Bài viết của Shirley và Tử Nghi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-12-2020] Một cuộc mít-tinh kêu gọi xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã diễn ra vào ngày Nhân quyền Thế giới, ngày 10 tháng 12, trên Đại lộ Hiến Pháp của Thủ đô Washington.

Những người tham gia buổi mít-tinh đã dựng các tấm biểu ngữ “chấm dứt giết hại.” Một số diễn giả đã lên án sự nô dịch và bức hại của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc và bày tỏ sự bất bình trước việc Liên Hợp Quốc không biểu lộ thái độ phản đối các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Một số diễn giả đã chỉ ra rằng ĐCSTQ đã lợi dụng lòng tốt của người dân Mỹ để bành trướng quyền lực, do đó gây nguy hiểm cho nền tự do dân chủ tại Hoa Kỳ. Họ bày tỏ quan ngại rằng hệ thống giáo dục ở Mỹ đã bị ĐCSTQ làm xói mòn. Họ cũng kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng này.

Bác sỹ Sean Lin kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ xác định ĐCSTQ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Bác sỹ Sean Lin đã tổ chức buổi tập hợp và phát biểu: “Thật xấu hổ khi chế độ ĐCSTQ là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.” Ông chỉ ra rằng gần 100 triệu người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết trong thế kỷ qua. Hầu hết các trường hợp bị ĐCSTQ bức hại hoặc bị giết hại không được ghi nhận. Một ví dụ điển hình về sự bức hại của ĐCSTQ là tra tấn, giết hại và thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

“Hồ sơ y tế của mỗi tù nhân lương tâm ở Trung Quốc đều được lưu giữ”, ông nói. ĐCSTQ có một cơ sở dữ liệu khổng lồ về các cơ quan nội tạng kèm các thông tin y tế của các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác. Khi ai đó cần tạng để cấy ghép, hệ cơ sở dữ liệu này sẽ tìm kiếm ‘người hiến’ phù hợp – và những tù nhân lương tâm sẽ bị giết để lấy tạng. Đó là lý do tại sao có một số cảng ở Tân Cương được thiết kế để vận chuyển tạng sống.

“Chúng tôi thấy rằng Liên Hợp Quốc (LHQ) đang che đậy vấn đề này (thu hoạch tạng sống)“, bác sỹ Lin nói. “Một tổ chức ghép tạng của LHQ có hai bác sỹ Trung Quốc. Trong đó, một người là Hoàng Khiết Phu, kẻ đã tham gia vào thu hoạch tạng sống. Ông ta đã thực hiện hàng trăm ca ghép tạng. Thực ra, đó là tội diệt chủng. ĐCSTQ đang che giấu tội ác này giống như che giấu nguồn gốc của vi-rút Trung Cộng (vi-rút corona).”

Ông Lin tin rằng việc các công ty công nghệ lớn của Mỹ đã bịt miệng các phương tiện truyền thông xã hội và truyền thông dòng chính đã phớt lờ gian lận bầu cử trên diện rộng trong cuộc bầu cử hiện nay ở Hoa Kỳ, cũng tương tự như chiến lược tuyên truyền của ĐCSTQ. Ông nói rằng ĐCSTQ đã thâm nhập vào hệ thống bầu cử Mỹ trong toàn bộ cuộc bầu cử.

Ông còn chỉ ra rằng nhiều quan chức của chính phủ Mỹ có mối liên hệ mật thiết với ĐCSTQ. Các công ty công nghệ lớn đã trở thành bộ máy tuyên truyền bên ngoài cho ĐCSTQ. Ông nhấn mạnh rằng người Trung Quốc và cả thế giới là nạn nhân của ĐCSTQ và cần phải hợp sức lại để xác định ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Ông Lin nói rằng mỗi ngày trên thế giới có bao nhiêu người chết vì ĐCSTQ, bởi vậy xác định ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia là hoàn toàn phù hợp.

Một đại diện cho nhóm người Duy Ngô Nhĩ đã lên án ĐCSTQ vì đã thu hoạch tạng sống và thiết lập trại tập trung ở Đông Turkistan (Tân Cương). Ông nói rằng ĐCSTQ đã bức hại người Trung Quốc và là một mối đe dọa đối với toàn thế giới.

Ông Eugenu Yu là một cựu binh. Ông lấy ra tờ mệnh giá một Đô-la và nói: “Chúng ta tin vào Chúa và điều đó được in trên mặt sau tờ Đô-la Mỹ rằng chúng ta thực sự tin vào Chúa. Dù bạn có phải là người Công giáo hay không, miễn là bạn sử dụng đồng tiền của Mỹ, bạn có lẽ là tin vào Chúa.” Ông lên án sự thâm nhập của ĐCSTQ vào Mỹ và nói “Tôi căm ghét ĐCSTQ”.

Chủ tịch của một tổ chức tự do tín ngưỡng đã lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cô cho biết cô thường tham gia các cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp. Cô biết về tội ác thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ và tội ác của nó đối với người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng và những nơi khác. Cô bày tỏ sự cảm kích đối với những người đã kiên định đức tin của họ.

Cô nói: “Tín niệm kiên định của các bạn và hành động của các bạn đã giúp chúng tôi mở rộng tầm mắt và biết được cần phải đối đãi như thế nào khi đối diện với sự bất công.” Cô ủng hộ các biện pháp cứng rắn của Tổng thống Trump nhằm tẩy chay ĐCSTQ.

Cô cho biết đã đọc cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu Bình) và cô mừng khi hàng triệu người đã thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ. Cô nói: “Chúng ta hãy sát cánh bên những người này và tiếp tục chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/12/416390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/14/188783.html

Đăng ngày 16-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share