hội tốt để giúp nhiều người hơn nữa tìm hiểu về ĐCSTQ và tránh xa nó. Cô nói: “Tôi đã đọc thông tin về những tội ác của ĐCSTQ. Tôi cũng biết về hoạt động thu hoạch nội tạng sống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, việc này hoàn toàn sai trái. Ngày hôm nay, các bạn đã làm rất tốt.”

b6ee6d80307a0d0abbf8d7d119326474.jpg

Cô Martina

Cô Martina lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Công là ở bên ngoài Tòa thị chính vào ngày 29 tháng 10. Cô nghĩ Pháp Luân Công là một môn thiền định tuyệt vời và cũng có lợi cho sức khỏe. Cô biết rằng việc nhiều người tập luyện Pháp Luân Công đã khiến ĐCSTQ lo lắng một cách hoang tưởng về chế độ độc tài của mình. Vì vậy, nó đã bắt đầu cuộc bức hại đối với các học viên sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Một giáo viên: Càng sớm ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ thì càng tốt

b9cc8abe4a1581f2a75d484dc57bc2ec.jpg

Cô Julie Georgopoulos cùng con gái

Ngày 31 tháng 10, cô Julie Georgopoulos và con gái đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ. Cô Julie nói rằng cô đã nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Cô nói đại dịch virus corona trên toàn thế giới đã khiến cô hiểu bản chất của ĐCSTQ. Cô tán đồng với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, chứ không phải là sự dối trá và bạo lực của ĐCSTQ.

Cô Julie chỉ ra rằng ĐCSTQ đã tẩy não người dân Trung Quốc. Nhiều quốc gia đã giữ im lặng trước tình trạng nhân quyền tồi tệ của Trung Quốc vì để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Như vậy, ĐCSTQ đang uy hiếp toàn thế giới.

Cô đánh giá cao các học viên vì đã giúp mọi người tìm hiểu về bản chất của ĐCSTQ và bình luận rằng ĐCSTQ kết thúc càng sớm thì càng tốt.

Người Úc gốc Nhật: Chính nghĩa tất thắng

8a9c47597e6cfdc935350a2c741ed6e6.jpg

Bà Yoko và ông Simon Paige

Bà Yoko và ông Simon Paige đã lái xe ba giờ đồng hồ từ Bathurst đến Sydney. Khi họ đi ngang qua quầy thông của Pháp Luân Công, họ đã dừng lại tìm hiểu và ký bản kiến nghị.

Bà Yoko nói rằng ĐCSTQ đã ngược đãi người dân Trung Quốc và gây ra những hành động sai trái. Bà không thích ĐCSTQ, tin rằng chính nghĩa tất sẽ chiến thắng.

Ông Simon cho biết ĐCSTQ đã thâm nhập vào Úc và thế giới. Cả hai đều đồng ý rằng toàn thế giới nên ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Nếu không, ĐCSTQ sẽ lan truyền sự xấu xa của nó trên toàn thế giới.

ba11c899e8e4cd785ede33f9612b1177.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

8401945597194bade035746c6c80538a.jpg

Sự kiện tại Quảng trường Martin

Chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn là một thảm họa đối với nhân loại

f8820fbbe352f16484c1fd29c3c9158c.jpg

Bà Rosslyn Alexander muốn phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công trong nhà thờ của mình

6981e7e664bb2b6b17d9c533b130591e.jpg

Ông Greg ủng hộ việc chấm dứt ĐCSTQ

Ngày 27 tháng 11, ông Greg đã ký bản kiến nghị. Ông giải thích lý do tại sao chủ nghĩa cộng sản không thể được chấp nhận: “Bởi vì chủ nghĩa cộng sản là phản nhân loại. Mọi người trên khắp thế giới nên trợ giúp xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản. Không có hệ thống xã hội nào là hoàn hảo cả, nhưng chủ nghĩa cộng sản thì lại hoàn toàn là một thảm họa.”

Ông nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tuyệt vời vì dạy con người hướng thiện. Ông nói rằng cuộc bức hại tàn bạo trong nhiều năm của ĐCSTQ hẳn là được thực hiện theo lệnh của cựu lãnh đạo ĐCSTQ. Ông Greg cho rằng kẻ độc tài đó phải bị tòa án quốc tế xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/4/415995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/10/188698.html

Đăng ngày 15-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share